Xu thế thị trường: Chung nhánh sẽ cùng kịch bản bàn thắng

Kinh Châu
Từ 20:02 ngày 27-06-2014
Có một quy luật vô cùng thú vị kể từ World Cup 1994 tới nay, đó là tại vòng 1/8, hầu hết các trận có chung nhánh tứ kết đều kết thúc với tổng số bàn thắng chung kịch bản (không nhất thiết bằng nhau).

KỊCH BẢN BÀN THẮNG GIỐNG NHAU
Tại 5 vòng chung kết World Cup gần nhất có cả thảy 40 trận đấu thuộc vòng 1/8, chia làm 20 nhánh tứ kết (mỗi nhánh gồm 2 trận). Khi theo dõi kỹ lại kết quả các trận này, ta thấy có tới 18 nhánh có chung kịch bản về tổng số bàn thắng. Với 3 kịch bản chính: Tối đa 2 bàn thắng, từ 3 bàn trở lên hoặc tổng số bàn từ 2 đến 3. Xin lưu ý, đây là thống kê chỉ dành riêng cho 90 phút thi đấu chính thức. 

Đi vào một số ví dụ tiêu biểu tại những giải đấu gần đây. Ở World Cup 2010 tại Nam Phi, các trận Argentina-Mexico (3-1) và Đức-Anh (4-1) đều có mưa gôn, trong khi các trận Paraguay-Nhật Bản (0-0) và Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha (1-0) lại cùng hiếm muộn bàn thắng. Thậm chí ở France ’98, hai trận chung nhánh Brazil-Chile và Đan Mạch-Nigeria đã cùng khép lại 90 phút với tỷ số 4-1.

Điều đó cho thấy, dường như với mỗi nhánh đấu, các đội bóng đều có xu hướng thi đấu với mức độ cống hiến như nhau ở vòng 1/8. Hoặc sẽ cùng nổ tưng bừng, hoặc cùng chặt chẽ.

QUY LUẬT GIỮA 2 TRẬN VÒNG 1/8 CHUNG NHÁNH

HẾT TRẬN 1, ĐOÁN TRẬN 2
Một điều đáng chú ý là tại vòng chung kết World Cup 2014 này, hai trận thuộc vòng 1/8 có chung nhánh tứ kết luôn diễn ra trong cùng một đêm. Bởi vậy, NHM châu Á hoàn toàn có thể linh động dự đoán tổng số bàn thắng của trận thứ hai, ngay sau khi trận thứ nhất khép lại 90 phút. 

Chẳng hạn, nếu trận Brazil-Chile có tỷ số 3-1, thì trận Colombia-Uruguay rất có thể cũng sẽ xuất hiện 3 bàn trở lên. Hoặc nếu Hà Lan thắng Mexico 1-0 thì tương tự, trận Costa Rica-Hy Lạp diễn ra sau đó nhiều khả năng sẽ chỉ có tối đa 2 bàn. Những viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi ai cũng biết, hàng công của 4 đại diện Nam Mỹ là Brazil, Chile, Colombia và Uruguay sắc bén như thế nào. Trong khi đó, cả Mexico lẫn Hy Lạp đều trội về khả năng phòng ngự.

Tuy nhiên, cũng tồn tại khả năng phải cân nhắc một chút là nếu trận thứ nhất có tỷ số 2-0 hoặc 1-1, trận thứ hai có thể theo một trong hai quy luật: Tối đa 2 bàn hoặc Từ 2 tới 3 bàn. Ở trường hợp này đòi hỏi sự linh hoạt trong việc “áp dụng công thức” cũng như yếu tố may mắn của NHM!

CÁC TRẬN VÒNG 1/8 CHUNG NHÁNH Ở WORLD CUP 2014
Nhánh 1: Brazil-Chile, Colombia-Uruguay
lNhánh 2: Pháp-Nigeria, Nhất bảng G-Nhất bảng H
lNhánh 3: Hà Lan-Mexico, Costa Rica-Hy Lạp
lNhánh 4: Argentina-Thụy Sĩ, Nhất bảng H-Nhì bảng G

Cửa sáng Brazil và Chile cùng “nổ”
Cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng cùng chơi tấn công và sở hữu nhiều ngôi sao trên tuyến đầu như Brazil và Chile chắc chắn hứa hẹn nhiều bàn thắng. Chính vì thế, tỷ lệ cho khả năng kép là cả hai đội cùng ghi được bàn thắng và tổng số bàn thắng trên 2,5 chỉ là 5/4 (đặt 4 ăn 5). Trong khi đó, tỷ lệ hai đội cùng ghi bàn và tổng bàn thắng dưới 2,5 là 7/1, còn cho khả năng chỉ một trong hai đội ghi bàn và tổng bàn thắng trên 2,5 là 6/1.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x