Di Maria xứng đáng được M.U trao thêm cơ hội

Việt Dũng Việt Dũng
13:35 ngày 14-06-2015
Trước khi Copa America khởi tranh, HLV Gerardo Martino của Argentina khẳng định ông vẫn sẽ tin dùng Angel Di Maria bất chấp phong độ thiếu thuyết phục của anh ở M.U. Tiền vệ 27 tuổi đã không làm phụ lòng ông thầy.
Di Maria xứng đáng được M.U trao thêm cơ hội
Nói lời giữ lời, Martino sử dụng Di Maria trong vai trò chạy cánh trái của hàng tấn công 3 người, cùng Sergio Aguero và Lionel Messi trong trận ra quân với Paraguay, bất chấp ở giai đoạn nửa cuối mùa giải vừa qua, HLV Louis van Gaal của M.U từng mất hết kiên nhẫn với cựu cầu thủ Real Madrid và ưu tiên sử dụng Ashley Young.

VIDEO: Argentina 2-2 Paraguay


Chẳng biết là bởi câu nói “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, hay là do được chơi bóng bên cạnh Messi dễ dàng hơn nhiều so với Marouane Fellaini, mà Di Maria như hồi sinh. Tốc độ và những pha đi bóng trực diện, thứ vũ khí lợi hại khi anh còn khoác áo Real, một lần nữa được thể hiện, nhiều lần “mở toang” hàng thủ Paraguay. Đó chưa phải màn trình diễn xuất sắc nhất, nhưng đủ chứng tỏ rằng ngay cả khi không còn là chính mình, Di Maria vẫn còn khả năng tạo đột biến.

Lấy ví dụ với trường hợp Derlis Gonzalez, cầu thủ chơi bên cánh phải Paraguay và thường xuyên mặt đối mặt với Di Maria. Chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tiền vệ của Basel đã buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vì kỹ thuật tinh quái của “Thiên thần”. Chưa đầy 1 phút sau, Gonzalez lại một lần nữa bị qua mặt, lần này từ màn đua tốc độ.

Trọng tài Wilmar Roldan khước từ tấm thẻ vàng thứ 2 cho Gonzalez, mặc dù anh xứng đáng phải nhận nó và điều này đồng nghĩa Paraguay chỉ còn 10 người, ở thời điểm Argentina đã dẫn 2-0. Đó xem như sẽ là dấu chấm hết cho thầy trò Ramon Diaz, chứ khó có chuyện họ có thể quật cường gỡ lại 2 bàn ở những phút cuối như những gì đã diễn ra.

Paraguay quật khởi vùng lên giành lại 1 điểm

Cũng không thừa khi nhắc lại rằng Di Maria chính là người đã đem về quả phạt đền cho Argentina bằng một cú ngã khéo léo, tạo điều kiện để Messi ghi bàn nhân đôi cách biệt trong hiệp 1.

Tiền vệ của M.U sở hữu một khả năng hiếm có, đó là khởi đầu các đợt tấn công và luôn có mặt ở vị trí cần thiết để dứt điểm những đợt tấn công ấy, điều suýt chút nữa đã được thể hiện ở cuối hiệp 1. Bắt nguồn từ trước vòng cấm địa đội nhà, anh đi bóng lên phía trên, rồi chuyền dài cho Ever Banega. Bóng tiếp tục được luân chuyển tới vị trí của Messi, rồi lại được đẩy sang cánh trái, nơi Di Maria đã có mặt. Phía trước anh chỉ còn lại thủ môn đối phương.

Tiếp sau đó, những đường tạt bóng của tiền vệ 27 tuổi liên tục đặt Aguero và Messi vào thế thuận lợi để dứt điểm trận đấu. Chỉ có điều, khi mà bộ đội siêu sao tấn công của Argentina vẫn chưa có duyên ghi thêm bàn thắng, thì Nelson Haedo Valdez đã trừng phạt họ bằng một pha sút xa siêu đẳng.

Trở lại với màn trình diễn của Di Maria. Anh tiếp tục thể hiện sự đa năng của mình khi Martino tung cả Carlos Tevez cùng Gonzalo Higuain vào hỗ trợ Messi. “Thiên thần” bị kéo xuống tuyến giữa, nhưng vẫn tạo ra được cơ hội cho Tevez ở những phút cuối, chỉ tiếc là tiền đạo Juventus đã bị thổi việt vị.

Cá nhân Di Maria đã có một trận đấu tốt

Van Gaal có lý do của ông khi không còn tin tưởng Di Maria, nhưng giờ thì ông còn có nhiều lý do hơn để tin anh thêm lần nữa. Chí ít là với giải “Bàn thắng đẹp nhất mùa” vào lưới Leicester City (do CĐV Premier League bầu chọn), số lần kiến tạo chỉ kém một mình Cesc Fabregas, và cả màn trình diễn trong màu áo Argentina rạng sáng nay, Di Maria xứng đáng có thêm một cơ hội.

Đừng quên rằng căn nhà của Di Maria tại Manchester từng bị đột nhập, điều đã lập tức gây ảnh hưởng tới phong độ thi đấu trên sân cỏ của ngôi sao này. Cũng đừng quên rằng rất nhiều cầu thủ đã phải chờ tới mùa bóng thứ 2 mới thực sự phát huy được khả năng. Bản thân tiền vệ 27 tuổi cũng bày tỏ mong muốn được ở lại và chiến đấu cho suất đá chính.

Trong quá khứ, Di Maria từng trải qua những khoảnh khắc khó khăn không kém, và anh đều đã vượt qua. Tháng 5 năm 2014, anh nâng cao chức vô địch Champions League cùng Real Madrid, được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết. Nhưng cần biết rằng chỉ 1 năm trước đó thôi, “Thiên thần” từng trải qua giai đoạn khủng khiếp nhất trong đời. Đó không phải vấn đề sân cỏ.

Di Maria từng rơi vào hoàn cảnh vô cùng éo le

Vợ anh, Jorgelina Cardoso khi ấy đang mang thai, và sau một vài biến chứng, các bác sĩ nhận định rằng đứa trẻ chỉ có 30% hy vọng sống sót. Phải mất tới 2 tháng săn sóc đặc biệt, bé Mia mới được xuất viện và đưa về nhà trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Mùa giải tới, M.U của Van Gaal sẽ trở lại đấu trường Champions League. Sẽ là quá nhiều nếu đòi hỏi Di Maria phải tỏa sáng như một người hùng giống như những gì anh từng thể hiện ở mùa bóng cuối khoác áo Real, nhưng rõ ràng, anh đủ khả năng thành công ở Old Trafford.

Điều Di Maria cần nhất lúc này là một bàn đạp để tìm lại niềm tin chơi bóng, và Copa America sẽ không thể phù hợp hơn. Cần phải có thời gian, nhưng ngôi sao thì vẫn cứ là ngôi sao, đẳng cấp sẽ mãi là đẳng cấp. Miễn là ngọn lửa quyết tâm luôn bùng cháy, “Thiên thần” sẽ lại cất cánh bay cao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Courtois thúc giục Chelsea chiêu mộ Falcao Courtois thúc giục Chelsea chiêu mộ Falcao

    Bất chấp việc tiền đạo Radamel Falcao vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng cùng Manchester United, thủ thành Thibaut Courtois của Chelsea vẫn lên tiếng kêu gọi BLĐ The Blues sớm đưa cầu thủ người Colombia này về Stamford Bridge.

  • Vị trí của Joe Hart là bất khả xâm phạm Vị trí của Joe Hart là bất khả xâm phạm

    Sự kiện thủ thành Joe Hart nâng tổng số trận giữ sạch lưới lên con số 28, chỉ sau vỏn vẹn 51 lần khoác áo ĐTQG đang khiến dư luận Anh cảm thấy vô cùng phấn khích. Như vậy, với trung bình 1,82 trận trôi qua sẽ có một trận sạch lưới, tỷ lệ bảo toàn mành lưới Tam sư của Joe Hart hiện tại còn vượt cả huyền thoại Peter Shilton (trung bình 1,89 trận).

  • Arsenal sẽ mua Cech và trói chân Walcott Arsenal sẽ mua Cech và trói chân Walcott

    Báo chí Anh vừa đưa tin, nhiều khả năng nội trong tuần tới, Arsenal sẽ có được chữ ký của thủ môn Petr Cech. Tất nhiên, nếu mua được thủ thành đầy kinh nghiệm này (11 năm thi đấu ở Premier League), Pháo thủ coi như đã có thể an tâm ở vị trí thủ môn cho mùa giải 2015/16.

  • Depay sẽ tỏa sáng nếu M.U chịu kiên nhẫn Depay sẽ tỏa sáng nếu M.U chịu kiên nhẫn

    Hôm qua, tân binh Memphis Depay đã được Manchester United cho trình làng. Các CĐV M.U hẳn rất hy vọng Depay sẽ mang một làn gió mới mát lành đến Old Trafford, nhưng trước hết họ cần phải cho anh có thời gian hòa nhập với đội bóng mới.

  • Arsenal bị tố vi phạm quy định chuyển nhượng Arsenal bị tố vi phạm quy định chuyển nhượng

    Arsenal bị nghi ngờ đã vi phạm về quy định chuyển nhượng khi chiêu mộ hậu vệ Calum Chambers từ Southampton và họ sẽ phải giải trình với FA về vụ việc này.

  • De Gea yêu cầu M.U cho ra đi De Gea yêu cầu M.U cho ra đi

    David de Gea đang ngày càng tiến gần đến Real Madrid. Bằng chứng là chỉ 4 ngày sau khi có tin thủ thành này thông báo với Man United ước muốn chuyển đến Bernabeu, tờ The Sun (Anh) khẳng định, tuyển thủ Tây Ban Nha đã gửi yêu cầu được chuyển nhượng (transfer request) tới đội chủ sân Old Trafford.

  • M.U giới thiệu tân binh Memphis Depay M.U giới thiệu tân binh Memphis Depay

    Dù thương vụ đã được hoàn tất từ cách đây 1 tháng, nhưng cho tới hôm nay Memphis Depay mới rời PSV để ra mắt trong màu áo M.U. Tiền đạo 21 tuổi đã có những chia sẻ chân tình ở CLB mới.

  • Quyết tới Real, De Gea tính nộp đơn xin rời M.U Quyết tới Real, De Gea tính nộp đơn xin rời M.U

    Thủ thành David De Gea ngỏ ý sẵn sàng nộp đơn yêu cầu rời M.U để giúp Real Madrid dễ bề đưa anh trở lại Tây Ban Nha.

  • Nội soi kế hoạch chuyển nhượng của Man City trong Hè 2015 Nội soi kế hoạch chuyển nhượng của Man City trong Hè 2015

    Sau khi để thua Chelsea trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League 2014/15, Manchester City đã hứa hẹn sẽ có nhiều sự thay đổi liên quan đến nhân sự trong phiên chợ Hè năm nay. Vậy ai là những tân binh sắp được The Citizens đón về Etihad, và những gương mặt nào có thể sẽ bị thanh lý trước khi mùa giải mới bắt đầu khởi tranh?

  • Dàn sao miễn phí hùng hậu tại Premier League Dàn sao miễn phí hùng hậu tại Premier League

    20 CLB Premier League thuộc mùa giải 2014/15 vừa công bố danh sách cầu thủ không được tái ký hợp đồng, với tổng cộng 65 người sẽ mất việc sau thời điểm 30/6. Trong số đó có không ít gương mặt đình đám vẫn chưa biết sẽ đi đâu về đâu.

  • Wilshere ngậm ngùi chấp nhận án phạt của FA Wilshere ngậm ngùi chấp nhận án phạt của FA

    Tiền vệ Jack Wilshere đã chấp nhận án phạt về lỗi phát ngôn thiếu kiềm chế trong buổi lễ ăn mừng cúp FA cùng Arsenal.

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x