Sau 7 vòng đầu ở Premier League 2014/15, Chelsea không có đối thủ. HLV Jose Mourinho khen cả tập thể The Blues, nhưng ông không thể phủ nhận đóng góp to lớn và vượt trên tất cả của hai tân binh đến từ La Liga.
Diego Costa ghi 9 bàn, trong khi 3 tiền đạo Sanogo, Giroud, Welbeck của Arsenal mới có tổng cộng 2 bàn. Fabregas có 7 đường chuyền thành bàn, bằng cả đội Arsenal! Theo phát biểu của Mourinho thì “cả Costa lẫn Fabregas đều làm tôi phát hoảng. Họ làm tốt hơn gấp đôi, thậm chí gấp ba lần những gì Chelsea trông đợi”.
Báo chí Anh ca ngợi điều mà ai cũng biết lúc này: Costa - Fabregas là cặp tiền vệ - tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Hầu hết mọi người đều cho rằng, Chelsea may mắn khi “câu” được hai con cá lớn trong thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay.
Câu hỏi cần đặt ra mà ít người thắc mắc: Vì sao Costa - Fabregas là một cặp trời sinh xuất sắc đến thế nhưng không có đội bóng nào trước Chelsea tìm cách kết hợp họ với nhau? Barcelona đã có cơ hội giữ Fabregas, mua Costa và có thể bán cả Messi lẫn Neymar mà vẫn đủ khả năng vô địch La Liga hay Champions League, chỉ cần cặp Costa - Fabregas thể hiện như những gì họ đã và đang làm ở Chelsea. Hoặc lạ lùng hơn là tuyển TBN đương nhiên sở hữu cả Costa lẫn Fabregas nhưng HLV Vicente Del Bosque cầm vàng mà tưởng đó là đồng hoặc chì nên ném đi không thương tiếc.
Bằng chứng: Ở World Cup 2014, TBN bị loại sau khi thua 2 trận đầu tiên. Ở trận gặp Hà Lan, Costa rời sân phút 62, đến phút 78 Fabregas mới vào sân. Trận gặp Chile, Costa rời sân phút 64, Fabregas thậm chí không được vào sân phút nào. Mourinho có quyền lên tiếng dạy đời Del Bosque: “Cái gã râu rậm ấy chỉ may mắn khi TBN vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Tôi đã chỉ cho Del Bosque cách giúp La Seleccion đăng quang ở Brazil 2014, nhưng hắn ta nào có chịu nghe!”.
Đúng là Chelsea của Mourinho đã bắn tín hiệu về sự lợi hại của cặp Costa - Fabregas. Chelsea mua Fabregas khi World Cup 2014 mới bắt đầu, trong khi Costa đã đạt thỏa thuận về Chelsea từ cuối mùa trước. Sau khi mua Fabregas, Mourinho nói luôn: “Chelsea mùa trước không đủ nhân tài, nhưng mùa này sẽ vô địch vì có thêm viện binh”.
Bóng đá cũng như cuộc đời, đôi khi có những chuyện vô cùng đơn giản, thấy trước mắt mà rất nhiều người lại bỏ qua cơ hội cực kỳ quý giá. Nếu nói Chelsea phải cảm ơn Costa và Fabregas cũng đúng, nhưng đúng hơn phải nói hai cầu thủ này cần cảm ơn Mourinho và Chelsea vì đã tạo cơ hội cho họ chứng tỏ cho cả thế giới thấy những gì mà chỉ có Người đặc biệt tiên đoán trước!
VIDEO: Fabregas kiến tạo tuyệt đẹp cho Costa
Fabregas rời Arsenal đến Barcelona là một thất bại, nếu xét theo tham vọng và trình độ của ngôi sao này. Khi muốn rời Barca, Fabregas đánh tiếng với Arsene Wenger nhưng Arsenal phớt lờ cầu thủ mà họ đã đào tạo, biến thành siêu sao. Gần 10 năm Fabregas ở Arsenal nhưng Wenger không hiểu anh bằng một người xa lạ như Mourinho! Còn Costa, tiền đạo này cũng biết Chelsea giống nhà tù Azkaban từng chôn vùi tên tuổi của những siêu “phù thủy” ghi bàn như Shevchenko, Torres, Crespo… Nếu xét tài năng, những danh thủ kể trên hẳn phải hơn Costa, nhưng điều quan trọng là Chelsea đã không cho họ cơ hội tỏa sáng.
Costa cũng như Fabregas may mắn tìm được Chelsea. Và họ đã trả ơn The Blues từ trận giao hữu gặp Olimpija (Slovenia) hôm 27/7. Ngay lần đầu khoác áo Chelsea, Costa đã ghi bàn, với người kiến tạo không ai khác ngoài Fabregas. Từ thời điểm đó, có lẽ Mourinho đã biết là với bệ phóng hoàn hảo mang tên Chelsea, cặp Fa-Cos sẽ như hai ngọn đèn thắp sáng cho The Blues ở mùa giải 2014/15.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Lần này là từ trung vệ trẻ Paddy McNair, người vừa mới được đôn lên đội một để lấp vào những khoảng trống của Phil Jones, Jonny Evans và Chris Smalling.
Những trận gần đây, Man United thường ra sân với 2 tiền đạo là Radamel Falcao và Robin van Persie. Song dường như đây không phải là một cặp tiền đạo đúng nghĩa bởi cả hai có rất ít sự liên hệ với nhau, đặc biệt là ở trong chiến thắng 2-1 trước Everton cuối tuần qua.
Trong cuốn tự truyện mới mang tên “Hiệp 2”, cựu thủ quân M.U, Roy Keane đã có những chia sẻ gây sốc về những câu chuyện xung quanh quyết định rời “Quỷ Đỏ”.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, camera lập tức bắt hình Jose Mourinho. Ông mím môi, gật đầu, một cử chỉ đầy tự tin vào chiến thắng. Cũng phải thôi, 12 lần đụng độ Arsene Wenger trong sự nghiệp, Người đặc biệt thắng tới 7, không thua trận nào. Sau cùng, Wenger luôn là kẻ thất bại khi đụng độ Mourinho.
HLV Louis van Gaal đang rất buồn bực sau khi ĐT Argentina triệu tập 2 học trò của ông là Angel Di Maria và Marcos Rojo cho 2 trận giao hữu ở tận châu Á xa xôi trong vòng 10 ngày tới.
Một kịch bản chung có thể nhận thấy ở 3 trận đấu đã qua của M.U: Cứ sau hiệp đấu đầu tiên thi đấu thăng hoa là các học trò của HLV Louis van Gaal bắt đầu chơi uể oải trong phần còn lại.
Jamie Redknapp nói rằng kể từ thời Arsenal “bất bại” của mùa 2003/04 tới nay, ông mới chứng kiến 1 CLB hoàn hảo như Chelsea hiện tại. Và đó chẳng phải là quan điểm của riêng mình cựu danh thủ người Anh.
Cựu tiền đạo Liverpool, Ryan Babel, cho rằng HLV Jurgen Klopp không phù hợp để dẫn dắt Real Madrid trong tương lai, thậm chí là Los Blancos không xứng đáng với chiến lược gia người Đức.
HLV Erik ten Hag một lần nữa đưa ra khẳng định đanh thép khi được truyền thông hỏi về tương lai, sau thảm bại 0-4 của MU trước Crystal Palace tại Premier League.
Nhận định bóng đá Quảng Nam vs CAHN diễn ra vào lúc 17h00 ngày 8/5 ở vòng 17 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn