PREMIER LEAGUE - VÒNG 8
Hugo - Giá trị tiềm ẩn!
Hugo Lloris để thủng lưới 11 bàn sau 2 trận gặp Man City mùa trước, nhưng không vì thế mà thủ môn của Tottenham bị đánh giá thấp.
Không dưới 3 lần Man xanh định mua Lloris nhưng lại thôi. Trước khi đến Tottenham, Lloris đã ngỏ ý chơi cho Man City nhưng đội bóng này trả giá thấp hơn Spurs 1,2 triệu euro, nên anh thay đổi quyết định. Cuối mùa rồi, Man City đã trở lại với phi vụ Lloris nhưng cuối cùng từ bỏ vì Joe Hart chơi tốt.
Lloris đang chấn thương nhẹ nhưng nếu ra sân, anh sẽ là rào cản lớn của Man City trong việc lấy điểm ở trận đấu sớm nhất vòng 8 Premier League. Tài năng của thủ thành 28 tuổi người Pháp được biết đến khi 3 lần đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Ligue 1, từng làm nản lòng bộ ba Ronaldo - Higuain - Benzema của Real Madrid, thậm chí lọt vào bán kết Champions League cùng Lyon.
5 năm qua, Lloris được thừa nhận là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Vì thế, HLV tuyển Pháp Didier Deschamps rất thất vọng khi Lloris đến Tottenham thay vì Chelsea, Man City hay M.U. Đẳng cấp của Lloris dư sức đáp ứng đòi hỏi của 3 đội bóng mạnh nhất Premier League trong một thập kỷ qua.
Lloris đang chấn thương nhẹ khả năng ra sân còn bỏ ngỏ?
Man City có lẽ rất hối tiếc vì không dám bỏ ra 15 triệu euro mua Lloris… Đã thành thông lệ, thủ môn thường không được đánh giá đúng mức trong khi họ được thừa nhận là “một nửa đội bóng” như lời Sir Bobby Robson.
HLV huyền thoại của bóng đá Anh từng ca ngợi thủ môn trẻ Paul Robinson là “còn hơn một nửa đội bóng” khi anh chơi xuất sắc giúp Leeds hòa Barcelona 1-1 ở Champions League 2000/01. Mùa giải ấy, Leeds bất ngờ vào đến bán kết, trong khi Robinson (khi ấy mới qua tuổi 21) chỉ là tập sự cho thủ môn nổi tiếng Nigel Martyn. Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, Leeds vẫn có thể gây bất ngờ nhờ có thủ môn xuất sắc.
Giá trị của một thủ môn thường không được đánh giá đúng mức, vì thế trong lịch sử người chiến thắng giải Quả bóng vàng châu Âu chỉ có Lev Yashin là thủ môn. Gordon Banks, Gigi Buffon, Sepp Maier, Peter Schmeichel, Dino Zoff, Iker Casillas, Oliver Kahn cũng rất xứng đáng nhưng họ hiểu tột đỉnh vinh quang cá nhân không nên là nỗi ám ảnh hoặc đích ngắm của các thủ môn.
Thủ môn là “một nửa đội bóng” như lời Sir Bobby Robson
Ryan Giggs từng nói thật bất công khi Schmeichel không giành Quả bóng vàng dù mỗi mùa anh cứu thua không dưới 45 bàn cho M.U. Trong khi thời của Giggs, một cầu thủ chỉ cần ghi 30 bàn/mùa là có thể nhắm đến Quả bóng vàng. Ít người biết khi CHLB Đức vô địch World Cup 1974, hai thành viên nổi tiếng của đội là Berti Vogts và Paul Breitner cho rằng thủ môn Sepp Maier mới là cầu thủ hay nhất chứ không phải “Hoàng đế” Franz Beckenbauer hay “cỗ máy săn bàn” Gerd Muller. Năm 2006 khi nhận Quả bóng vàng châu Âu, Fabio Cannavaro nói anh rất tiếc bởi Buffon không thắng giải.
Vai trò của người gác đền quan trọng đến nỗi một thủ môn hàng đầu thế giới như Moacir Barbosa Nascimento chỉ cần một thoáng chơi dưới sức ở trận cuối gặp Uruguay là đủ gây họa lớn khiến Brazil mất chức vô địch World Cup 1950. Premier League hiện hiếm thủ môn giỏi nên những người như Courtois, De Gea hay Lloris càng sáng giá, nhất là khi Joe Hart bị giới chuyên môn chấm điểm là cầu thủ tồi nhất về chuyên môn của Man City trong mùa này, HLV Manuel Pellegrini đã sửa sai (hay sai tiếp?) bằng lão tướng 33 tuổi Willy Caballero.
Achilles chết vì tử huyệt ở gót chân, còn Man City sẽ “chết” vì vị trí thủ môn?
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn