01h30 ngày 11/9, Andorra vs Hà Lan: Tàu sớm cho Hà Lan

Đức Hoàng
Từ 06:48 ngày 10-09-2013
Nhiệm vụ của Hà Lan rất nhẹ nhàng: chỉ cần thắng trên “sân bóng huyện” của Andorra là họ sẽ chắc chắn có vé đến VCK World Cup 2014 mà không cần quan tâm đến các đối thủ còn lại.
Trận hòa Estonia 2-2 đầy bất ngờ ở loạt đấu trước của Hà Lan chỉ có thể tác động tiêu cực lên tinh thần, chứ không ảnh hưởng gì đến lộ trình của họ. Nếu thắng trong trận gặp Andorra, họ giữ được khoảng cách 6 điểm với Romania, trong khi hơn đội này về chỉ số phụ, nghĩa là chắc chắn có ngôi đầu bảng D. Nếu có ý nghĩa gì về mặt chuyên môn, thì trận hòa Estonia chỉ mang tính cảnh báo cho VCK, đơn cử như việc liệu Hà Lan có thể thiếu Van der Vaart được không?

Thắng ở Andorra là nhiệm vụ mà hầu hết các đội bóng ở châu Âu đều có thể làm được, chưa nói tới một ông lớn như Hà Lan . Sân Andorra la Vella chỉ có chưa tới 1.000 chỗ ngồi, không bằng sân bóng cấp thị trấn ở các nước Tây Âu, và cái gọi là “sức mạnh sân nhà” với đội bóng này chỉ là trên danh nghĩa.

Tuy nhiên, thắng Andorra là chuyện nhỏ. Nhưng đè bẹp họ theo cái cách người ta vẫn hay đè bẹp San Marino lại là chuyện không dễ dàng. Đội bóng xếp thứ 205 thế giới chơi rất kiên cường. Họ luôn quyết tâm phòng ngự cho đến phút cuối và không có tâm lý buông xuôi. Từ đầu vòng loại, Andorra để lọt lưới 22 bàn/7 trận, tức là hơn 3 bàn/trận, không quá tồi nếu biết rằng họ chỉ bao gồm một đội ngũ những nhân viên bán bảo hiểm và những cầu thủ thuộc giải hạng 4 Tây Ban Nha.



Trận lượt đi, ngay trên sân nhà, Hà Lan cũng “chỉ” thắng được Andorra 3-0. Đó là một trận đấu mà Hà Lan kiểm soát bóng tới 73% nhưng chỉ tung ra được 14 pha dứt điểm, trong đó có đúng 3 lần trúng đích. Trong lịch sử đối đầu giữa 2 nền bóng đá, mới chỉ một lần Cơn lốc cam vượt qua đội bóng vùng Pyrenees với cách biệt 5 bàn.

Trận đấu này cũng sẽ trở thành cơ hội để HLV Louis Van Gaal tiếp tục cuộc thử nghiệm lớn hòng tìm ra bộ khung cho Hà Lan tại World Cup 2014 trong số dàn cầu thủ trẻ tương đối đồng đều ông đang có. Bởi việc thắng cách biệt bao nhiêu bàn không quan trọng, nên có thể việc lấy vé của chuyến tàu sớm đến Brazil, sẽ được Cơn lốc cam thực hiện một cách nhẹ nhàng.

Hà Lan hiện đang ghi được 22 bàn sau 7 trận tại bảng D, trung bình 3,14 bàn/trận. Đây là vòng loại World Cup mà họ đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất kể từ vòng loại World Cup 1974. Thành tích này còn có thể tiếp tục tăng trong những loạt đấu cuối với các đối thủ là Andorra và Hungary. Tuy nhiên, con số này không thể so sánh với các vòng loại EURO của Hà Lan: tại vòng loại EURO 2012, họ ghi tới 37 bàn sau 10 trận, tương đương 3,7 bàn/trận.

THÔNG TIN
Andorra: Không có sự vắng mặt đáng kể nào.

Hà Lan: Vắng Van der Vaart vì chấn thương. Robben và Indi bị treo giò.

Andorra thắng theo châu Á 4/6 trận gần nhất. Trên sân nhà, họ cũng thắng theo châu Á trong 4/6 trận vừa qua.

Hà Lan thắng 4/10 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân khách, tỷ lệ thắng của Hà Lan cũng là 4/10 trận gần đây.

Hà Lan thua theo châu Á trong 3 lần gần nhất đối đầu với Andorra.

ĐẶC BIỆT
Ít hơn 5 bàn thắng:
Chỉ có 3 trong 20 trận gần nhất của Andorra có từ 5 bàn thắng trở lên. Tương tự, trong 20 trận gần đây của Hà Lan chỉ có 5 trận có nhiều hơn 5 bàn. 5/6 trận gần nhất Andorra chỉ thua với cách biệt từ 2 bàn trở xuống. Trận đấu khó có nhiều bàn thắng.
Hà Lan không thắng trong hiệp 1: Ở 7/10 trận sân nhà gần nhất, Andorra không để lọt lưới quá 1 bàn trong hiệp 1, dù gặp các đối thủ mạnh như Nga hay Ukraine. Tương tự, Hà Lan cũng khởi động chậm: 7/10 trận gần nhất họ không ghi quá 1 bàn trong 45 phút đầu.



DỰ ĐOÁN: 0-3
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x