Nội dung này, Việt Nam có đội chèo Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo tranh tài cùng các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Iran, Kazakhstan và chủ nhà Trung Quốc. Ở vòng loại, đôi chèo Việt Nam đã về đích thứ nhì ở đợt thi đấu tiên với thành tích 7’12”57 chỉ xếp sau mỗi đôi của Iran, nên lọt vào chung kết. Tuy nhiên, do các đối thủ rất mạnh nên theo nhận định của ban huấn luyện đội tuyển rowing Việt Nam, khả năng Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo chỉ có thể tranh chấp HCĐ.
Bước vào thi đấu, trước những đối thủ rất mạnh như Trung Quốc, Iran, đôi chèo Việt Nam đã về chót ở đợt thi này. Về nhất là đôi chèo của chủ nhà Trung Quốc khi bỏ xa các nước đến gần 14 giây, thành tích 7’03”41. Về thứ nhì là Iran với thành tích 7’17”08. Đáng chú ý, đôi chèo Thái Lan đã giành HCĐ ở nội dung thi đấu này với thành tích 7’21”70. Đây cũng là chiếc huy chương đầu tiên của người Thái tại đại hội.
Việt Nam còn tranh nội dung thuyền 4 người nữ vào sáng nay. Đây mới là thế mạnh của đội tuyển rowing Việt Nam trong việc tranh chấp huy chương.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn