Những điều cần biết về Quả bóng Vàng 2014

Quang Minh
09:04 ngày 12-01-2015
Tối nay, FIFA sẽ công bố danh sách rút gọn 3 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng 2014. Nhân sự kiện này, cùng điểm qua những điều cần biết xoay quanh danh hiệu cao quý của bóng đá thế giới.
Những điều cần biết về Quả bóng Vàng 2014
* Nguồn gốc ra đời
Cũng giống như FIFA (được thành lập năm 1904) và World Cup (được tổ chức lần đầu năm 1930), Quả bóng Vàng (bắt đầu năm 1956) đều do sáng kiến của người Pháp. Với danh hiệu Quả bóng Vàng, ban đầu ý tưởng của tạp chí France Football thì giải thưởng này chỉ dành cho cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất, thi đấu cho một đội bóng tại lục địa già.

Tuy nhiên, tới năm 1995 luật lệ đã thay đổi khi giải mở rộng quy mô dành cho cầu thủ khắp thế giới đang thi đấu tại châu Âu. Đến năm 2007, giải thưởng thêm một lần thay đổi lần này là các giải đấu khắp thế giới. Tới năm 2010, Quả bóng Vàng được hợp nhất với "Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA".

* Thời gian trao giải
Lễ trao giải Quả bóng vàng thế giới năm 2014 sẽ được tổ chức vào thứ Hai, ngày 12/1/2015 tại Kongresshaus, Zurich (Thụy Sỹ). Tuy nhiên, trước đó còn một quá trình dài những cuộc thăm dò, lấy ý kiến để chọn ra 3 gương mặt xuất sắc nhất.

Cụ thể, FIFA sẽ công bố danh sách đề cử danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm, HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm vào thứ Sáu, ngày 24/10. Tới thứ 3, ngày 28/10, FIFA tiếp tục công bố danh sách dành cho bóng đá nam với HLV và cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Danh sách rút gọn 23 cầu thủ nam xuất sắc nhất

* Thể thức bầu chọn:
Danh sách 23 cầu thủ được tập hợp bởi Ủy ban bóng đá FIFA cũng như các chuyên gia của tạp chí France Football. Các nhà báo, HLV và đội trưởng các ĐTQG thành viên, tất cả sẽ bỏ phiếu bầu chọn người giành Quả bóng Vàng từ danh sách này.

Tương tự, danh sách ứng viên rút gọn 10 cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm được tập hợp bởi Ủy ban phụ trách bóng đá nữ và Ủy ban tổ chức World Cup bóng đá nữ FIFA cũng như một nhóm chuyên gia của France Football. Những người tham gia bầu chọn cũng là các nhà báo, cộng thêm HLV và đội trưởng các ĐTQG nữ.

Từ danh sách này, đến ngày 1/12 tới FIFA sẽ công bố danh sách rút gọn lần cuối cùng còn 3 người dựa trên số lượng bầu chọn của các HLV trưởng, đội trưởng các ĐTQG nữ và nam cùng các đại diện phương tiện truyền thông quốc tế được lựa chọn bởi FIFA.

Những đề cử rút 10 bàn thắng của năm (FIFA Puskas) sẽ được rút thăm từ các lá phiếu của một nhóm chuyên gia và thành viên Ủy ban bóng đá. Độc giả trang FIFA.com sau đó sẽ bỏ phiếu chọn ra bàn thắng, theo họ là đẹp nhất năm. Ba siêu phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng cuối cùng cũng sẽ được công bố vào ngày ngày 1/12.

Ronaldo đứng trước cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu cao quý này

Cũng trong thời điểm từ giờ tới tháng 12, 55 cầu thủ sẽ được đề cử vào đội hình xuất sắc nhất năm, trong đó có 5 thủ môn, 20 hậu vệ, 15 tiền vệ và 15 tiền đạo. Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất sẽ được bầu chọn bởi hơn 50.000 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên khắp thế giới và 9/1/2015 sẽ chính thức kết thúc bầu chọn. Ngoài ra, còn có các đề cử danh hiệu thành tựu trọn đời, danh hiệu Fair play.

* Tỷ lệ thắng cược
Hiện tại, ở cuộc đua tới danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất, siêu sao Cristiano Ronaldo đang là người có cơ hội rất lớn để bảo vệ danh hiệu mà mình từng giành được năm 2013. Phong độ xuất sắc mùa giải trước cũng như giai đoạn đầu mùa này giúp siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được khá nhiều lời ngợi khen của giới chuyên môn.

Ngoài ra, các nhà cái cũng đánh giá rất cao khả năng giành danh hiệu của Ronaldo. Sau khi danh sách 23 cầu thủ nam được đưa ra rạng sáng nay, tất cả các nhà cái nổi tiếng thế giới đều đặt cửa cho CR7 sáng nhất. Cụ thể, Sky BET ra tỷ lệ dành danh hiệu của Ronaldo là 1/6 (đặt 6 ăn 1), 888Sport là 2/17 (đặt 17 ăn 2) hay Bwin là 1/5 (đặt 5 ăn 1).

Đứng ngay sau Ronaldo là Lionel Messi, ngôi sao từng 4 lần liên tiếp giành danh hiệu này (2000, 2010, 2011, 2012). Siêu sao người Argentina được SkyBET ra tỷ lệ tương đương với Ronaldo (đặt 1 ăn 6), 888Sport là đặt 1 ăn 8 và Bwin là đặt 1 ăn 5. Xếp ngay phía sau Ronaldo và Messi là 2 nhà VĐTG, Thomas Mueller và Phillip Lahm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x