Các đội bóng ở Premier League đã chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua để đưa về những chân sút sáng giá. Và họ đã phần nào thành công khi đến hiện tại, 4 đội dẫn đầu đều nhờ sở hữu những tiền đạo ghi bàn rất giỏi.
TIỀN ĐẠO GIỎI - YẾU TỐ SỐNG CÒN
Mùa Hè năm nay, Premier League chi tổng cộng 220,8 triệu bảng cho các tiền đạo bị tính phí, đó là chưa kể những chân sút theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng để lại dấu ấn như Drogba (Chelsea), Gomis (Swansea), Zarate (West Ham), Diouf (Stoke) hay Eto’o (Everton).
Theo thời gian, vai trò của tiền đạo dần biến đổi, nhưng không ai phủ nhận một đội bóng có tiền đạo giỏi luôn có lợi thế rất lớn để thành công. Thực tế ở Premier League chứng tỏ điều này. Cả 4 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng hiện tại đều có những tiền đạo ghi bàn giỏi, hơn nữa còn có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của toàn đội.
Sergio Aguero
Sergio Aguero (Man City) đang dẫn đầu danh sách dội bom của Premier League với 12 bàn, bám sát là Diego Costa (Chelsea) với 10 bàn. Xếp ở vị trí thứ 5 Graziano Pelle (Southampton) và Diafra Sakho (West Ham) cùng có 6 bàn.
Dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh đồng thời là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch là Chelsea. Sự khác biệt lớn nhất của Chelsea mùa này so với mùa trước là sự có mặt của Costa. Tiền đạo này đã khẳng định được tài năng khi giúp Atletico Madrid vô địch La Liga và hạng Nhì Champions League 2013/14, nhưng trước khi đến Chelsea vẫn không ít người nghi ngờ Costa. Lý do: cầu thủ này mới thể hiện phong độ của tiền đạo hàng đầu thế giới trong 1 mùa giải. Tuy nhiên, mối nghi ngờ ấy nhanh chóng tan biến khi Costa bùng nổ ở Premier League ngay mùa đầu tiên khoác áo The Blues.
Cầu thủ này đã chứng thực lời Jose Mourinho. HLV người BĐN nói: “Muốn vô địch Premier League, một đội bóng nhất thiết phải có cầu thủ ghi 20 bàn”. Mùa rồi, các chân sút Samuel Eto’o, Fernando Torres và Demba Ba chỉ dám mơ đến hiệu suất 10 bàn/mùa mà chẳng được.
CÓ TIỀN ĐẠO GIỎI, CÓ TẤT CẢ!
Không tuyệt đối, nhưng gần như là như vậy. Chelsea và Costa đang thăng hoa, nhưng Mourinho vẫn phải cảnh giác với đối thủ hết sức nguy hiểm là Man City. Vì đội bóng này có Sergio Aguero, người đã có 12 bàn ở Premier League chỉ sau 11 trận.
Pelle thăng hoa cùng với Southampton
Aguero có thể giúp Man City thắng những trận lớn. Chân sút Argentina cũng có khả năng ghi rất nhiều bàn vào lưới các đội nhỏ. Mùa rồi, Aguero ghi 17 bàn chỉ trong 23 trận ở Premier League, bấy nhiêu là đủ giúp Man City vô địch. Cách đây 2 năm, Man City vô địch Premier League nhờ 23 bàn/34 trận của Aguero, trong đó có bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Man xanh trước QPR ở vòng cuối. Chính pha lập công này giúp Man City vượt qua M.U. Người chuyền cho Aguero cũng là một tiền đạo (Mario Balotelli). Người gỡ 2-2 cho Man City cũng là một tiền đạo (Edin Dzeko). Và cả 2 bàn thắng giúp Man xanh lội ngược dòng trước QPR đều diễn ra ở phút bù giờ hiệp 2. Ở thời điểm khó khăn nhất, Man City được “cứu rỗi” nhờ 3 tiền đạo đẳng cấp!
Mùa này, Man City cũng có hàng công vào loại hay nhất Premier League. Trong khi đó, những đội đang thành công bất ngờ như Southampton hay West Ham cũng “sống” nhờ hơi thở các chân sút Pelle, Sakho. Thời thế thay đổi, nhưng tiền đạo vẫn là phần cốt yếu dẫn đến thành công.
1. Trong danh sách 14 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Premier League mùa này, chỉ có một người chưa từng đá tiền đạo là Nacer Chadli (Tottenham).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Gần 1/3 chặng đường của Premier League đã trôi qua. Bên cạnh nhiều đội bóng đã có khởi đầu thuận lợi, vẫn còn những CLB thi đấu dưới mức kỳ vọng dù được đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng trước giải đấu.
Chấn thương mắt cá của tiền đạo Olivier Giroud đã hoàn toàn bình phục. Chân sút người Pháp mới đây đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm huấn luyện của Arsenal.
Tiền vệ Cesc Fabregas đã buộc phải rời ĐT Tây Ban Nha trở lại London để điều trị chấn thương gân khoeo, song BLĐ Chelsea vẫn kỳ vọng cầu thủ này sẽ kịp bình phục sau khi loạt trận quốc tế kết thúc.
Tương lai của Juan Mata tại sân Old Trafford đang ngày càng trở nên khó đoán. Trước đó, Quỷ đỏ từng có ý định bán tiền vệ sáng tạo này để đưa về một cầu thủ đánh chặn. Nhưng liệu đây có phải là giải pháp hợp lý khi Mata vẫn còn hữu dụng với sân Old Trafford.
Giới truyền thông Anh cho hay, tiền vệ Abou Diaby đã bị rách cơ trong buổi tập mới đây của Arsenal. Với chấn thương trên, cầu thủ 28 tuổi người Pháp này có thể phải rời xa sân cỏ 3 tháng.
Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino, Roberto Martinez – Họ là những cái tên được nạm vàng trước khi mùa bóng này bắt đầu. Nhưng khi ngọn lửa cạnh tranh của Premier League tăng cường độ, có vẻ như những lượng vàng này đang bị nung chảy.
Tiền đạo cắm: người dẫn dắt hàng công, số 9, tâm điểm của đội bóng, tay săn bàn và nhiều nội hàm khác. Từ năm 1992, Premier League đã chứng kiến những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới tỏa sáng, dù là các cầu thủ bản địa như Shearer và Cole, hay các món hàng nhập khẩu như Yeboah và Henry. Cùng BONGDAPLUS điểm lại 50 chân sút xuất sắc nhất giải đấu.
Chắc chắn M.U chưa trở lại với bộ mặt của đội bóng giành nhiều chức vô địch quốc gia nhất xứ sương mù, nhưng chí ít, họ cũng đã khôi phục lại phần nào "yếu tố sợ hãi" ở “Nhà hát những giấc mơ”.
Sắp tới đây, Chelsea sẽ công bố một tin vui liên quan tới tài chính: Đó là khoản lãi kỷ lục lên tới 20 triệu bảng trong năm qua, cho phép Jose Mourinho tiếp tục mạnh tay mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Tiền đạo người Hà Lan đã vật lộn với các chấn thương và phong độ sa sút kể từ sau thời Sir Alex Ferguson, nhưng anh không có dấu hiệu gì sẽ làm tốt hơn ở triều đại Louis van Gaal tại Premier League.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn