ĐT Anh: Tương lai HLV Hodgson vô cùng mờ mịt

Từ 04:59 ngày 21-06-2014
Đá 2 trận thua cả 2, cơ hội để ĐT Anh vượt qua vòng bảng World Cup 2014 là “gần như không thể” như thừa nhận của HLV Roy Hodgson sau trận.

Nhà cầm quân của Tam sư buồn bã trả lời báo giới sau thất bại 1-2 trước Uruguay: “Tôi hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ, nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Chúng tôi đã phải nhận 2 thất bại khá cay đắng. Tuyển Anh vẫn sẽ cố gắng cho đến cùng, nhưng tôi không dám hy vọng nhiều. Tôi cũng đã nghe đến dư luận yêu cầu tôi từ chức, nhưng bây giờ tôi không nghĩ điều đó. Nếu LĐBĐ Anh muốn sa thải tôi, họ toàn quyền làm theo ý thích và tôi sẽ không phàn nàn”. 

Hợp đồng giữa Hodgson và LĐBĐ Anh (FA) còn thời hạn đến hết VCK EURO 2016 nhưng sau World Cup 2014, nhiều khả năng ĐT Anh sẽ có một “thuyền trưởng” khác. Trong 2 năm Hodgson dẫn dắt Tam sư, dù chịu khó trẻ hóa và đã tạo ra một số tín hiệu tích cực, nhưng vấn đề cốt lõi là lối chơi của tuyển Anh vẫn không có những đột phá đem lại kết quả khả quan. Anh dưới thời Hodgson vẫn thi đấu thiếu ổn định ngay cả trong khuôn khổ một trận đấu (điển hình như hai trận thua Italia và Uruguay). Hơn nữa hàng phòng ngự thiếu tập trung đã khiến họ phải trả giá đắt, điển hình là pha ghi bàn ở phút 85 của Luis Suarez cho Uruguay ở trận đấu rạng sáng qua. 

Giới chuyên môn cho rằng đã tới lúc Anh cần một HLV tầm cỡ, nhưng đừng quên Fabio Capello hay Sven Goran Eriksson trước đây cũng không thể giúp Tam sư lọt vào vòng bán kết một giải lớn. Hiện tại dư luận Anh đang nảy sinh hai luồng ý kiến trái chiều. Một là Hodgson không đủ tài. Hai là chất lượng ĐT Anh hiện nay không cho phép NHM đòi hỏi nhiều. Ý kiến nào cũng có lý, quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về FA. 

Hành trình 2 năm của Hodgson 
01/05/12: Được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Anh
24/06/12: Anh thua Italia tại tứ kết EURO 2012 ở loạt sút luân lưu 11 mét. Dù vậy đây là giải đấu mà đội bóng của Hodgson thể hiện khá tốt.
06/02/13: Anh thắng Brazil 2-1 trong trận giao hữu tại Wembley.
15/10/13: Anh thắng Ba Lan 2-0 qua đó dẫn đầu bảng H vòng loại World Cup 2014, giành vé tới Brazil.
20/06/14: Anh thua Uruguay 1-2, thất bại thứ hai liên tiếp tại vòng bảng World Cup 2014 sau trận thua Italia 1-2.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x