Xu hướng mới của bóng đá đỉnh cao

Đã sút thì phải “độc”

Kinh Thi Kinh Thi
07:54 ngày 22-02-2015
Vì có nhiều thủ môn giỏi mà các bàn thắng ngày nay phải có độ khó cao, hay ngược lại? Đây là vấn đề con gà và quả trứng. Balotelli đã sút đến 42 quả mà vẫn chưa ghi bàn ở Premier League vì anh không hiểu xu thế bây giờ là sút bóng phải “độc” chứ không cần “chuẩn”?
Đã sút thì phải “độc”
Một trong những xu hướng mới hấp dẫn nhất của bóng đá đỉnh cao trong năm 2014 là khi các cầu thủ ở đẳng cấp cao tung cú dứt điểm, họ quyết không chừa cho thủ môn chút cơ hội nào. Bây giờ, người ta sút bóng cốt lấy độ “độc” chứ không cần sút lấy “chuẩn”. 

Thà sút ra ngoài, nhưng hễ đã sút chính xác thì sẽ thành bàn. Xem các bàn thắng được ghi từ cự ly gần nhan nhản trong bóng đá đỉnh cao, sẽ thấy rõ xu hướng này. Những cú đệm bóng nhẹ nhàng gần như tuyệt chủng, thay vào đó là cú sút căng tung nóc lưới, dù chỉ cách cầu môn 1-2m!

Có lúc, M.U tạo được mạch thắng thuyết phục ở Premier League, làm giới hâm mộ phấn chấn. Đỉnh điểm của chuỗi trận ấy là trận thắng Liverpool 3-0, mà thầy trò Louis Van Gaal coi như nắm chắc 3 điểm ngay trong hiệp 1 (dẫn 2-0). Euro Sport giới thiệu con số thống kê: 2 bàn thắng trong hiệp 1 của M.U đến từ vỏn vẹn 2 cú sút “đúng hướng khung thành”. Họ lại cho biết: M.U chỉ cần 7 cú sút đúng hướng khung thành để ghi 6 bàn - 2 bàn mỗi trận trước Arsenal, Stoke, Southampton. 

Đấy là hiệu quả tuyệt vời? Không hề, vì thống kê vừa nêu không cho biết M.U “sút bao nhiêu lần” để có 7 quả “đúng hướng khung thành”. Nhưng đấy đích thị là xu hướng mới đã nêu trên: sút thì phải “độc”. Hễ đã đúng hướng khung thành thì coi như nắm chắc bàn thắng. M.U không phải là đội duy nhất theo xu hướng này. 

Chỉ riêng trong tháng 12, Manchester City ít nhất đã có 3 trận như vậy. Tối quan trọng là trận thắng 2-0 ngay trên sân Roma để giành vé đi tiếp tại Champions League. Họ sút đúng hướng khung thành 4 lần, ghi 2 bàn. Roma thì có 9 quả đúng hướng khung thành, nhưng không có bàn nào. Ở Premier League, Man City sút đúng hướng khung thành 7 lần và ghi trọn 7 bàn trước Crystal Palace (3-0), Sunderland (4-1).


Thật ra, ngay trong các trận đã nêu, cả M.U lẫn Man City đều sút rất nhiều, nhưng đa số là sút ra ngoài. “Sút lấy độ độc” chính là chỗ ấy. Một pha dứt điểm hướng lên góc thượng thì thường là ra ngoài (xác suất cao hơn) hoặc thành bàn (xác suất thấp hơn), còn xác suất cứu nguy thành công của thủ môn coi như bằng 0!  Một phần nguyên nhân của xu hướng này đến từ yêu cầu ngày càng cao của bóng đá hiện đại. 

Mặt khác, cũng do bóng đá đỉnh cao bây giờ có quá nhiều thủ môn giỏi. Sút mà không “độc” thì khó thắng thủ môn. Đố bạn, đội Bỉ sút cầu môn bao nhiêu lần trong trận gặp Mỹ tại World Cup 2014? 39 lần! Nhưng họ chỉ ghi 2 bàn, vì sút cho chuẩn chứ không “độc”. Cũng vì thế, thủ môn Tim Howard lập kỷ lục World Cup với 16 lần cứu nguy trong một trận đấu!

Chelsea, Manchester City, Arsenal và M.U chính là 4 đội sút bóng nhiều nhất ở Premier League mùa này. Sút nhiều, nhưng “đúng hướng khung thành” không nhiều (tỷ lệ sút chính xác lần lượt là 37%, 32%, 33%, 35%). Tỷ lệ sút chính xác không cao, nhưng đấy lại là 4 đội ghi bàn nhiều nhất Premier League!

Hãy nghe ý kiến của người trong cuộc. Robin Van Persie gây thất vọng khi chỉ ghi cho M.U 3 bàn trong 11 trận đấu ở Premier League mùa này. Trớ trêu thay, đấy lại là lúc mà Van Persie có tỷ lệ dứt điểm đúng hướng cầu môn cao nhất kể từ khi anh đến M.U. 

“Superman” thừa nhận sau một pha hỏng ăn đáng tiếc ở trận gặp Chelsea: anh không ghi bàn vì anh chọn giải pháp dễ: sút vào cầu môn (nhưng thủ môn có thể bắt) thay vì tâng bóng (khó, nhưng thủ môn cũng khó bắt). Van Persie tuyên bố sẽ thay đổi quan điểm, và anh ghi luôn 4 bàn trong 4 trận đấu kế tiếp. 

Cứ nhớ lại bàn thắng “như Superman” của Van Persie tại World Cup 2014: khó nhưng “độc” đến mức nào! Mario Balotelli thì chưa hiểu ra, nên anh chưa có bàn nào cho Liverpool sau 42 cú sút ở Premier League!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x