
Theo truyền thông Nhật Bản, HLV Makoto Teguramori vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U21 Vissel Kobe. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự tái xuất của chiến lược gia sinh năm 1967 sau quãng thời gian gần một năm vắng bóng kể từ khi chia tay CLB Hà Nội.
Tại Vissel Kobe, vị trí HLV trưởng U21 trước đó thuộc về Masashi Nakaguchi. Tuy nhiên, do sự điều chỉnh trong cơ cấu nhân sự, ông Nakaguchi được điều chuyển sang vị trí khác. Trong khi đó, ông Tadahiro Akiba – trợ lý thân cận của HLV Michael Skibbe đã chuyển tới Jubilo Iwata, khiến chiếc ghế HLV của U21 Vissel Kobe bị bỏ trống. Sự xuất hiện của HLV Teguramori được kỳ vọng sẽ nhanh chóng ổn định bộ máy và nâng cao chất lượng đào tạo trẻ của CLB.
HLV Makoto Teguramori là gương mặt giàu kinh nghiệm của bóng đá Nhật Bản. Ông từng đưa Vegalta Sendai giành ngôi á quân J-League 1 năm 2011, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử CLB giành vé dự AFC Champions League. Sau đó, ông được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giao trọng trách dẫn dắt các đội tuyển trẻ. Dưới sự dẫn dắt của ông, U23 Nhật Bản đã giành chức vô địch U23 châu Á 2016 và giành vé dự Olympic Rio 2016. Ở cấp độ ĐTQG, ông từng là thành viên ban huấn luyện ĐT Nhật Bản tham dự World Cup 2018, góp phần giúp đội bóng vào vòng 1/8.

Ông Teguramori có quãng thời gian làm việc tại Đông Nam Á. Từ năm 2022, ông lần lượt dẫn dắt BG Pathum United và Chonburi tại Thái Lan, giành Thailand Champions Cup 2022, Thai League Cup 2023/24 và đưa BG Pathum United vào tới tứ kết AFC Champions League 2022.
Đầu năm 2024, HLV Makoto Teguramori trở thành HLV của CLB Hà Nội ở giai đoạn lượt về V.League 2024/25 và giúp đội bóng thủ đô giành ngôi á quân. Tuy nhiên, sang mùa giải 2025/26, thành tích không như kỳ vọng khiến ông sớm chia tay đội bóng. Lần trở lại này tại Vissel Kobe được xem là cơ hội để Makoto Teguramori làm mới sự nghiệp, bắt đầu lại từ công tác đào tạo trẻ – lĩnh vực từng làm nên tên tuổi của ông.

















-ngay-4-7-2026.jpg)


