Bí quyết giúp Tottenham sở hữu hàng thủ kiên cố

Lộc Trần
22:11 ngày 19-02-2016
Sau 26 vòng đấu tại giải Ngoại hạng, Tottenham là đội để thủng lưới ít nhất với chỉ 20 bàn thua. Không phải ngẫu nhiên cái tên Mauricio Pochettino lại được ca ngợi.
Bí quyết giúp Tottenham sở hữu hàng thủ kiên cố
Tottenham sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải Ngoại hạng, đó không phải là điều người hâm mộ thường xuyên được nghe thấy. Cụ thể, kể từ năm… 1951, Spurs mới lại là đội thủng lưới ít nhất ở giải đấu mà mình tham dự. 

Có nhiều điều đã thay đổi ở White Hart Lane. Trước đây, nhắc đến Tottenham là nói tới những khoảnh khắc tấn công thiên tài nhưng kèm theo đó là sự non nớt trong các giờ phút quyết định. Gà trống hào hoa nhưng bạc mệnh. Đặc biệt, họ chưa bao giờ gắn với tính từ “chắc chắn”.

Nhưng tất cả những thứ đó giờ không còn nữa. Tottenham may mắn khi có Pochettino trên ghế huấn luyện. Không còn là 1 người quản lý luôn thôi thúc các học trò lao về phía trước để rồi tụt dần phong độ vào cuối mùa giải như tại Southampton. Pochettino giờ trưởng thành hơn và tỏ ra thích nghi hoàn hảo với giải Ngoại hạng.

Lấy cảm hứng từ đội bóng cũ Newell’s Old Boy, Pochettino xây dựng đội hình Tottenham theo công thức hoàn hảo: “Khi chúng tôi lên ngôi giải VĐQG Argentina và lọt đến trận chung kết Copa Libertadores vào năm 1992, Newell’s Old Boys có đội hình tương tự như tôi đang sở hữu hiện giờ. Có một sự cân bằng hoàn hảo giữa những tài năng trẻ và các cầu thủ giàu kinh nghiệm”.

Bielsa là hình mẫu của Pochettino 

Trở lại thời điểm đó, Marcelo Bielsa là HLV của Newell’s Old Boys. Juan Manuel Llop là 1 hậu vệ phải đa năng có thể chơi tốt vị trí trung vệ. Bielsa đã gây bất ngờ khi kéo Llop lên đá tiền vệ trung tâm. Đặc biệt, khi 2 trung vệ phía sau gặp khó khăn, Llop lùi xuống và trở thành trung vệ thứ 3. Điều này tương tự với trường hợp của Eric Dier bây giờ. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là Newell’s Old Boys sử dụng sơ đồ 3-4-3 thay vì 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 như của Tottenham.

Cùng nhìn sâu vào cách bố trí hàng phòng ngự của Tottenham. Pochettino có thể luân phiên sử dụng các hậu vệ cánh nhưng giữ nguyên cặp trung vệ Jan Vertonghen - Toby Alderweireld trong 23 trận đầu tiên tại giải Ngoại hạng. Nếu Vertonghen không bị chấn thương, Kevin Wimmer – người tham gia 4 trận gần nhất của Spurs, còn lâu mới có cơ hội ra sân. Với việc sử dụng Wimmer, Tottenham mới chỉ sử dụng đúng 3 trung vệ trong mùa này. Điều này hoàn toàn đối lập với mùa 2007/08 khi Gà trống có tới… 9 trung vệ ra sân.

Trong 23 trận mà vệ Vertonghen - Alderweireld cùng góp mặt, Eric Dier chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm 21 lần. Tam giác này chính là chìa khóa cho thành công của Tottenham. Vertonghen và Alderweireld đã quá hiểu nhau nhưng sự phối hợp của họ thường xuyên để hở khoảng trống ở trung lộ. Cùng với đó, lối chơi của cả 2 đều gói gọn trước vòng cấm. Họ cần 1 người dọn dẹp và Dier xuất hiện. Không chỉ thường xuyên lùi xuống chơi như trung vệ thứ 3 (đặc biệt trong chiến thắng 2-1 trước Watford), sự linh hoạt trong cách di chuyển cho phép Dier chuyển đổi chức năng nhanh chóng: từ thu hồi bóng đến lập tức tham gia tấn công khi cần thiết.

Hiệu quả có thể thấy ngay. Tottenham đứng thứ 6 trong danh sách những CLB tắc bóng nhiều nhất giải Ngoại hạng mùa này. Lưu ý là với 5 đội xếp trên, chỉ riêng Liverpool có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình cao hơn Tottenham, trong khi có 3 luôn trong nhóm cầm bóng ít nhất. Ở đây có một mối quan hệ dễ dàng nhận ra. Khi 1 CLB cầm ít bóng thì họ phải tăng cường tranh chấp (tắc bóng) để giành lại quyền kiểm soát. Spurs không cầm ít bóng nhưng vẫn tắc bóng rất nhiều, đó mới là vấn đề.

Pochettino là 1 cựu trung vệ và biết cách phòng thủ hiệu quả nhất. Ông thôi thúc các học trò áp sát gắt gao đối thủ. Tuy vậy, thay vì lao lên điên cuồng, Pochettino tận dụng triệt để sức trẻ để vừa linh hoạt pressing, vừa di chuyển cần thiết để chuyển đổi trạng thái.

Dier chơi cực hay trong vai trò tiền vệ trung tâm
Dier chơi cực hay trong vai trò tiền vệ trung tâm

Dele Alli là tiền vệ tấn công cắt bóng nhiều nhất mùa này, trong khi Erik Lamela đứng thứ 3. Harry Kane là tiền đạo tranh chấp tay đôi hiệu quả nhất tại xứ sương mù. Tottenham phạm lỗi nhiều nhất giải đấu với trung bình 12,7/trận. Tất cả những điều đó xóa sạch ký ức về 1 Gà trống sạch sẽ và thi đấu có phần ngây thơ, thay vào đó là hình ảnh thực dụng nhưng hiệu quả.

Cuối cùng, rút ra những bài học từ người thầy cũ Bielsa, Pochettino hiểu rõ đâu là vị trí dễ gặp chấn thương nhất trong đội hình và luôn có sự điều chỉnh hợp lý. Chính phương pháp xoay vòng này khiến Spurs có rất ít ca chấn thương nghiêm trọng trong mùa này và có đủ lực lượng cần thiết trước các trận đánh lớn.

9 trung vệ mà Tottenham sử dụng trong mùa 2007/08: Kaboul, Dawson, Rocha, Archibald-Henville, King, Woodgate, Gardner, Stalteri, Gunter.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x