Quá trình chuẩn bị của Schalke cho mùa giải mới khá trắc trở. Trong những ngày đầu tiên, HLV Breitenreiter thường xuyên sử dụng 4-2-3-1, sơ đồ mà đội bóng vùng Ruhr áp dụng trong nhiều năm trở lại đây và gặt hái được kết quả khá tốt.
Tuy nhiên, sau khi chiêu mộ thành công tiền đạo Di Santo từ Bremen, Breitenreiter đã quyết định chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo là Klaas-Jan Huntelar và Di Santo. Bộ đôi này, đặc biệt là tân binh Di Santo đã chơi khá ấn tượng trong trận hòa... 0-0 với Porto. Một trận đấu mà Schalke quá đen đủi mới không thể sút tung mành lưới đội bóng Bồ Đào Nha dù có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, ở trận hòa Twente 1-1, Schalke lại trình diễn lối chơi kém thuyết phục khi không tạo được một thế trận tốt trước đối thủ yếu.
Sự thiếu ổn định của Schalke khiến người ta phải đặt ra câu hỏi: liệu 4-4-2 có phải là sơ đồ phù hợp với Hoàng đế xanh? Rõ ràng, việc chuyển từ 4-2-3-1 sang 4-4-2, hàng tiền vệ Schalke với rất nhiều cầu thủ trẻ chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi. Nếu Breitenreiter vẫn quyết định xây dựng lối chơi cho Schalke trên sơ đồ 4-4-2, thì ông phải chấp nhận mạo hiểm và những rủi ro có thể sẽ đến với Hoàng đế xanh ở giai đoạn đầu mùa.
Nhưng nếu không tự tin áp dụng lối chơi mới trước một đối thủ như Duisburg thì rõ ràng, Schalke khó có thể tự tin để đối đầu với bất kỳ đội bóng nào. Đối với Duisburg thì đây cũng được xem là thời cơ. Nếu không tính trận thua mới nhất trên sân nhà trước Kaiserslautern, Duisburg đã trải qua 15 trận bất bại tại sân nhà ở các trận đấu chính thức, trong đó có tới 10 chiến thắng.
Nếu xét ở thành tích đối đầu với Schalke trên sân nhà, Duisburg cũng có cơ sở để tự tin. Cụ thể, trong 10 lần tiếp đón Hoàng đế xanh tại Schauinsland Reisen Arena, Duisburg thắng 4, hòa 3 và thua 3. Ở lần gặp nhau gần nhất giữa họ tại Duisburg, đội chủ nhà đã thắng 2-1. Cùng với việc Schalke đang trong quá trình định hình lối chơi là cơ sở để Duisburg có thể tạo nên bất ngờ tại vòng 1 Cúp Quốc gia Đức.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Duisburg: Ratajczak; St.Bohl, Bajic, Bomheuer, Feltscher; Broeker, Holland, Janjic, Grote; Brandstetter, Iljutcenko.
Schalke: Faehrmann; Junior Caicara, Matip, Nastasic, Kolasinac; Choupo-Moting, Goretzka, Geis, Draxler; Huntelaar, Di Santo.
THÔNG TIN
15 trận sân nhà gần đây, Duisburg thắng theo châu Á tới 10 trận.
6 trận gần đây, Schalke thắng 1, hòa 2 và thua 3 theo châu Á.
7 trận sân khách gần đây, Schalke thắng 2, hòa 1 và thua 4 theo châu Á.
ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng chẵn: 7/10 trận gần đây của Duisburg có tổng số bàn thắng chẵn. 11/15 trận gần đây của Schalke cũng có tổng số lần lưới rung là chẵn. Kịch bản trên sẽ lặp lại ở trận này.
DỰ ĐOÁN: 1-1
(Duisburg thắng luân lưu)
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
