M.U trả giá quá cao cho mỗi bàn thắng của Falcao và Di Maria

Việt Dũng Việt Dũng
11:41 ngày 15-05-2015
M.U đang hướng tới một kỳ tuyển quân rầm rộ, trong bối cảnh họ gần như đã giành vé trở lại Champions League. Thế nhưng, điều quan trọng là BLĐ đội bóng cần phải rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm của một năm về trước.
M.U trả giá quá cao cho mỗi bàn thắng của Falcao và Di Maria
“Quỷ đỏ” đã trải qua kỳ chuyển nhượng Hè 2014 không mấy thành công, trong đó, đáng thất vọng nhất là 2 ngôi sao đắt giá Angel Di Maria và Radamel Falcao. Di Maria, bản hợp đồng kỉ lục của bóng đá Anh, đã tới Old Trafford sau thành công rực rỡ ở Champions League trong màu áo Real Madrid và phần nào là World Cup 2014 cùng ĐT Argentina, trong khi Falcao được ca tụng là chân sút xuất sắc nhất kể từ thời Ruud Van Nistelrooy.

Nhưng thực tế không được như kỳ vọng, cho dù cá nhân Di Maria đã có khởi đầu tuyệt vời. Anh sa sút dần theo thời gian, và tới lúc này thậm chí còn chẳng có nổi suất đá chính. Trong khi đó, Falcao từ một con “Mãnh hổ” đáng sợ, giờ “hiền lành” như một chú mèo con.

Cả 2 ngôi sao trên đều đang nhận khoản lương 300.000 bảng/tuần, và đó không phải là tất cả những gì đội chủ sân Old Trafford chi ra cho họ. Tính riêng Di Maria, M.U đã mất 59,7 triệu bảng phí chuyển nhượng, và nếu cộng thêm lương qua 36 tuần qua, con số ấy đã tăng lên tới 70,5 triệu bảng. Nếu như giữ ngôi sao người Argentina hết 5 năm hợp đồng, tổng cộng “Quỷ đỏ” sẽ phải chi ra 78 triệu bảng chỉ riêng tiền lương.

Thu nhập cao như vậy, nhưng đóng góp của Di Maria ra sao? Xét về thống kê, anh đã có 10 pha kiến tạo, cao thứ nhì Premier League chỉ sau Cesc Fabregas, nhưng giá như có thể chơi bóng với một cái đầu lạnh hơn, tự tin hơn, thành tích thi đấu của ngôi sao này sẽ còn ấn tượng hơn nhiều.


Màn trình diễn sau khi được tung vào sân ở trận đấu với Liverpool tại Anfield cũng giống như phong độ của anh suốt cả mùa: Thực hiện một đường tạt bóng thuận lợi cho Juan Mata tung ra cú cắt kéo đẹp mắt, trước khi chuyền thông minh cho Daley Blind, dẫn tới quả phạt đền. Nhưng ngoài 2 tình huống ấy, mọi nỗ lực khác của anh đều… công cốc. Từ dẫn bóng, khống chế tới những pha chuyền bóng quá khó… Và cũng không thừa nếu nhắc lại chiếc thẻ vàng vì lỗi nhặt bóng ngớ ngẩn khi mà quả bóng còn chưa qua đường biên dọc.

Tính ra, cứ mỗi đường kiến tạo của Di Maria trị giá 7,5 triệu bảng với M.U. Anh còn 1 lần kiến tạo nữa ở FA Cup, và như vậy, con số ấy giảm xuống còn 6,409 triệu. Không phải một sự đầu tư khôn ngoan cho lắm.

Về số bàn thắng, Di Maria đã ghi 4 bàn tính trên mọi đấu trường, tức là mỗi bàn của anh trị giá 17,625 triệu bảng. Tính riêng Premier League, con số ấy lên tới 23,5 triệu. Ngay cả cú lốp bóng nghệ thuật vào lưới Leicester City có lẽ cũng chẳng đáng giá ngần ấy.

Mỗi trận trong số 31 lần ra sân của Di Maria, M.U phải chi ra 2,274 triệu bảng, hay 3,065 triệu bảng nếu chỉ tính 23 lần anh ra sân trong đội hình xuất phát. Mỗi phút cầu thủ này thi đấu, đội bóng thành phố công nghiệp nước Anh mất tới 35,6 ngàn bảng.


Mỗi cú sút Di Maria tung ra “ngốn” của M.U 1,807 triệu bảng, và với chỉ 18/39 lần dứt điểm trúng đích, đội bóng của Louis van Gaal đã phải bỏ ra 3,916 triệu cho một cơ hội ăn bàn được kết thúc bởi ngôi sao xứ Tango.

Di Maria đã tạo ra 63 cơ hội cho đồng đội, tức là mỗi cơ hội trị giá 1,119 triệu. Anh thực hiện tổng cộng 839 đường chuyền, đồng nghĩa 84,028 ngàn bảng cho 1 lần chuyền bóng, 107 ngàn cho 1 đường chuyền chính xác. Cuối cùng, mỗi quả tạt trong tổng số 41 lần tạt bóng thành công của Di Maria trị giá 1,719 triệu bảng.

Về phần Falcao, bản hợp đồng mượn kỉ lục, tình hình còn thê thảm hơn. M.U phải chi ra 6 triệu bảng để mượn được anh từ AS Monaco. Tính tới thời điểm này, chân sút của ĐT Colombia đã “bỏ túi” 16,8 triệu bảng.

Anh mới chỉ được Van Gaal bố trí đá chính 13 lần, tức là mỗi lần ra sân trong đội hình xuất phát, Falcao được trả 1,292 triệu bảng. Mỗi bàn trong tổng số vỏn vẹn 4 lần lập công của anh đáng giá tới 4,2 triệu bảng!


Chân sút 29 tuổi có tổng cộng 29 lần dứt điểm, mỗi lần trị giá 579 ngàn bảng, và tiêu tốn 1,05 triệu bảng cho mỗi cú sút trúng đích. Trong 13 lần ra sân ở Premier League gần nhất, Falcao chỉ có được 1 lần dứt điểm trúng cầu môn.

Tệ hại trong khâu săn bàn là vậy, Falcao cũng chẳng giỏi cả trong lĩnh vực kiến tạo. Trong tổng số 28 lần ra sân (mỗi lần 600 ngàn bảng), anh chỉ tạo ra được 18 cơ hội ăn bàn tính trên mọi đấu trường, tức là 1,119 triệu bảng mỗi cơ hội. Tính ra, cứ 79 phút, Falcao mới tạo được 1 cơ hội. Xét riêng 3 trận ở FA Cup, tiền dạo này không ghi bàn nào, không tạo ra một cơ hội nào, dù đối thủ chỉ là những đối thủ hạng dưới như Yeovil Town, Cambridge Utd hay Preston North End.

Cứ mỗi một lần trong tổng số 386 đường chuyền của Falcao, M.U lại phải chi ra 84 ngàn bảng, và con số ấy là 107 ngàn cho mỗi đường chuyền chính xác. Anh có 4 đường kiến tạo, và cũng giống như số bàn thắng, mỗi đường kiến tạo ấy trị giá 4,2 triệu bảng!

Cả Falcao và Di Maria khiến M.U phải chi ra tới 87,3 triệu bảng. Trong đó, 2,238 triệu cho 1 lần ra sân trong đội hình xuất phát, 5,82 triệu cho 1 đường kiến tạo, và 10,912 triệu cho 1 bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Liverpool hướng đến tương lai với chữ ký Ibe Liverpool hướng đến tương lai với chữ ký Ibe

    Tin từ trang Liverpool Echo, cuối cùng thì Liverpool cũng thuyết phục được tài năng trẻ Jordon Ibe đồng ý gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ Merseyside. Bản hợp đồng sẽ kéo dài 5 năm và Ibe sẽ hưởng mức lương 30.000 bảng/tuần, tức là chỉ kém 5.000 bảng so với mức lương hiện tại của… Raheem Sterling.

  • 2 ngày trước trận Man United vs Arsenal: Đại chiến khép lại mùa giải 2 ngày trước trận Man United vs Arsenal: Đại chiến khép lại mùa giải

    Man United - Arsenal sẽ là trận đại chiến cuối của Premier League 2014/15. Cuộc thư hùng này vì thế mang tính chất an bài cục diện nhóm đầu giải đấu, cũng như thứ hạng chung cuộc của hai ông lớn Man United, Arsenal.

  • 01h45 ngày 16/5, Middlesbrough vs Brentford 01h45 ngày 16/5, Middlesbrough vs Brentford

    Brentford đã tự đánh mất lợi thế, khi để Middlesbrough đánh bại 2-1 ngay trên sân nhà trong trận bán kết lượt đi. Thêm một lần nữa, Boro cho thấy họ thực sự là đối thủ kỵ giơ với Brentford.

  • M.U: Van Gaal bị ép nhận lại Nani ở mùa tới M.U: Van Gaal bị ép nhận lại Nani ở mùa tới

    HLV Louis van Gaal nhiều khả năng sẽ bị ép nhận lại tiền vệ Nani từ Sporting Lisbon, bởi gần như chắc chắn sẽ không có đội bóng nào chịu chi ra 17 triệu bảng (tương đương 3 năm hợp đồng) để mua lại hợp đồng của cầu thủ này.

  • Welbeck kịp bình phục để đối đầu M.U Welbeck kịp bình phục để đối đầu M.U

    Tiền đạo Danny Welbeck của Arsenal đã hồi phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng ra sân trong chuyến làm khách trước M.U vào cuối tuần này.

  • Arsenal trả giá vì chọn sai thủ môn Arsenal trả giá vì chọn sai thủ môn

    Lựa chọn thủ môn đang trở thành sai lầm lớn nhất của HLV Arsene Wenger ở mùa giải này. Việc bỏ rơi Lukasz Fabianski để trọng dụng Wojciech Szczesny và David Ospina khiến Pháo thủ nhiều lần phải nhận những bàn thua không đáng có.

  • Chelsea sắp vượt M.U thành thương hiệu CLB được yêu thích nhất Chelsea sắp vượt M.U thành thương hiệu CLB được yêu thích nhất

    Song hành với hành trình thống trị quyền lực Premier League, Chelsea đang hướng tới mục tiêu vượt mặt Man United để trở thành thương hiệu CLB bóng đá được yêu thích trên khắp hành tinh. Xuất phát điểm của The Blues chính là thị trường Nhật Bản.

  • Depay đến Anh lần đầu tiên kể từ khi ký với M.U Depay đến Anh lần đầu tiên kể từ khi ký với M.U

    Theo Daily Mail, tiền vệ tân binh Memphis Depay của M.U đã có mặt ở nước Anh nhưng là tới thủ đô London chứ không phải thành phố Manchester.

  • 81 món hàng Premier League miễn phí sau mùa giải 2014/15 81 món hàng Premier League miễn phí sau mùa giải 2014/15

    Premier League 2014/15 sắp kết thúc, cũng là lúc nhiều cầu thủ bắt đầu phải lo lắng cho tương lai của bản thân. Trước khi mùa Hè chuyển nhượng 2015 bắt đầu, cùng BongdaPlus điểm lại các gương mặt sẽ hết hạn hợp đồng với CLB chủ quản trong thời gian tới.

  • Januzaj và Wilson tỏa sáng ở đội trẻ M.U Januzaj và Wilson tỏa sáng ở đội trẻ M.U

    Những màn trình diễn tuyệt vời của Adnan Januzaj và James Wilson đã giúp U21 M.U có thắng lợi đậm đà với tỉ số 4-0 trước U21 Man City, qua đó chỉ còn cách chức vô địch U21 Premier League vẻn vẹn 1 điểm.

  • Nhìn lại M.U tròn 10 năm dưới thời nhà Glazer: Nhiều trăn trở, nhưng thành công Nhìn lại M.U tròn 10 năm dưới thời nhà Glazer: Nhiều trăn trở, nhưng thành công

    Cách đây đúng 10 năm, sự kiện Man United rơi vào tay gia đình tỷ phú Malcolm Glazer, gây chấn động lớn trong bóng đá thế giới. Rất nhiều dự đoán tiêu cực về M.U khi đó, nhưng rốt cuộc mọi việc lại khá sáng sủa…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x