Ở một góc nhìn khác, các cầu thủ Man City thậm chí còn tỏ ra già nua, chậm chạp so với M.U, trong trận derby Manchester vừa qua.
Nhưng khi so sánh chiều sâu của lực lượng giữa Liverpool và Man City, vấn đề không phải là tài năng cá nhân. Liên tiếp trong các trận đấu vừa qua, HLV Klopp “xoay vòng” đội hình, và Liverpool vẫn cứ thắng như chẻ tre. Nó khác hẳn với chuyện Man City chỉ thiếu mỗi Laporte là coi như sụp đổ.
Cách huấn luyện của Guardiola là biến các cầu thủ Man City thành những mắt xích chặt chẽ, trong một cách chơi mang tính hệ thống rất cao. Cầu thủ trở thành mắt xích trong một cỗ máy. Vì sao danh thủ Walker giờ không còn chỗ đứng trong ĐT Anh? Vì trong hệ thống Man City, Walker đã trở thành “máy” mất rồi.
Liverpool tuyệt vời ở chỗ Klopp muốn đưa cầu thủ nào vào đội hình cũng được, vì họ “người” hơn. Bản thân họ không bị Klopp biến đổi, như cách dùng người của Guardiola. Liverpool hiện có 21 ngôi sao đã được sử dụng một cách tuyệt vời, 16 trong số đó đã ghi bàn ở Premier League. Còn Man City có một cỗ máy tuyệt vời mà trong đó, nếu “thay phụ tùng” thì dễ mất đi sự trơn tru thường thấy.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn