Cựu sao Ngoại hạng Anh được tri ân bức tượng không thể xấu hơn

Khương Thượng
10:50 ngày 08-01-2018
Vài ngày sau khi Michael Essien được "tôn vinh", một đồng đội khác của anh tại ĐT Ghana là Asamoah Gyan lại có dịp méo mặt vì bức tượng thảm họa.
Cựu sao Ngoại hạng Anh được tri ân bức tượng không thể xấu hơn
Để vinh danh Asamoah Gyan là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ĐT Ghana với 52 pha lập công, ngôi sao 32 tuổi này đã được tạc tượng.

Tuy nhiên, bức tượng mà anh mới được dựng tại Kumasi, phía Nam Ghana lại khiến các fan phải té ngửa vì mức độ nhan sắc không thể tệ hơn. Dù vậy, Gyan - người từng có thời gian thi đấu cho Sunderland vẫn khá vui vẻ bên bức tượng của mình.

Được biết, tay thợ tạc tượng cho Gyan cũng chính là người đã tạo ra tác phẩm xấu tương tự cho đồng đội của anh tại ĐT Ghana - Michael Essien cách đây ít ngày.

Khi ấy, nhà điêu khắc người Ghana này với mục đích tôn vinh sự nghiệp lẫy lừng của Essien, chủ yếu trong giai đoạn khoác áo Chelsea với tổng cộng 9 danh hiệu (bao gồm 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh) đã làm bức tượng đặc biệt dành cho cầu thủ đang thi đấu ở Indonesia cho CLB Persib Bandung.


Ngày 3/1, bức tượng khắc họa chân dung Essien chính thức được dựng lên tại thành phố Kumasi - cách quê hương Accra của Essien hơn 200km. Nhưng khi nó vừa ra mắt, các fan lập tức suy sụp vì mức độ khác nhau quá xa giữa tượng và người thật.

Thậm chí, nhiều CĐV còn ví von bức tượng này chẳng khác gì trò đất nặn của trẻ con. Ngay lập tức, nhiều người đã đề nghị người điêu khắc nên thu hồi sản phẩm và làm tượng khác thay cho lời xin lỗi Essien.

Nói chuyện này mới nhớ, hồi tháng 3/2017, chính quyền thành phố quê hương Madeira không chỉ dùng tên Ronaldo đặt cho sân bay mà còn dựng hẳn một bức tượng mang thương hiệu CR7.

Tượng Essien...
Tượng Essien...

... và Cristiano Ronaldo

Tuy bức tượng Ronaldo bị cộng đồng mạng mang ra làm trò cười vì quá xấu, Ronaldo vẫn không giấu được sự xúc động khi được người đứng đầu thành phố Madeira là Miguel Albuquerque vinh danh.

Phát biểu trước báo giới, cầu thủ người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để tri ân tôi. Thấy tên mình được đặt cho cả một sân bay là điều thực sự rất đặc biệt".

Cuối tháng 12/2017, huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã thực sự sốc khi tới Kolkata (Ấn Độ) để tham dự lễ khánh thành bức tượng của chính mình. Lý do, bức tượng bằng đồng có chiều cao 3,6m chẳng hề giống Maradona.

Tượng Maradona ở Ấn Độ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x