ĐT Thái Lan: ‘HLV Polking không phải là sự lựa chọn dài hạn’

Trí Công Trí Công
12:26 ngày 28-09-2021
Theo Trưởng đoàn Nuanphan Lamsam của ĐT Thái Lan, sự lựa chọn HLV Alexandre Polking chỉ mang tính thời vụ.
ĐT Thái Lan: ‘HLV Polking không phải là sự lựa chọn dài hạn’

Như Bongdaplus đưa tin cách đây ít phút, HLV Alexandre Polking được lựa chọn làm HLV trưởng ĐTQG Thái Lan. Tuy nhiên theo báo giới Thái Lan tiết lộ, ông Polking chỉ được ký hợp đồng 4 tháng. Điều đó có nghĩa, vai trò của ông Polking tại ĐTQG Thái Lan sẽ được dồn cả vào mặt trận AFF Cup 2020. Nếu như vị chiến lược gia từng dẫn dắt CLB TP.HCM ở V.League 2021 có thể giúp Thái Lan đạt kết quả tốt, cụ thể ở đây là chức vô địch thì ông Polking mới có thể được ký hợp đồng với ĐT Thái Lan dài hạn.

Trên trang Thairath, bà “Madam Pang” Nuanphan Lamsam - Trưởng đoàn ĐTQG Thái Lan không giấu diếm ý định đó. Bà nói: “AFF Cup 2020 là một giải đấu rất quan trọng. Từ nay cho đến khi giải đấu diễn ra chỉ còn 2 tháng nữa, không chỉ Thái Lan mà bất cứ đội tuyển nào ở Đông Nam Á cũng khao khát hướng đến chức vô địch. Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp như hiện tại, sự chuẩn bị của ĐT Thái Lan cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, điều cần thiết lúc này và cũng khả dĩ nhất là lựa chọn một HLV đã biết rõ về bóng đá Thái Lan. Với kinh nghiệm làm việc ở Thái Lan lâu năm, tôi tin tưởng Polking sẽ giúp ĐT Thái Lan đạt được mục tiêu mà Thái Lan đề ra”.

“Madam Pang” thẳng thắn cho biết về kế hoạch sử dụng ông Polking: “Tôi biết người hâm mộ sẽ đưa ra một loạt danh sách các ứng viên có thể làm HLV trưởng ĐTQG Thái Lan cũng như có những ký kiến về vị trí HLV trưởng do ông Polking đảm nhiệm. Nhưng thực tế cho thấy mọi thứ chẳng dễ dàng gì cho quá trình chuẩn bị của ĐT Thái Lan cả. Chúng ta phải có cái nhìn thực tế với tình cảnh hiện tại. Polking là người đáp ứng được yêu cầu của Thái Lan hiện tại. Điều quan trọng, đây chưa phải là một kế hoạch tổng thể và dài hạn. Kết quả ở AFF Cup 2020 sẽ là căn cứ để đánh giá tương lai của Polking có phù hợp hay không”.

HLV Polking chỉ là giải pháp tình thế của ĐT Thái Lan - Ảnh: Minh Tuấn

Như vậy, yếu tố để ĐT Thái Lan bổ nhiệm ông Polking là bởi vị HLV này rất am hiểu về bóng đá Thái Lan. Thực tế, ông Polking đã làm việc trong Ban huấn luyện ĐT Thái Lan kể từ năm 2012, với tư cách trợ lý huấn luyện cho HLV trưởng Wilfried Schaefer. Ông đã làm việc ở cấp độ CLB tại Thái Lan trong 8 năm, bao gồm Army United, Suphanburi FC và True Bangkok United trước khi đến V.League để dẫn dắt TP.HCM vào năm 2021.

LĐBĐ Thái Lan hiểu rằng để lựa chọn một HLV ngoại vừa có trình độ, vừa hiểu biết về bóng đá Thái Lan để lập tức sử dụng ngay khi AFF Cup chỉ còn 2-3 tháng nữa sẽ diễn ra là rất khó. Vì vậy, giải pháp hợp lý nhất lúc này là Polking. Tất nhiên, thất bại của ông Polking tại TP.HCM, khi chỉ giúp CLB này kết thúc ở vị trí 11/14 sau 12 vòng đấu khiến Thái Lan dè dặt đưa ra một bản hợp đồng dài hạn. Vì thế tốt hơn hết, mối lương duyên giữa Polking và LĐBĐ Thái Lan lúc này chỉ là tình thế, với khoảng thời gian gắn bó tạm thời là 4 tháng.

Bảng đấu của ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2021 bao gồm Myanmar, Philippines, Singapore và Brunei hoặc Timor Leste. Ông Polking sẽ tương đối dễ thở trong việc đưa Thái Lan vào bán kết. Tuy nhiên, thách thức sau đó sẽ đến với HLV Polking và Thái Lan. Bởi nhiều khả năng, 2 trong 3 đội gồm Việt Nam, Inonesia và Malaysia cũng sẽ đi tiếp. Nếu muốn vô địch, Thái Lan nhiều khả năng phải đánh bại Việt Nam đang ở giai đoạn hoàng kim.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x