Neymar: 'Brazil phải lấy lại sự tôn trọng'

Việt Nhật
Từ 08:59 ngày 02-12-2017
Siêu sao người Brazil trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây với website FIFA.com đã rất tự tin hướng tới World Cup 2018 tại Nga, nơi mà Brazil là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Với Neymar, ký ức đen tối tại World Cup 2014 đã ở sau lưng.

Brazil sẵn sàng đối mặt với tất cả

Trong quá khứ Brazil luôn có ít nhất là một đối thủ kỵ giơ tại các kỳ World Cup. Đó thường là các đội tuyển đến từ châu Âu, như tại World Cup 1998, Selecao rất ngại lối đá bóng dài của các đội Bắc Âu như Na Uy, Đan Mạch; hay đội hình toàn sao tại World Cup 2006 của HLV Carlos Alberto Parreira thừa nhận ngán ĐT Czech của Pavel Nedved nhất. 

Cũng có thời gian Brazil của Carlos Dunga cứ gặp… Mexico là thua tại Copa America. Song Brazil của Neymar hiện tại thì khác biệt, Selecao không sợ bất kỳ đối thủ nào. “Brazil sẵn sàng đối đầu bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã luyện tập và không e ngại bất kỳ ai. Đây là World Cup, nơi góp mặt của những đội tuyển mạnh nhất. Bạn không thể chọn đối thủ vì nghĩ họ yếu hơn. Với World Cup, tất cả đều phải sẵn sàng”.

Khi được hỏi về việc may mắn có ảnh hưởng thế nào tới World Cup, Neymar thành thật. “May mắn ư? Tôi nghĩ là rất ít. Không có nhà vô địch nào lên ngôi chỉ nhờ vào may mắn cả. Tôi nghĩ nhà vô địch là tập thể làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài, và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ đối thủ nào”.


Sẵn sàng phục hận

Hơn 3 năm trước tại kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà, giấc mơ vô địch của Brazil đã chấm dứt sau thảm bại 1-7 trước Đức tại bán kết. Thua tiếp Hà Lan 0-3 trong trận tranh giải Ba, Selecao kết thúc kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử mà họ là quốc gia đứng ra đăng cai trong màn đêm u tối. Luiz Felipe Scolari, thuyền trưởng của ĐT Brazil đã từ chức ngay sau khi World Cup 2014 kết thúc. 

Carlos Dunga sau đó trở lại ghế HLV trưởng, nhưng cựu đội trưởng Selecao lên ngôi tại World Cup 1994 vẫn không thể giúp các vũ công Samba trở lại với vị thế vốn có. Brazil bị Paraguay loại tại tứ kết Copa America 2015. Copa America 2016 còn tệ hơn khi Selecao bị loại từ vòng bảng.

Dunga bị sa thải, và Tite được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Sau hơn hai năm chìm sâu trong thất bại, Brazil cuối cùng cũng vươn vai đứng dậy. Selecao dưới thời Tite thắng một mạch 9 trận liên tiếp tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ để trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé tới Nga. Kết thúc vòng loại World Cup 2018, Brazil giành được tổng cộng 41 điểm, hơn đội đứng thứ nhì Uruguay tới… 10 điểm. 

Khi được hỏi về việc liệu Brazil hiện tại đã có lại sự tôn trọng của những đối thủ sau thất bại tại World Cup 2014 hay chưa, Neymar rất tự tin trả lời “có”. “Brazil mà tất cả ngưỡng mộ đã trở lại, Brazil của thứ bóng đá đẹp nhất. Chúng tôi rất vui vì điều ấy, cảm xúc của cổ động viên và cả người dân Brazil đã thay đổi. Tất cả đều vui vẻ và tự tin hướng tới World Cup. Điều ấy là vô giá”.


Neymar đã khựng lại đôi chút khi được hỏi về World Cup 2014 và thừa nhận rằng nó kết thúc theo cách không ai muốn. Neymar khi đó đã chơi tuyệt hay trong giai đoạn vòng bảng và là niềm hy vọng số một của Brazil trước khi bị Juan Zuniga của ĐT Colombia phạm lỗi, khiến anh dính chấn thương nặng và vắng mặt trong phần còn lại của giải đấu. 

“Đó là một tuần tồi tệ với tôi. Tôi đã khóc và tự hỏi rằng, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Nhưng sau đó tôi đã hiểu rằng, những điều tệ hại sẽ chỉ làm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nó giúp tôi có được sự chuẩn bị tốt hơn sau này. Người Brazil đang rất sẵn sàng cho World Cup, còn tôi đã sẵn sàng làm tất cả để giành lấy chiến thắng”.

Neymar đã có 15 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo cho PSG mùa này. Nhiều người bàn tán về việc anh nhất quyết muốn làm “vua” tại PSG như thế nào, song nếu nhìn vào số pha kiến tạo thì thật khó để nói rằng Neymar là một cầu thủ ích kỷ. “Ghi bàn hay kiến tạo, tất cả đều làm tôi hạnh phúc”.

Cuối cùng, khi được hỏi rằng Neymar sẽ “như thế nào tại World Cup 2018?”, niềm hy vọng lớn nhất của Selecao cười và trả lời. “Neymar sẽ rất hạnh phúc tại World Cup 2018”.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x