
ĐT Malaysia trải qua một đêm vừa tự hào vừa thất vọng khi chiến thắng đậm nhất trước Singapore kể từ năm 1978 vẫn không đủ để giúp Harimau Malaya giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup. HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ông tự hào về màn trình diễn của các học trò trong chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt trận cuối bảng A, hạng 1, diễn ra tại sân Si Jalak Harupat hôm thứ Năm. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận kết quả này vẫn để lại sự tiếc nuối khi Malaysia không thể giành vé vào chung kết.
Cheng Hoe cho rằng các cầu thủ Malaysia đã thể hiện sự tận tâm và quyết tâm xuyên suốt trận đấu, kiểm soát bóng tốt và dứt điểm hiệu quả. Dù vậy, ông thừa nhận bóng đá luôn chứa đựng những diễn biến khó lường. “Nhìn vào các cầu thủ, họ đã có một trận đấu rất tốt và thể hiện sự cam kết trong từng pha di chuyển. Khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm cũng rất tốt. Nhưng trong bóng đá, những điều như vậy vẫn xảy ra. Vì thế, niềm vui cũng đi kèm với nỗi buồn,” Cheng Hoe chia sẻ.
Chiến thắng 6-0 trước Singapore là trận thắng đậm nhất của Malaysia trước đối thủ này kể từ giải Merdeka Tournament năm 1978, khép lại vòng bảng với một màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, trong lúc các cầu thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng tại Bandung (Indonesia), ĐT Indonesia đã đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2 ở Jakarta. Kết quả này khiến những nỗ lực của Harimau Malaya vẫn chưa đủ để giành quyền vào chung kết.
Điều đó khiến Cheng Hoe rơi vào trạng thái đan xen giữa niềm tự hào về thành tích của các học trò và sự thất vọng khi đội tuyển không thể tiến xa hơn. “Là một HLV, tôi cảm thấy tự hào về tỷ số mà chúng tôi đạt được. Tôi cảm thấy chúng tôi đã làm nên lịch sử khi đánh bại Singapore với cách biệt lớn như vậy. Tất nhiên, đồng thời tôi cũng có một chút thất vọng vì chúng tôi không thể giành quyền vào vòng cuối, trận chung kết,” ông nói.

Dù vậy, Cheng Hoe xem chiến thắng trước Singapore là bằng chứng cho sự tiến bộ của đội tuyển, đồng thời có thể trở thành nền tảng cho tương lai của Harimau Malaya, đặc biệt nếu các cầu thủ tiếp tục tin tưởng vào lối chơi mà ban huấn luyện đang xây dựng. “Tôi tin rằng nếu các cầu thủ tiếp tục cải thiện bản thân, duy trì cách chơi và tin tưởng vào lối chơi của chúng tôi, tôi tự tin rằng chúng ta sẽ có một tương lai tốt hơn, những triển vọng tốt hơn với cách chơi này,” Cheng Hoe nói.
Dù cơ hội cạnh tranh chức vô địch đã khép lại, Cheng Hoe muốn các cầu thủ không chìm quá lâu trong thất vọng mà cần nhanh chóng hướng về phía trước với tinh thần tích cực.
Malaysia và Indonesia cùng kết thúc vòng bảng với 7 điểm và cùng hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Indonesia giành ngôi đầu bảng A nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn, sau chiến thắng 9-2 trước Bangladesh. Malaysia tham dự trận tranh hạng Ba vào ngày 5/10, trong khi Indonesia đối đầu Thái Lan ở trận chung kết vào cùng ngày.






















