Những con số đáng nhớ tại World Cup 2014

TRÍ CÔNG
Từ 20:18 ngày 15-07-2014
World Cup 2014 đã khép lại với nhiều dư âm đáng nhớ, cũng như những con số thống kê thú vị. Cùng Bongdaplus điểm lại các số liệu tiêu biểu nhất tại giải đấu năm nay.
* Tổng hợp tin chuyển nhượng ngày 14/7
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

0 – Cái dớp Confederation Cup một lần nữa ám ảnh những nhà vô địch giải đấu này. Sự thất bại của Brazil đã chứng minh, hễ cứ ai vô địch Confederation Cup một năm trước đó thì năm sau không thể nâng cao cúp vàng World Cup.

1 – Mario Goetze là cầu thủ đầu tiên từ băng ghế dự bị ghi bàn trong một trận  chung kết World Cup.

Đức là đội tuyển đầu tiên (không thuộc Nam Mỹ) giành cúp vàng tại một kỳ World Cup được tổ chức tại Nam Mỹ.

Chỉ có duy nhất một trận đấu tại World Cup (và cũng là tại Brazil năm nay), trọng tài cho phép các cầu thủ có khoảng nghỉ ngắn trong trận (Cooling Break). Đó là trận Hà Lan gặp Mexico (Vòng 1/8).


Cooling Break lần đầu tiên được áp dụng trong lịch sử World Cup

Toni Kroos trở thành cầu thủ sinh ra tại Đông Đức đầu tiên giành cúp vàng World Cup. Tiền vệ của Bayern Munich sinh ra ở Greifswald, Đông Đức, thời điểm mà 9 tháng sau đó 2 miền nước Đức thống nhất.

2 - Costa Rica là đội tuyển để thủng lưới ít nhất tại World Cup 2014 (thủng lưới 2 bàn).

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có hai đội bóng Châu Phi góp mặt tại vòng 2 (Nigeria và Algeria).

3 - Ở cả ba kỳ World Cup gần đây, Argentina đều thất bại dưới tay người Đức. Năm 2006, họ thua Đức trên chấm phạt đền (tại tứ kết); năm 2010 họ thua trắng 0-4 trước Đức cũng tại tứ kết. Năm nay một lần nữa họ thua Đức 0-1 tại chung kết.


Đức trở thành đối thủ kỵ dơ với Argentina

3 - HLV được trả lương cao nhất tại World Cup lần này (Fabio Capello/ Nga; Roy Hodgson/ Anh; Cesare Prandelli/ Ý) đều thất bại trong việc đưa đội tuyển họ dẫn dắt vượt qua vòng bảng.

4 - Đức trở thành đội tuyển quốc gia đầu tiên lọt vào bán kết ở cả 4 kỳ World Cup liên tiếp. Họ cùng Italia là hai đội tuyển đã giành 4 cúp vàng, chỉ kém mỗi kỷ lục của Brazil (5 lần vô địch World Cup).

Có tới 4 đội tuyển trong top 10 đội tuyển quốc gia ở BXH FIFA bị loại ngay ở vòng bảng. Đó là là Tây Ban Nha (1), Bồ Đào Nha (4), Italia (9), Anh (10).

5- James Rodriguez là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong tất cả các trận đấu của Colombia tại World Cup (6 bàn).

Thomas Mueller (2010 và 2014) cùng Miroslav Klose (2002 và 2006) là những cầu thủ duy nhất ghi trên 5 bàn thắng ở các kỳ World Cup liên tiếp.


Thomas Mueller và Klose

6 - Trong 6 kỳ World Cup gần đây, Brazil đều góp mặt ở vòng tứ kết.

Asamoah Gyan trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi được 6 bàn tại các kỳ World Cup

7 - Lionel Messi đã không thể ghi bàn trong cả thảy 7 trận đấu knock–out tại các kỳ World Cup mà anh góp mặt

Đức trở thành đội bóng đầu tiên ghi 7 bàn tại bán kết World Cup (thắng Brazil 7-1)

Algeria đã ghi được 7 bàn ở World Cup lần này. Hơn hẳn tổng số bàn thắng họ ghi được ở 3 kỳ World Cup trước đó gộp lại (6 bàn).


Tây Ban Nha thể hiện bộ mặt thất vọng tại World Cup lần này

Tây Ban Nha đã để thủng lưới 7 bàn trong 3 trận tại World Cup 2014. Nhiều hơn cả thảy số bàn thua của họ ở EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012 gộp lại (thủng lưới 6 bàn trong tổng số 19 trận).

8 -  Đội tuyển Đức đã lập kỷ lục về số lần tham dự trận chung kết World Cup (8 lần).  

10 - World Cup 2014 chứng kiến số thẻ đỏ ít nhất kể từ năm 1986 (10 thẻ).

Sami Kherida trở thành cầu thủ thứ 10 giành cả UEFA Champions League lẫn cúp vàng World Cup trong cùng một mùa giải.

15 - Iran là đội sử dụng ít cầu thủ nhất tại World Cup lần này (15 cầu thủ).

16 - Miroslav Klose đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong lịch sử World Cup của Ronaldo. Anh đã ghi 16 bàn (hơn Ronaldo 1 bàn).


Klose lập kỷ lục ghi bàn mới tại World Cup

17 -  Đội tuyển Anh đã ghi 17 bàn trong tổng số 4 kỳ World Cup gần nhất. Trong khi cá nhân Klose (Đức) đã ghi cả thảy 16 bàn. 

18 – Luke Shaw là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại World Cup lần này. Đó là trận đấu giữa Anh gặp Costa Rica, khi ấy anh mới 18 tuổi, 11 tháng, 12 ngày). 

24 – Trong tổng số 12 sân vận động tại kỳ World Cup lần này, sân vận động Arena Fonte Nova tại Salvador chứng kiến nhiều bàn thắng nhất (24 bàn trong 6 trận).

30 - Bàn thắng ở giây thứ 30 của Clint Dempsey trong chiến thắng của đội tuyển Mỹ trước Ghana là pha lập công nhanh nhất tại World Cup lần này.

36 – Miroslav Klose là cầu thủ Đức lớn tuổi nhất ghi bàn ở World Cup. Bàn thắng ghi được vào lưới Ghana ở thời điểm tiền đạo này đã 36 tuổi 29 ngày. 

43 - Thủ thành người Colombia, Faryd Mondragon trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân thi đấu trong lịch sử World Cup. Trong chiến thắng 4-1 của Colombia trước Nhật Bản, thủ thành này đã 43 tuổi 3 ngày.

50 - Hat-trick của Shaqiri cho Thụy Sỹ trước Honduras là hat-trick thứ 50 tại World Cup.


Một kỳ World Cup thành công với ĐT Đức

100 - Đức là đội tuyển quốc gia đầu tiên cán mốc 100 trận tại các kỳ World Cup.

171 – Đã có tổng cộng 171 bàn ghi được tại kỳ World Cup 2014. 

179 – Chỉ mất 179 giây, để Đức ghi 3 bàn thắng, nâng tỷ số từ 2-0 lên 4-0; trong chiến thắng hủy diệt 7-1 của họ trước Brazil.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x