Ưu nhược điểm của các ứng cử viên thủ quân M.U
Từ mùa giải tới, nhiều khả năng Wayne Rooney sẽ không còn là đội trưởng của M.U. Vậy, ai sẽ đủ tầm để thay thế vai trò của tiền đạo người Anh?
Không thể phủ nhận vai trò của Wayne Rooney ngày càng mờ nhạt ở M.U. Nếu anh ra đi, chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ sẽ để trống. Nếu ở lại, những đóng góp hạn chế về mặt chuyên môn sẽ khiến anh có rất ít cơ hội được ra sân. Vì thế, M.U vẫn cần có thủ lĩnh mới trên sân cỏ. Cầu thủ nào sẽ phù hợp nhất? Cùng phân tích ưu, nhược điểm của các ứng viên.
Ưu điểm: Chơi ở giữa sân nên nếu là đội trưởng, Herrera có thể dễ dàng kết nối với những cầu thủ xung quanh. Ngoài ra về mặt chuyên môn, Herrera là tiền vệ hoạt động vô cùng chăm chỉ, cần mẫn. Không cầu thủ M.U nào đoạt được nhiều bóng (63) hoặc có nhiều pha đánh chặn (82) hơn tiền vệ người Tây Ban Nha ở Ngoại hạng Anh mùa trước.
Nhược điểm: Herrera thi đấu rất máu lửa và điều đó là con dao 2 lưỡi. Anh là cầu thủ duy nhất trong đội hình M.U nhận 2 thẻ vàng (đồng nghĩa với thẻ đỏ) ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Herrera cũng đứng thứ 3 về số pha phạm lỗi của Quỷ đỏ.
Ưu điểm: Mùa giải tới sẽ là mùa thứ 9 Valencia gắn bó với M.U. Thời gian phục vụ lâu dài, trung thành, không đòi hỏi là những ưu điểm có thể giúp Valencia được trao băng đội trưởng.
Nhược điểm: Valencia không có khả năng chịu áp lực. Khi được trao áo số 7 vào năm 2012, anh đã không thể hiện được nhiều. Một năm sau đó, Valencia được giải thoát khỏi số 7 và hồi phục phong độ. Vì thế, băng đội trưởng có thể ảnh hưởng lớn tới cầu thủ người Ecuador.
Ưu điểm: Pogba có đầy đủ phẩm chất trở thành cầu thủ lớn và anh cũng đang là trung tâm của các hoạt động truyển thông ở M.U. Như David Beckham ở ĐT Anh, một cầu thủ không cần cứng rắn và mạnh mẽ để nhận được sự tôn trọng từ đồng đội. Đôi khi, một đội trưởng cần tạo ra sự thoải mái và tiếng cười trong phòng thay đồ và với tính cách của mình, Pogba có thể tạo ra điều đó.
Nhược điểm: Đã quá nhiều áp lực đặt lên Pogba. Anh vẫn đang cần chứng minh mình xứng đáng với giá 89 triệu bảng, đồng thời tham gia vào nhiều nhiệm vụ thương mại cho M.U. Một tấm băng đội trưởng nữa sẽ là quá nặng nề với tiền vệ người Pháp?
Ưu điểm: Mata là người thanh lịch, ăn nói nhã nhặn, được yêu thích ngay cả bởi những fan trung lập. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ là sự lựa chọn an toàn cho băng đội trưởng M.U.
Nhược điểm: Việc Rooney có thể mất băng đội trưởng là do anh không được thi đấu nhiều. Mata dù tốt hơn nhưng cũng không được ra sân đá chính thường xuyên. Đó là nhược điểm của Mata.
Ưu điểm: Giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất M.U năm 2014, 2015, De Gea là cầu thủ quan trọng của đội chủ sân Old Trafford. Nó cho thấy đồng đội tôn trọng và đánh giá cao thủ thành tài năng này.
Nhược điểm: Tương lai bấp bênh là điều ngăn cản De Gea tới băng đội trưởng của M.U. Ngoài ra, một thủ môn điềm tĩnh và có phần lặng lẽ như De Gea cũng không được đánh giá cao cho vai trò đội trưởng.
Ưu điểm: Trước đây, từng có nhiều trung vệ đeo băng đội trưởng M.U và giành được thành công lớn như Nemanja Vidic hay Steve Bruce. Bailly cũng có phần nào phong phạm của Vidic, mạnh mẽ và cứng rắn.
Nhược điểm: Mùa tới mới chỉ là mùa thứ 2 của Bailly tại Old Trafford nên các mối quan hệ của anh với thành viên M.U vẫn chưa được sâu đậm. Vì thế, uy tín là điều mà Bailly còn thiếu.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn