Mua cầu thủ sau các giải đấu lớn: Đừng mất tiền oan vì thiếu khôn ngoan

Quang Hoà Quang Hoà
16:41 ngày 09-07-2018
Trước đây từng có không ít đội bóng rất thích cử tuyển trạch viên đi xem giò cầu thủ ở những giải đấu lớn với hy vọng sẽ mua được "hàng chất lượng cao". Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh đây là cách làm thiếu sáng suốt.
Mua cầu thủ sau các giải đấu lớn: Đừng mất tiền oan vì thiếu khôn ngoan

Nếu ai đó còn nghi ngờ về điều này thì họ có thể nhìn vào tấm gương của Arsenal. Còn nhớ năm 1992, họ đã nhanh chóng chiêu mộ John Jensen sau khi tiền vệ này đóng góp 1 bàn vào chiến thắng 2-0 của Đan Mạch trước Đức ở trận chung kết EURO diễn ra trên đất Thụy Điển.

Thời điểm ấy, HLV của Arsenal là George Graham mạnh miệng tuyên bố Pháo thủ đã sở hữu tiền vệ có khả năng ghi bàn không thua gì một tiền đạo. Rất tiếc, Jensen đã phụ lòng ông thầy mình ở Arsenal. Trong 4 năm thi đấu cho đội bóng phía Bắc thành London (từ năm 1992 đến 1996), cầu thủ này chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn ở giải Ngoại hạng. Khả năng săn bàn kém cỏi của Jensen sau đó đã trở thành giai thoại, tới mức một số CĐV hài hước còn cho in hẳn lên áo phông với dòng chữ "Tôi đã ở đó và chứng kiến Jensen ghi bàn" ở trước ngực.

Với những người tinh ý và giỏi phân tích, không khó để nhận ra HLV Graham đã chơi một canh bạc đầy rủi ro khi đặt niềm tin vào Jensen. Nên nhớ, EURO 1992 thực ra chỉ là giải đấu mang nặng tính bất ngờ. Vậy nên các CLB như Arsenal đã sai lầm khi đánh giá quá cao Jensen, vốn là thành viên đội bóng ban đầu còn không qua được vòng loại (Đan Mạch may mắn được thế chỗ Nam Tư bị loại vì bất ổn chính trị).

Đáng chú ý, dù là nhà cầm quân lão luyện hơn hẳn so với Graham, cựu HLV M.U - Alex Ferguson cũng dính "bẫy" mua phải cầu thủ không ra gì sau một giải đấu lớn. Có lần, chính Sir Alex từng thừa nhận rằng ông đã hối tiếc khi vội vã mang ngay bộ đôi Jordi Cruyff (Hà Lan) và Karel Poborsky (CH Czech) về M.U sau EURO 1996. Theo Sir Alex, hai cầu thủ nói trên đã chơi tuyệt hay tại EURO 1996 nhưng lại không thể hiện được gì nhiều ở M.U. Khi "máy sấy tóc" nhận ra, đôi khi các cầu thủ chỉ biết cháy hết mình cho ĐTQG ở các giải đấu lớn trước khi "tắt điện" ở cấp độ CLB thi đã muộn.


Quả đúng như những gì cựu thuyền trưởng M.U đã nói, thời điểm bất hợp lý nhất để chiêu mộ một cầu thủ chính là lúc anh ta vừa mới chơi tốt ở EURO hay World Cup. Khi tất cả các CLB đều thấy rõ ràng đối tượng mình đang nhắm tới vừa tỏa sáng rực rỡ ở sân khấu lớn, họ rất dễ bị mua hớ bởi giá cầu thủ thường bị thổi lên cao hơn nhiều so với thực tế. Đó là chưa kể, sau khi đã chiến đấu hết mình cho ĐTQG, không ít cầu thủ bị kiệt sức và có người còn không sao tìm lại được phong độ đỉnh cao như trước đây.

Ngay như ở World Cup 2018, chắc hẳn rất nhiều người đều có chung quan điểm cầu thủ chạy cánh Juan Cuadrado của Colombia thậm chí còn chơi nổi hơn cả siêu sao Lionel Messi của Argentina. Tương tự là trường hợp của Nacer Chadli, tiền vệ gây ấn tượng mạnh ở ĐT Bỉ dù chỉ là cái tên khá tầm thường ở Tottenham và West Brom.

Với những gì đã thể hiện, sẽ không bất ngờ nếu Cuadrado và Chadli được săn đó ngay sau khi giải đấu diễn ra trên đất Nga kết thúc, nhưng cuối cùng họ lại không đáp ứng được sự kỳ vọng của các đội bóng trót đặt niềm tin vào mình.


Đây là câu chuyện từng xảy ra với tiền đạo Asamoah Gyan của ĐT Ghana. Chính vì cầu thủ này chơi rất hay ở World Cup 2010 nên BLĐ CLB Sunderland mới mua anh với mức phí kỷ lục 13 triệu bảng. Chỉ một năm sau đó, "Mèo đen" đã nhận ra chân giá trị của Gyan và họ đánh cắn rằng để chân sút người Ghana sang UAE chơi bóng.

Nhìn chung, do World Cup hay EURO không phải là sân chơi mà các cầu thủ có thể ra sân đều đặn hàng tuần như ở các giải VĐQG, các đội bóng không nên chỉ nên xem vài trận cầu đỉnh cao ở cấp độ ĐTQG để đưa ra quyết định chuyển nhượng.

Sẽ là khôn ngoan hơn nếu các CLB theo sát các mục tiêu của mình trong một thời gian dài, thay vì mua sắm theo sở thích nhất thời sau mỗi dịp EURO hay World Cup. Để lấy ví dụ cho chuyện này, chúng ta có thể nhìn vào cách làm của Barcelona.


Nếu gã khổng lồ xứ Catalan xem mua sắm cầu thủ là một vụ đầu tư, thì họ đã làm rất đúng với chỉ dẫn của tỷ phú Warren Buffett có câu nói nổi tiếng: "Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi". Thế mới có chuyện, Barca sẵn sàng trả Liverpool 65 triệu bảng để đổi lấy Luis Suarez, dù tiền đạo người Uruguay bị treo giò tới 10 tháng vì cắn trung vệ Chiellini của ĐT Italia ở World Cup 2014. 

Như vậy có thể thấy Barca đã đặt cược vào Suarez, nhưng họ lại hưởng lợi lớn do tiền đạo mang áo số 9 hòa nhập cực tốt với các đồng đội mới ở Nou Camp. Barca thành công đơn giản là vì họ hiểu quá rõ đẳng cấp của cầu thủ đã thể hiện được giá trị trong màu áo CLB Liverpool trước đây. Cách làm của Barca thực sự rất khôn ngoan và các đội bóng khác có thể xem họ như tấm gương để học tập.

Tóm lại, ngày nay các đội chỉ nên tuyển mộ những cầu thủ không quá nổi bật ở các giải đấu lớn, sau khi đã thẩm định kỹ càng chất lượng của họ trong một thời gian dài ở cấp độ CLB mà thôi. Trong trường hợp vẫn cố mua những ngôi sao bất ngờ tỏa sáng rực rỡ ở EURO hay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, họ phải chấp nhận nguy cơ thua lỗ nếu khoản đầu tư của mình không phát huy hiệu quả.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Beckham bênh vực Sterling trước những lời chỉ trích Beckham bênh vực Sterling trước những lời chỉ trích

    Theo phân tích của cựu thủ quân ĐT Anh David Beckham thì những chỉ trích nhằm vào Raheem Sterling thời điểm này là hoàn toàn thiếu chính xác.

  • Vì sao người Anh hát vang 'It’s Coming Home' ở World Cup 2018? Vì sao người Anh hát vang 'It’s Coming Home' ở World Cup 2018?

    Tiếng Anh có hơn 170.000 từ nhưng nhờ thành công cho đến lúc này của Tam sư tại World Cup 2018, để giao tiếp và làm người Anh vui, chúng ta chỉ cần nói 3 từ: "“It’s Coming Home".

  • Giá trị đội hình của Pháp gấp rưỡi Bỉ Giá trị đội hình của Pháp gấp rưỡi Bỉ

    Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Pháp còn nhỉnh hơn Bỉ ở giá trị đội hình tại World Cup 2018.

  • 5 cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Pháp và Bỉ 5 cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Pháp và Bỉ

    Pháp và Bỉ sẽ chạm trán nhau ở vòng bán kết World Cup 2018. Hãy điểm qua 5 cuộc đối đầu đáng chú ý nhất của 2 đội tuyển này trong quá khứ.

  • Hazard từng 'yêu' ĐT Pháp hơn cả ĐT Bỉ Hazard từng 'yêu' ĐT Pháp hơn cả ĐT Bỉ

    Tiền vệ Eden Hazard của ĐT Bỉ thừa nhận, anh từng cổ vũ cuồng nhiệt cho ĐT Pháp tại World Cup 1998, thời điểm vẫn còn là một cậu nhóc.

  • Đừng cố trở thành 'Gia cát dự' trong bóng đá Đừng cố trở thành 'Gia cát dự' trong bóng đá

    Nga - Croatia là một trận đấu “cởi mở”, với khá nhiều cơ hội ghi bàn cho cả hai phía. Với đủ kịch tính, cao trào. Ngược lại, trận Thụy Điển - Anh ngay trước đó hầu như không dành một chỗ nhỏ nào cho những điều ngoài dự đoán.

  • ĐT Anh đang đứng trước cơ hội thế kỷ ĐT Anh đang đứng trước cơ hội thế kỷ

    Bóng đá đang về nhà? Chức VĐTG đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi đang rất gần với đội tuyển Anh. Mọi yếu tố đều ủng hộ Tam sư khi họ được rơi vào nhánh đấu dễ dàng, rồi lại có sự chuẩn bị thể lực tốt hơn hẳn Croatia ở bán kết. HLV Gareth Southgate thậm chí đã nói “có thể cơ hội như này không bao giờ lặp lại với Anh nữa”…

  • Nhận định bóng đá ngày 9/7 Nhận định bóng đá ngày 9/7

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • Roberto Martinez thách thức ĐT Pháp Roberto Martinez thách thức ĐT Pháp

    Trước trận bán kết World Cup 2018 hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt với ĐT Pháp, HLV Roberto Martinez của ĐT Bỉ lên giây cót tinh thần cho các học trò.

  • Trọng tài Uruguay bắt trận Pháp gặp Bỉ Trọng tài Uruguay bắt trận Pháp gặp Bỉ

    FIFA mới đây đã chỉ định trọng tài Andres Cunha bắt chính trận bán kết World Cup 2018 giữa Pháp và Bỉ diễn ra vào ngày 11/7 tới.

  • ĐT Anh & thực tế lạnh lùng ĐT Anh & thực tế lạnh lùng

    Thống kê cho thấy Anh thắng 8, thua 7, hòa 9 trong 24 lần gặp Thụy Điển tính đến trước vòng tứ kết World Cup 2018. Quá cân bằng? Vâng. Và diễn tiến cụ thể của trận Thụy Điển - Anh vừa qua cho thấy số liệu về những lần đối đầu trực tiếp trong quá khứ là một thống kê... vô nghĩa như thế nào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x