Người cũ vạch mặt vấn đề của Chelsea và sai lầm của Sarri

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:52 ngày 27-01-2019
Huyền thoại bóng đá Hà Lan và cựu HLV của Chelsea, Ruud Gullit đã thẳng thắn chỉ ra hàng loạt vấn đề của The Blues, trong đó nổi cộm lên là cách hành xử của Maurizio Sarri cũng như việc lựa chọn nhân sự từ nhà cầm quân 60 tuổi.
Người cũ vạch mặt vấn đề của Chelsea và sai lầm của Sarri
"Lần tới, khi Maurizio Sarri được hỏi về Eden Hazard, ông ấy nên tránh nói bất kỳ điều gì tiêu cực hay suy nghĩ thực lòng của mình", Gullit mở đầu. Nhà vô địch EURO 1988 tin rằng Sarri sẽ chẳng khác gì tự sát nếu ông tiếp tục chỉ trích các học trò giữa bàn dân thiên hạ. "Sẽ rất, rất nguy hiểm khi móc nhiếc các cầu thủ giữa chốn công cộng như Sarri đã làm trong tuần này, ngay cả khi bạn biết bạn đúng. Là một huấn luyện viên, đôi khi bạn thực sự muốn cởi mở về những gì bạn đang nghĩ, những điều tốt hay xấu và vì những lý do đúng đắn. Bạn hi vọng cầu thủ của mình sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Thế nhưng, nếu sự cởi mở đó bị hiểu sai thì rắc rối sẽ càng thêm chồng chất. Điều bạn thực sự không muốn là rơi vào hoàn cảnh bị đăng tải lên truyền thông như những gì chúng ta mới thấy tại Chelsea. Những người duy nhất có lợi khi chuyện này xảy ra là các tờ báo. Sarri đã nói về Hazard, gọi anh ta là một cá nhân chứ không phải là một nhà lãnh đạo, và sau đó Hazard đáp trả bằng cách nói anh ta không quan tâm đến những gì HLV của anh ta nghĩ. Anh ta vẫn sẽ làm việc của mình - vì vậy hãy im lặng!

Sarri gần đây đã công kích Hazard
Sarri gần đây đã công kích Hazard

Đấy là dấu hiệu của sự rạn nứt khi bạn công kích cầu thủ của mình công khai. Tôi chưa bao giờ cảm thấy công việc của Sarri có thể bị đe dọa vì những chuyện thế này, nhưng nếu các cầu thủ tiếp tục nói về nhau thì Sarri, với tư cách là thuyền trưởng, thực sự sẽ gặp vấn đề. Đúng, Hazard là cầu thủ giỏi nhất của Chelsea và họ dựa vào anh ta quá nhiều. Nhưng Chelsea đâu chỉ có mình Hazard, mà còn có cả phòng thay đồ và Sarri phải giải quyết nhằm giữ gìn sự hạnh phúc trong phòng thay đồ, không chỉ riêng một cá nhân.

Tôi từng đối mặt với nhiều vấn đề khi còn là HLV. Nhưng khi không hài lòng với một cầu thủ nào, tôi không bao giờ đưa anh ta ra bàn dân thiên hạ chỉ trích, không bao giờ. Có những lúc tôi chắc chắn bản thân mình đúng, và có những lúc tôi nghĩ mình đúng, nhưng dù thế nào tôi vẫn biết tôi không thể hé răng nửa lời. Thay vào đó, tôi  cố gắng giải quyết các vấn đề bên trong phòng thay đồ, hoặc trên sân tập, cho dù nó có khó khăn đến đâu. Các cuộc đối thoại 1 vs 1 sẽ tốt hơn nhiều so với việc lôi nhau lên báo chí hoặc qua ông kính máy quay.

Nếu bạn nói chuyện về các cầu thủ nhiều hơn là nói chuyện trực tiếp với họ, sóng gió sẽ nổi lên ở phòng thay đồ và điều này bạn không hề muốn chút nào. Tất cả các HLV đều có lúc tức giận, ngay cả ở các đội bóng lớn. Nhưng sự khác biệt là những câu chuyện kiểu này sẽ không xuất hiện".

Bên cạnh đó, Gullit còn tin rằng Sarri đã sai lầm khi đưa tiền vệ Jorginho theo chân về Chelsea. Ông nói: "Tuần trước, Sarri có nói về chuyện các cầu thủ Chelsea rất khó để thúc đẩy. Tuy nhiên, tôi nghĩ vấn đề cốt lõi nằm ở phong độ. Rõ ràng có lúc nó đi lên và có lúc đi xuống. Đó là một chu kỳ bình thường ảnh hưởng tới mọi cầu thủ. Với Chelsea, cụ thể là Hazard, có một vấn đề ở đó bởi nếu anh không đạt phong độ tốt, tịt ngòi thì Chelsea sẽ điêu đứng. Ở Liverpool, nếu Mohamed Salah không ghi bàn, họ vẫn có thể dựa vào Sadio Mane và Roberto Firmino.  Điều tương tự cũng xảy ra ở Manchester City, nếu không phải là Sergio Aguero hay Gabriel Jesus ghi bàn thì là Leroy Sane hoặc Raheem Sterling.

Ngoài Hazard, Chelsea chỉ có mình Willian đủ khả năng ghi bàn
Ngoài Hazard, Chelsea chỉ có mình Willian đủ khả năng ghi bàn

Nhưng ở Chelsea, ngoài Willian, còn ai khác trong đội hình của họ thực sự có thể nhờ cậy vào việc tìm bàn thắng nếu Hazard im tiếng. Chẳng ai cả. Đó là lý do tại sao cá nhân tôi nghĩ rằng sai lầm lớn nhất của Sarri là mua Jorginho khi mà Chelsea đã sở hữu N'Golo Kante. Họ hơi khác biệt một chút song cả hai đều là tiền vệ tổ chức. Kante là nhà vô địch World Cup còn Jorginho là cầu thủ mà Sarri biết ông có thể tin tưởng. Ông ấy thấy khó khăn trong việc lựa chọn giữa họ nên dùng cả hai cùng lúc. Sarri nên chọn một trong số họ, hoặc sử dụng Ross Barkley - cầu thủ tôi khá thích nhờ sức mạnh, hoặc Ruben Loftus-Cheek khi cầu thủ này lành lặn. Dù là ai chăng nữa thì Chelsea vẫn cần một tiền vệ mạnh về khả năng tấn công - điều họ đang thiếu lúc này".

Cuối cùng, Gullit đánh giá Higuain không phải mẫu trung phong hợp với Chelsea dù anh đã khẳng định được đẳng cấp. "Tôi hi vọng mình đã sai, thực sự mong như vậy. Nhưng Higuain là tiền đạo đã lỗi thời. Anh ta cần những quả lật vào cho mình và nếu lĩnh xướng hàng công, anh ta sẽ không có nhiều bóng bởi phong cách chơi từ Hazard cùng Willian. Hai cầu thủ đó luôn có xu hướng ngoặt vào trong từ cánh, rê bóng rồi dứt điểm. Họ cố gắng tự làm mọi thứ.

Chính vì thế, Chelsea cần một tiền đạo có thể đá ở vị trí tiền vệ, có khả năng cầm bóng cũng như dứt điểm tốt trong khu cấm địa. Firmino là ví dụ hoàn hảo. Đó là cách mà các tiền đạo của Chelsea cần đá, và tôi không nghĩ Higuain sẽ mang tới lời giải. Higuain sẽ gặp khó khăn bởi lối chơi của Chelsea. Anh ta sẽ không thể thi đấu theo cách bản thân mong muốn. Chúng ta sẽ phải chờ xem, nhưng Alvaro Morata và Olivier Giroud đều là những tiền đạo giỏi, và chiến thuật của Sarri đã không thành công với họ"

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x