Lịch sử World Cup: 10 điều thú vị về Zico

Đan Anh
Từ 06:55 ngày 01-06-2014
Zico là một huyền thoại bóng đá Brazil, người từng "làm mưa làm gió" bóng đá thế giới những năm 60 và 70 thế kỷ trước. Dưới đây là 10 điều thú vị về ngôi sao này.
1. Gia đình Zico có 3 cầu thủ chuyên nghiệp. Edu, anh trai của Zico, là một tiền vệ cực tài hoa nhưng không may lại chơi cùng vị trí và đúng vào thời của Rivelino, Pele và những quái kiệt Brazil khác hồi thập niên 1960 và 1970.

Edu từng là HLV ĐT Brazil trong 3 trận hồi năm 1984, trong đó có trận thua lừng danh trước tuyển Anh tại Rio, trận mà Barnes đã ghi 1 siêu phẩm.

2. Zico gia nhập đội trẻ Flamengo ở tuổi 14 vào năm 1967 ở tư thế suýt bị từ chối vì ông gầy như que củi, cao chưa tới 1m50. Nhưng CLB ngay lập tức đã dành cho ông một chế độ tập luyện và dinh dưỡng riêng để ông có được chiều cao tương đối sau này (1m72), một yếu tố giúp ông đạt được rất nhiều thành tích khi khoác áo chuyên nghiệp.

3. Được yêu mến bởi các CĐV của Flamengo nhưng thực sự chưa bao giờ Zico cảm thấy thoải mái với trò đùa của họ là hát vang bài “Happy Christmas” để mừng sinh nhật ông (vào ngày 3/3).

4. Hồi năm 1990, tức là trước Pele những 6 năm, Zico được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ thể thao Brazil. Nhưng ông đã từ nhiệm sau 13 tháng điều hành trước áp lực của một cuộc vận động hành lang cực mạnh liên kết giữa các chính trị gia với các quan chức thể thao để yêu cầu nghị viện trì hoãn việc thông qua dự án cải cách và hiện đại hóa bóng đá Brazil của ông.

5. Zico là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại sân vận động nổi tiếng Maracana với 333 bàn sau 435 trận.

6. Sau thành công với Fenerbahce, Zico rất muốn làm huấn luyện tại Premier League. Ông được cho rằng đã vận động vào ghế HLV trưởng tại Newcastle sau khi Kevin Keegan ra đi hồi 2008. Thú vị là còn có tin đồn rằng ông suýt nữa đã thành trợ lý cho Sir Alex Ferguson.

7. Zico thực tế chỉ là cách gọi rút gọn cho tên cúng cơm của ông mà thôi. Tên ông là Arthur Antunes Coimbra và ở nhà mọi người gọi ông bằng cái tên thân mật “Arthurzico” và sau này rút gọn là Zico. 

8. Trong khi đó, biệt danh O Galinho (con gà trống) của ông lại được đặt ra bởi BLV radio Waldir Amaral do kiểu tóc mà ông để hồi bắt đầu sự nghiệp.

9. Mặc dù chưa bao giờ đoạt chức VĐTG nhưng Zico lại luôn được đánh giá như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của giải đấu này. Trong danh sách Danh thủ của thế kỷ mà FIFA lập ra, ông ở vị trí thứ 3 sau Pele và Garrincha trong số các cầu thủ Brazil.

10. Ở Udinese, CLB mà ông khoác áo từ năm 1983-1985, với 59 bàn sau 73 trận, Zico vô cùng được yêu mến và có cả một nhóm CĐV còn lấy tên ông làm tên của nhóm. Họ dùng banner với cái tên ấy cho tất cả các trận sân nhà lẫn sân khách của Udinese.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x