Tiến tới ASIAD 2023: Thể thao Việt Nam hy vọng gì ở các môn Olympic?

Đỗ Tuấn
08:48 ngày 10-09-2023
Các môn thể thao trong hệ thống Olympic như điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, TDDC… lâu nay là thế mạnh của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, nhưng tại ASIAD 2023 sắp tới, chúng ta hy vọng gì ở các môn này?

Nhìn lại kỳ đại hội 18 tổ chức tại Indonesia vào năm 2018, đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV ở hai môn trong hệ thống Olympic là điền kinh và đua thuyền. Theo đó, môn điền kinh với 2 HCV của Quách Thị Lan (400m rào) và Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ), chiếc HCV còn lại ở môn đua thuyền 4 người hạng nhẹ nữ. 

Đại hội ấy, Quách Thị Lan chỉ giành HCB nội dung 400m rào do về sau nữ VĐV Kemi Adekoya (Bahrain), nhưng sau đó nữ tuyển thủ của Bahrain bị phát hiện sử dụng doping nên Quách Thị Lan được đôn lên nhận HCV. Trớ trêu thay, ở kỳ đại hội này Quách Thị Lan lại bị cấm thi đấu do sử dụng doping. Trong khi đó, Bùi Thị Thu Thảo đang có phong độ không tốt ở nội dung nhảy xa, nên cũng khó bảo về được chiếc HCV mà cô đang nắm giữ. Vậy đội tuyển điền kinh Việt Nam hy vọng vào những ai?

Điền kinh Việt Nam kỳ vọng nhiều vào nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: Tiến Trọng

Thực tế, điền kinh Việt Nam đang hy vọng vào nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Sở dĩ thế, bởi ở giải vô địch châu Á 2023 diễn ra hồi tháng 6 tại Thái Lan, với thành tích 3’32”36 các nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng đã giành HCV. Đồng thời, thành tích này đã vượt thông số 3’33”23 từng giúp đội nữ Việt Nam giành HCĐ Á vận hội 18. Tuy nhiên, phải nói rõ tại giải châu Á vừa qua, nhiều nước hàng đầu của châu lục đã không mang lực lượng mạnh nhất tham dự, nên đây sẽ là thử thách cực lớn cho các cô gái của tổ chạy 400m Việt Nam trong việc tranh đoạt HCV.

Ngoài ra ở nội dung cá nhân, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh từng giành HCĐ nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, nên chỉ tiêu của Oanh chỉ là bảo vệ được chiếc huy chương mà cô đang nắm giữ đã là quá tốt.

Nguyễn Huy Hoàng được hy vọng sẽ mang về huy chương cho bơi Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn

Ở môn bơi, Việt Nam chỉ hy vọng vào mỗi Nguyễn Huy Hoàng khi thành tích của anh đang nằm trong nhóm huy chương ASIAD. Hoàng từng giành HCĐ nội dung 800m tự do (thành tích 7’54”32) và HCB nội dung 1.500m tự do (15’01”63). Tuy nhiên, do các tay bơi Trung Quốc, Nhật Bản đang thống trị đường đua xanh châu Á, nên rất khó để Huy Hoàng giành HCV.

Bắn súng Việt Nam từng giành HCV tại Olympic 2016 do công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, nhưng anh lại chưa từng giành vàng ở Á vận hội. Tại ASIAD lần này, niềm hy vọng huy chương của bắn súng Việt Nam được đặt vào xạ thủ trẻ Trịnh Thu Vinh ở 10m súng ngắn hơi nữ. Nói thế, vì cô vừa giành vé để có mặt tại Olympic Paris vào năm sau. Tuy nhiên, để Thu Vinh tranh đoạt được huy chương ở đại hội năm nay lại chẳng đơn giản, bởi các xạ thủ chủ nhà Trung Quốc quá mạnh.

Trịnh Văn Vinh đang là hy vọng ở môn cử tạ. Ảnh: Minh Tuấn

Cử tạ từng là môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic và ASIAD, nhưng sau lứa Hoàng Anh Tuấn, Thạch Kim Tuấn, đội tuyển cử tạ Việt Nam giờ chỉ còn mỗi Trịnh Văn Vinh là nằm trong nhóm tranh chấp huy chương, bởi anh từng là người giành HCB hạng cân 61kg nam tại ASIAD 18 tổ chức tại Indonesia. Tại đại hội lần này, nhiệm vụ của Vinh vẫn là bảo vệ chiếc HCB do anh đang nắm giữ.

Trong khi đó, TDDC cũng là môn thế mạnh của Việt Nam tại Đông Nam Á, nhưng ở đại hội năm nay, mục tiêu của TDDC Việt Nam chỉ là nỗ lực có huy chương và đều tập trung vào các tuyển thủ nam…

TDDC Việt Nam được kỳ vọng vào các tuyển thủ nam như Khánh Phong. Ảnh: Phan Tùng

Như vậy có thế thấy, các môn thể thao Olympic được xem là thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam tại Đông Nam Á, nhưng thực tế chúng ta vẫn chưa đủ tầm để đua tranh ở đấu trường châu lục. Ngoài việc các đối thủ quá mạnh, một phần cũng do thể thao Việt Nam thiếu những ngôi sao ở các nội dung trọng điểm, hòng có thể tranh đoạt thành tích ở châu lục như các nước Thái Lan (ở môn điền kinh, taekwondo), Philippines (TDDC, cử tạ), Indonesia (cử tạ), Singapore (bơi)… đang sở hữu. Để tranh vàng ở các môn Olympic, chuyện chẳng đơn giản!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x