Tại SVĐ King Abdullah ở Jeddah, Al Ahli đã trở thành nhà vô địch Asian Champions League Elite sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Kawasaki Frontale của Nhật Bản.
Đây là lần đầu tiên CLB Saudi Arabia giành được danh hiệu quan trọng này, tiếp nối thành công của Al Hilal và Al Ittihad trước đó.
Với thực lực mạnh hơn, không khó hiểu khi trận chung kết diễn ra với sự áp đảo hoàn toàn từ Al Ahli, đội bóng sở hữu dàn cầu thủ ngoại binh chất lượng cao như Riyad Mahrez và Roberto Firmino - những nhà vô địch Champions League.
Ngay từ những phút đầu tiên, Al Ahli đã tạo áp lực lên khung thành Kawasaki sau những pha dứt điểm nguy hiểm của Ivan Toney. Thủ môn Louis Yamaguchi của Kawasaki đã có những pha cứu thua xuất sắc giúp đội nhà đứng vững.
Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 35, khi Galeno dứt điểm đẹp mắt từ khoảng cách 25m, đưa bóng vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Al Ahli.
Chỉ bảy phút sau, Al Ahli tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 sau pha lập công của Franck Kessie. Những nỗ lực cuối trận của Kawasaki Frontale không thể thay đổi được diễn biến trận đấu.
Chung cuộc, Al Ahli lần đầu vô địch AFC Champions League sau 2 lần trước đó chỉ giành được vị trí Á quân. Chân sút Salem Al-Dawsari của CLB này giành giải Vua phá lưới với 10 lần lập công. Người đồng đội của anh là Eduoard Mendy nhận giải thủ thành xuất sắc nhất giải đấu.
Với việc lên ngôi ở đấu trường này, Ah Ali sẽ được tham dự FIFA Intercontinental Cup 2025 và FIFA Club World Cup 2029.