Ferdy Druijf được cho là một trong tám cái tên có gốc gác Malaysia đang nằm trong tầm ngắm của Liên đoàn Bóng đá nước này, điều đã làm dấy lên sự phấn khích trong cộng đồng người hâm mộ những chú hổ Mã Lai trong quãng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với ESPN Hà Lan, Druijf đã phủ nhận tin đồn này. “Tôi có vẻ ngoài giống người Malaysia không? Tôi thực sự là người Hà Lan,” Druijf nói và bật cười khi các phóng viên trêu chọc về sự quan tâm bất ngờ từ Đông Nam Á.
Mặc dù bác bỏ tin đồn, cựu tiền đạo AZ Alkmaar cũng thừa nhận rằng có thể có một phần sự thật trong đó, dù cha mẹ anh chưa từng đề cập đến nguồn gốc Malaysia trong gia đình. “Mọi thứ trở nên điên rồ. Một tài khoản Instagram đăng tin này, rồi mọi người bắt đầu lan truyền. Tôi tăng hơn 10.000 người theo dõi trên Instagram mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng là một cơn bão truyền thông”. “Họ nói bà tôi có gốc Malaysia, nhưng tôi không chắc. Có lẽ họ biết nhiều hơn tôi”.
“Cha mẹ tôi cũng không biết gì về điều này, nên có lẽ tôi sẽ làm xét nghiệm ADN để xác nhận”, cựu tiền đạo của Rapid Wien nói thêm.
Trước đó, vào tháng 1, Giám đốc điều hành của đội tuyển quốc gia Malaysia - Rob Friend, tiết lộ rằng quá trình xin quốc tịch Malaysia cho một cầu thủ mang hai dòng máu đang thi đấu tại Hà Lan đã gần hoàn tất. Ông tin rằng các thủ tục sẽ hoàn tất trước vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Trong khi đó, Chủ tịch câu lạc bộ lớn nhất Malaysia - Johor Darul Ta'zim, cũng tiết lộ rằng có khoảng sáu đến bảy cầu thủ lai đang trong tầm ngắm để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Ông kêu gọi chính phủ đẩy nhanh quá trình nhập tịch để họ có thể kịp thời góp mặt trong vòng loại.
Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Peter Cklamovski, đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ lần lượt gặp các đối thủ là Nepal, Việt Nam và Lào trong khuôn khổ vòng loại 3 Asian Cup 2027. Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ tiếp đón Việt Nam vào ngày 10/6.