Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023 ngày 25/9: Thêm 1 HCB, 3 HCĐ

Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng ở 2 môn Rowing và Taekwondo, nhưng bắn súng lại làm điều bất ngờ khi giành chiếc HCB tại ASIAD 2023. Dẫu thế, HCV vẫn chưa đến với thể thao Việt Nam…

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2023 mới nhất

Bắn súng gây bất ngờ

Hôm qua, mọi người đều không quá kỳ vọng vào bắn súng, nhưng đây lại là môn giành thành tích cao nhất về cho đoàn Việt Nam. Ở chung kết 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam, xạ thủ Ngô Hữu Vương đã làm nên bất ngờ khi mang về chiếc HCB với 571 điểm. Nội dung này có nhiều xạ thủ hàng đầu của châu lục, nhưng lại vắng chủ nhà Trung Quốc.

Ngô Hữu Vương giành HCB bắn súng. Ảnh: Huy Đăng

Đoạt HCV là tuyển thủ Putra Muhammad Sejatehra Dwi (Indonesia) với 578 điểm. Xếp thứ 3 là tay súng Jeong Youjin (Hàn Quốc) với 565 điểm. Khá đáng tiếc khi xạ thủ Nguyễn Tuấn Anh cũng bằng điểm với tay súng của Hàn Quốc, nhưng xếp thứ 4 do kém thông số kỹ thuật. Ngoài ra, các tay súng cũng dự tranh chung kết 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nam, nhưng  Việt Nam chỉ đứng thứ 4.

Rowing giành thêm 2 HCĐ

Hôm qua là ngày thi đấu cuối cùng của môn rowing, Việt Nam có 3 nội dung vào chung kết gồm thuyền 4 nữ 2 mái chèo, thuyền 4 nam hạng nặng và thuyền 8 người nữ. 

Ở nội dung thuyền 4 nữ hai mái chèo, các tuyển thủ Việt Nam với Phạm Thị Thảo, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Gian, Lường Thị Hảo đã về thứ 3 và giành HCĐ với thành tích 6’54”84. HCV nội dung này là đội chèo Trung Quốc với thành tích 6’42”84 và Iran giành HCB (thành tích 6’54”84).

Thuyền nữ 4 người giành HCĐ. Ãnh: Tuấn Thành

Thi đấu cuối cùng trong ngày, đội thuyền 8 người nữ Việt Nam gồm: Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt đã xuất phát không tốt, nên hơn 1.000m đầu tiên, Việt Nam chỉ nằm ở vị trí thứ 4, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Tuy nhiên khi cách đích khoảng 300m, các tay chèo Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan để về đích thứ ba, giành HCĐ với thành tích 6’48”21. Về nhất là 2 đội thuyền của Trung Quốc (6’33”61) và Nhật Bản (6’44”15).

Đội thuyền 8 người giành HCĐ. Ảnh: Tuấn Thành

Chung kết thuyền 4 nam hạng nặng, các tay chèo Việt Nam gồm: Bùi Văn Hoàn, Đinh Thế Đức, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu, Nhữ Đình Nam chỉ về thứ 5 với thành tích 6’22”22, hơn đúng mỗi tuyển Thái Lan. Đứng đầu nội dung này là đội Trung Quốc (thành tích 6’02”65) và giành HCB là Uzbekistan (thành tích 6’04”64).

Kết thúc môn rowing, Việt Nam giành 3 HCĐ, nhưng theo HLV Lê Văn Thắng: “Đội tuyển rowing Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu, vì mục tiêu của chúng ta là phải giành ít nhất là HCB”.

Taekwondo giành thêm 1 HCĐ

Là môn được kỳ vọng khi tuyển thủ Trương Thị Kim Tuyền bước vào tranh tài hạng cân 49kg. Được miễn vòng đầu, Kim Tuyền vào thẳng vòng 1/8 gặp Costa Silva của Đông Timor, nhưng cô phải khá vất vả mới thắng được võ sĩ này với tỷ số 2-1. Vào tứ kết gặp Mannopova (Uzbekistan), Tuyền đã thua với tỷ số 0-2. Như vậy, chưa cần gặp đối thủ hàng đầu của khu vực là Pannipak Wongpattanakit (Thái Lan) - HCV Olympic 2020, niềm hy vọng Kim Tuyền đã sớm dừng bước.

4 võ sĩ giành HCĐ nội dung đối kháng đồng đội nam nữ. Ảnh: Huỳnh Châu.

Nội dung đối kháng đồng đội nam - nữ, nhờ lá thăm may mắn, Việt Nam đã vào thẳng tứ kết gặp Philippines và thắng 35-26 để vào bán kết gặp chủ nhà Trung Quốc. Trước đối thủ cao to hơn hẳn, các võ sĩ Việt Nam đã lép vế và thua với điểm số rất đậm 88-18, nên chỉ giành chiếc HCĐ. 

Đây cũng là chiếc HCĐ thứ 2 của đội tuyển taekwondo Việt Nam, vì trước đó chúng ta đã giành HCĐ biểu diễn quyền cá nhân nam của Trần Hồ Duy. Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 25/9, đoàn Việt Nam đang xếp thứ 14 khi giành được 1 HCB, 5 HCĐ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x