Đầu tiên là vấn đề thể lực. Mùa Hè vừa qua, các đội bóng xứ sương mù di chuyển hàng chục nghìn km, bay qua lại như con thoi giữa các châu lục. Những đội bóng lớn như Arsenal, Man City, M.U, Chelsea đi tour là chuyện bình thường. Nhưng ngay cả các đội bóng nhỏ hơn như Everton, Sunderland… cũng tích cực đi đá giao hữu kiếm tiền. Rõ ràng việc này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến thể lực của các cầu thủ.
Khi chưa có thể lực sung mãn nhất, khan hiếm bàn thắng là chuyện bình thường. Bên cạnh đó, cũng cần phải nhắc tới sức ỳ đầu mùa giải. Ba vòng đầu, các đội bóng và cầu thủ chưa kịp nóng máy sau mùa Hè.
Một lý do quan trọng nữa nằm ở tâm lý. Cả 20 đại diện Premier league 2013/14 dĩ nhiên chẳng ai muốn thua ngay đầu mùa giải. Tâm lý sợ thua dẫn đến lối chơi thận trọng. Cuối cùng, nằm ở chính lối chơi của các đội bóng lớn. Liverpool mùa này chơi quá chặt chẽ. Chelsea cũng trở lại với sự thực dụng như triều đại đầu của Mourinho. M.U thì thiếu tiền vệ sáng tạo khiến hàng công gặp nhiều khó khăn.
Tất cả khiến Premier League đang chứng kiến cơn khô hạn bàn thắng kỷ lục trong lịch sử.
Premier League 2013/14: Vì sao hiếm lưới rung?
Premier League đang khan hiếm bàn thắng tới mức kỷ lục. Câu hỏi đặt ra là vì sao lại có hiện tượng trên. Có rất nhiều lý do để giải thích cho xu hướng khô hạn vào đầu mùa giải.
Tin liên quan
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Newcastle vs Man City, 18h30 ngày 28/9: Đại tiệc bàn thắng 1
- Đoàn Văn Hậu nặng tới 90 kg, đúng hay sai? 2
- U20 Indonesia thắng trận, U20 Malaysia thua đau, 4 đội sớm giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2025
- Nhận định bóng đá Dortmund vs Bochum, 01h30 ngày 28/9: Trút cơn thịnh nộ
- Nhận định bóng đá Chelsea vs Brighton, 21h00 ngày 28/9: Tiếp đà thăng hoa 1
Nhận định bóng đá Dortmund vs Bochum, 01h30 ngày 28/9: Trút cơn thịnh nộ
VĐQG Đức
06:22 ngày 27/09/2024