Tương lai của những nhà vô địch thế giới: Sau World Cup, thay CLB?

Minh Huy
Từ 11:06 ngày 18-07-2018
Kỳ World Cup thành công tác động mạnh đến tương lai của nhiều tuyển thủ Pháp. Những ngày sắp tới sẽ là cơn đau đầu đối với nhiều nhà vô địch thế giới để chọn CLB tiếp theo trong sự nghiệp.
Trước World Cup 2018, một số tuyển thủ Pháp như Antoine Griezmann, Lucas Hernandez và Thomas Lemar đã chốt xong  hợp đồng và cơ bản yên tâm về tương lai của mình. Trong khi đó, một loạt tên tuổi khác như Benjamin Pavard, N’Golo Kante, Nabil Fekir, Djibril Sidibe và Steven N’Zonzi vẫn chưa lựa chọn đi hay ở lại đội bóng hiện tại. Khả năng họ rời CLB là rất lớn, trong đó đặc biệt là Kante, người đang được PSG theo đuổi quyết liệt. Trước World Cup 2018, Kante yêu cầu tất cả mọi người không bàn đến tương lai của mình khi trận chung kết chưa khép lại. 

Chelsea tôn trọng quyết định của Kante nên đã để anh tập trung cho World Cup. The Blues chỉ vừa lên tiếng khẳng định họ không muốn chia tay Kante khi hợp đồng vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2021. Tuy nhiên, phía PSG cũng vừa đánh tiếng sẵn sàng chi lớn để có thể chiêu mộ cầu thủ 27 tuổi này cho mục tiêu tiến xa tại Champions League 2018/19. Với Fekir thì lại khác, sau khi ký hụt với Liverpool hồi đầu World Cup 2018, anh lên tiếng cân nhắc về tương lai sau trận chung kết. Và bây giờ, Lyon cũng nhấn mạnh sẽ quyết định việc Fekir đi hay ở vào cuối tháng 7 này. 

Trong khi đó, Sidibe thì gần như chắc chắn rời Monaco vào Hè này. Chỉ có điều anh đang phân vân giữa Man United và Atletico, hai đội bóng vẫn kiên trì theo đuổi hậu vệ 25 tuổi kể từ đầu World Cup 2018. Ngoài hai đội bóng kể trên, Arsenal cũng đã nhảy vào cuộc tranh giành chữ ký của Sidibe (hợp đồng với Monaco còn thời hạn tới tháng 6/2022).

Giống như Kante, Pavard cũng chỉ cân nhắc chuyện tương lai sau World Cup. Hợp đồng với Stuttgart còn giá trị đến tháng 6/2021, nhưng việc đội bóng Đức không được dự Champions League sẽ tác động rất lớn tới lựa chọn của hậu vệ phải 22 tuổi. Được biết, cả Bayern lẫn Dortmund đều đã tìm cách liên hệ với Pavard. Còn N’Zonzi, sau 3 năm gắn bó với Sevilla, cầu thủ 29 tuổi này rất hy vọng sẽ có một chuyến phiêu lưu mới cùng một bến đỗ khác. Arsenal và Tottenham đang xếp hàng để có được sự phục vụ của anh. Tương tự, Alphonse Areola cũng có thể sẽ rời PSG để gia nhập Roma sau khi thủ thành lão luyện Gianluigi Buffon đến PSG.


Tuy nhiên, lịch sử chỉ ra các nhà vô địch World Cup thường hiếm khi chuyển CLB sau khi đăng quang. Trong số 46 nhà vô địch Tây Ban Nha và Đức ở hai kỳ cúp thế giới gần nhất (2010 và 2014), chỉ có 5 người thay bến đỗ sau World Cup. Bởi hầu hết trong số họ đều đang thi đấu cho các đội bóng hàng đầu thế giới như Bayern, Barcelona, Real,… Tây Ban Nha 2010 có 2 tuyển thủ đổi CLB là Carlos Marchena từ Valencia sang Villarreal với giá 2,2 triệu euro và David Silva từ Valencia sang Man City với phí chuyển nhượng 33 triệu euro. 

Bên phía ĐT Đức vô địch World Cup 2014, có 3 người là Matthias Ginter từ Freiburg đến Dortmund (10 triệu euro), Shkodran Mustafi từ Sampdoria sang Valencia (8) và Toni Kroos từ Bayern sang Real (25). Đáng chú ý, chỉ có mình Kroos được đá chính tại đội bóng mới. 

10,8% Đó là phần trăm số cầu thủ giành chức vô địch thế giới đã thay CLB trong và sau World Cup ở các kỳ 2010 và 2014. Có lẽ, do không nhiều trường hợp thành công khi thay đổi bến đỗ ở thời gian này, nên rất hiếm nhà vô địch thế giới chọn thay CLB.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x