
Sau hơn 30 năm chờ đợi, cuối cùng Indonesia cũng vô địch một giải đấu của Đông Nam Á. Công cuộc tìm kiếm những cầu thủ con lai chất lượng cao do chủ tịch Erik Thohir khởi xướng xuyên suốt 3 năm qua đã thu về hiệu quả tại đấu trường khu vực. Và cái tên cống hiến nhiều nhất trong trường hợp này chính là Elkan Baggott.
Ngôi sao gốc Anh đã toả sáng rực rỡ, không chỉ ở mặt trận phòng ngự mà còn là những khoảnh khắc quan trọng của đội tuyển Indonesia. Tại trận chung kết FIFA ASEAN Cup trước Thái Lan, anh chính là người ghi bàn gỡ hoà 2-2 ở hiệp phụ thứ hai, qua đó giúp Indonesia kéo đối thủ vào loạt đá luân lưu may rủi. Tại đây, Baggott cùng các đồng đội đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch Đông Nam Á.
“Tôi nghĩ Indonesia đã chứng tỏ mình là ông vua của Đông Nam Á. Cảm giác thật tuyệt vời khi chiến thắng một trận chung kết đầy cảm xúc”, Elkan Baggott nói. “Chiếc cúp vô địch FIFA ASEAN Cup là sự bù đắp cho nỗi thất vọng khi tôi cùng các đồng đội phải trải qua trận thua Thái Lan trong trận chung kết Đông Nam Á năm 2020. Những ký ức cay đắng đó đã thúc đẩy tôi tiếp tục cùng đội tuyển Indonesia nỗ lực đạt được vị trí cao nhất trên bục vinh quang”.

Cũng vỡ oà cảm xúc và tuyên bố Indonesia là Vua của Đông Nam Á chính là Justin Hubner. Trung vệ Indonesia gốc Hà Lan liên tục đăng đàn khẳng định chính đội nhà chứ không phải là Việt Nam mới là đại diện xuất sắc nhất khu vực.
Hubner từng toả sáng trong chiến thắng điên rồ 9-2 trước Bangladesh tại vòng bảng. Trận đấu này chính là bước ngoặt đưa Indonesia vào chung kết, để rồi vô địch giải trước sự chứng kiến của gần 70.000 khán giả nhà.
So với Baggott, Hubner ăn mừng còn cảm xúc hơn. Anh chỉ tay vào logo trên cánh tay, giống như cách mà tiền vệ Nguyễn Hai Long từng thể hiện tại giải Đông Nam Á một tháng trước. Ngụ ý của Hubner nhằm đáp trả Việt Nam, về sự khẳng định Indonesia mạnh nhất có thể đánh bại bất cứ đội tuyển Đông Nam Á nào.
Tất nhiên, với một đội hình lên tới hơn 30 triệu euro, với 9 cầu thủ chiếm lĩnh top 10 cái tên đắt giá nhất FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia không trội hơn Thái Lan, Việt Nam, Malaysia mới là điều bất ngờ.























