Câu chuyện tuổi thơ dữ dội của Dele Alli hoàn toàn là dối trá?

Lý Nam
20:59 ngày 16-07-2023
Hôm 13/7 vừa qua, cựu tiền vệ ĐT Anh hiện thuộc biên chế Everton, Dele Alli đã trả lời phỏng vấn Gary Neville và tiết lộ mình bị lạm dụng tình dục năm 6 tuổi và bị ép buôn ma túy năm 8 tuổi.
Câu chuyện tuổi thơ dữ dội của Dele Alli hoàn toàn là dối trá?

“Năm 12 tuổi, tôi được nhận nuôi bởi một gia đình tuyệt vời, tôi không thể trông đợi điều gì hơn thế. Nếu Chúa tạo ra người tốt, thì đó chính là họ”, Dele Alli nói trên trang Overlap.

Mặc dù vậy, theo một thành viên gia đình mới đây chia sẻ với OJBSPORT, Dele thực ra chưa bao giờ được nhận nuôi.

“Dele không bao giờ được bất cứ ai nhận nuôi. Năm 7 tuổi, Dele theo học tại một trong những trường tốt nhất ở Lagos, Nigeria. Cậu ta chưa bao giờ bị gửi đến Châu Phi để kỷ luật. Đó là một lời nói dối trắng trợn. Cậu ấy thậm chí có một người lái xe đưa đón hàng ngày từ nhà đến trường. Chúng tôi có tất cả các tài liệu và hình ảnh của Dele với cha cậu ấy từ khi cậu ấy được sinh ra. Dele đã bị tẩy não”, người nhà Alli nói.

Alli sinh ra ở Milton Keynes, Anh vào ngày 11/4/1996. Mẹ của anh, Denise Alli có hai cô con gái - Barbara và Becky - từ mối quan hệ của bà trước khi gặp bố của Dele - Kenny Alli. Họ chia tay 3 năm sau khi Dele chào đời.

Kenny là một kỹ sư công nghệ. Ông đã gặp Denise Alli trong một hộp đêm ở Anh trong những ngày học tập. Ông lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học De Montfort. Sau thời gian học tập, Kenny trở lại Nigeria cùng với Dele khi đó 7 tuổi.

Kenny đưa Alli đi chơi cùng tại Nigeria

“Chúng tôi đến Vương quốc Anh từ Nigeria với trình độ học vấn tốt. Chúng tôi đã phải đấu tranh và tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ thông tin ở Vương quốc Anh. Sau khi học xong Master, Kenny quay trở lại Lagos. Ông ấy từng đưa Dele đi khắp nơi ở Nigeria. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để được như ngày hôm nay. Không ai đưa cậu ta đến Nigeria như một hình phạt".

Ở Nigeria, vài năm sau, Kenny tái hôn với một người Mỹ gốc Nigeria - Omotola Alli. Kenny và Omotola quyết định chuyển đến Hoa Kỳ sau khi kết hôn. Khi đó Dele mới 11 tuổi. “Kenny quyết định đưa Dele về gặp mẹ ở Anh, với suy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến đón khi ổn định cuộc sống tại bang này”, người nhà tiếp tục.

Tiếp đó, thành viên trong gia đình kể lại việc Dele chấm dứt mối quan hệ với gia đình Hickford ở tuổi 13 như thế nào: “Dele luôn là một người yêu bóng đá từ khi sinh ra. Cậu ta là mục tiêu của gia đình Hickford. Hickford Allan và Sally cùng con trai Harry”.

Con trai của Hickford, Harry và Dele Alli đều bắt đầu sự nghiệp của họ với MK Dons, nhưng trong khi Dele trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Harry đã không thành công. Cha mẹ của Harry – Sally và Alan thường đưa Dele và Harry đến các buổi tập và đưa Dele về nhà mẹ anh sau buổi tập.

Harry và Dele ngày còn đi học

Bà Denise cho biết vào năm 2018: “Khi khoảng 13 tuổi, Dele bắt đầu tập luyện tại MK Dons 5 ngày một tuần. Vì vậy, để thuận tiện, nó bắt đầu ở nhà người bạn thân nhất cả tuần, chỉ về nhà vào cuối tuần. Thật khó để nó sống xa nhà, nhưng chúng tôi không có ô tô và tôi thấy khó có thể để nó tự tập luyện".

“Người ta nói rằng tôi nghiện rượu và tôi đã từ bỏ nó vì tôi không thể chăm sóc nó, nhưng đó là một lời nói dối. Tôi muốn cho nó cơ hội tốt nhất để đạt được ước mơ, nhưng nó vẫn là con trai tôi và tôi luôn ở bên nó bất cứ khi nào nó cần tôi”.

Vào một ngày thứ Tư nọ, mẹ của Dele gọi cho Kenny báo rằng gia đình Hickford không trả Dele về nhà như thường lệ.

“Kenny ngay lập tức gọi đến dinh thự Hickford và họ xin phép Kenny cho Dele qua đêm với họ, vì họ có một chuyến nghỉ ngơi ở đâu đó và con trai họ là bạn tốt của Dele. Kenny đồng ý - không biết rằng Hickford đã có một kế hoạch từ lâu. Cuối cùng, giờ đây nó đã trở thành thông lệ mỗi thứ Tư hàng tuần. Đó là cách họ khiến cho cậu ấy (Dele) thay đổi".

“Cậu ấy chưa bao giờ bị gửi đến Nigeria để trừng phạt. Cậu ấy nói rằng mình bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 8 tuổi, khi đó cậu ấy đang học tại một trường tư thục ở Nigeria", người nhà kết luận.

Cuộc phỏng vấn của Dele đã tạo ra rất nhiều phản ứng từ khắp nơi trên thế giới. Phần đông cho rằng anh tiết lộ những điều này để làm mủi lòng công chúng sau khi tan nát sự nghiệp vì sa sút phong độ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x