
Nhìn lại hành trình của các đại diện châu Á tại World Cup 2026, cựu tuyển thủ, HLV Nguyễn Tuấn Phong nhận định: “Trong 8 đội tuyển châu Á góp mặt tại World Cup 2026, có tới 7 đội dừng bước ngay từ vòng bảng. Chỉ có Nhật Bản giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng việc phải chạm trán Brazil khiến cơ hội đi tiếp của họ rất mong manh. Dù vậy, Nhật Bản đã có một trận đấu đáng khen. Ở đây, tôi không tính Australia, bởi dù thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), họ không phải là một quốc gia châu Á. Nhìn tổng thể, có thể thấy bóng đá châu Á vẫn còn khoảng cách rất lớn so với châu Âu, Nam Mỹ và cả châu Phi.”
Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Tuấn Phong cũng đưa ra quan điểm khá thẳng thắn: “Việc FIFA tăng số suất dự World Cup cho các đội châu Á có thể mang đến niềm vui và hy vọng cho nhiều nền bóng đá còn yếu, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều đội bóng trình độ thấp góp mặt, chất lượng chuyên môn và sức hấp dẫn của World Cup cũng bị ảnh hưởng. Kỳ World Cup này mới có 48 đội mà đã xuất hiện không ít trận đấu chênh lệch. Nếu sau này giải đấu mở rộng lên 64 đội, tôi e rằng tính cạnh tranh sẽ còn giảm sút hơn nữa”.

“Cứ nhìn các đội bóng từng vào đến bán kết Asian Cup 2023, qua đó giành vé để có mặt ở World Cup 2026 là thấy. Nhà vô địch Qatar chỉ giành đúng 1 điểm, nhưng thủng lưới đến 10 bàn. Á quân Jordan thua trắng cả 3 trận, trong lúc Hàn Quốc và Iran cũng nói lời chia tay sau vòng bảng. Trong số này, nếu có tiếc tôi chỉ có chút tiếc nuối cho Iran, chứ Hàn Quốc họ đá như thế thì về nước là xứng đáng. Từ World Cup 2026 mới thấy, những đội bóng châu Á chỉ giỏi xưng hùng xưng bá trong khi vực, nhưng ra thế giới còn một khoảng cách rất xa”, Tuấn Phong nhìn nhận.
Nói về nguyên do thua sút của các đội bóng châu Á so với đối thủ ở các châu lục khác, nhà cầm quân họ Nguyễn đã bày tỏ: “Đầu tiên có thể thấy rõ các đội bóng châu Á thiếu những cầu thủ được cọ xát ở các giải đấu hàng đầu của thế giới. Ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc có một số cầu thủ thi đấu tại châu Âu, các đội còn lại hầu hết chỉ tranh tài ở các giải đấu trong nước hoặc các giải đấu có trình độ không cao. Vì thế, tính cọ xát và đua tranh với các đối thủ mạnh hơn rất khó.

HLV Nguyễn Tuấn Phong tiếp tục phân tích: “Ngay cả những đội tuyển Tây Á có thể hình không hề thua kém các đối thủ châu Âu hay châu Mỹ vẫn bộc lộ hạn chế về thể lực, cường độ vận động và khả năng tranh chấp. Chính sự thua thiệt đó khiến nhiều đại diện hàng đầu của châu Á phải nhận những thất bại rất đậm tại World Cup 2026, như Qatar thua Canada 0-6 hay Iraq thất bại 0-5 trước Senegal”.
Khép lại cuộc trao đổi, HLV Nguyễn Tuấn Phong nhấn mạnh: “Việc FIFA tăng số đội tham dự World Cup có thể mang đến cơ hội cho nhiều nền bóng đá còn hạn chế, nhưng đồng thời cũng khiến chất lượng chuyên môn của giải đấu bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn, việc có thêm suất dự World Cup không đồng nghĩa với việc bóng đá châu Á thu hẹp được khoảng cách với các cường quốc. Thực tế 7 trong 8 đại diện châu Á bị loại ngay từ vòng bảng đã phản ánh rất rõ điều đó”.













_m.jpg)
 (3)_m.jpg)





-ngay-30-6-202.jpg)


