
Không phải futsal để có thể tin rằng, Malaysia có thể bị lật ngược thế cờ theo kịch bản “kinh dị” chỉ trong vài phút bù giờ của trận đấu. Ấy thế nhưng, điều “không tưởng” ấy đã xảy ra khi Indonesia đã ghi thêm 2 bàn để thắng vừa đủ có số bàn thắng ghi được tốt hơn, qua đó, vượt mặt Malaysia để vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.
Điều không tưởng cũng đã xảy ra và Malaysia đành phải chơi trận tranh hạng ba. Đối thủ của thầy trò ông Tan Cheng Hoe sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng của bảng B diễn ra vào chiều nay. Sau khi Thái Lan sớm giành vé vào chung kết bằng 2 trận thắng, vị trí nhì bảng vẫn là cuộc chiến giữa Việt Nam, Philippines và Pakistan. Với 3 điểm đang có nên nếu thắng, Việt Nam sẽ chắc chắn đứng nhì bảng qua đó, gặp Malaysia ở trận tranh hạng ba. Trong lúc đó, Philippines và Pakistan đều phải có nhiều điều kiện cùng lúc mới hy vọng đứng nhì.
Rõ ràng, nhiệm vụ của thầy trò ông Kim Sang Sik đơn giản hơn 2 đối thủ trên trong cuộc đua cho vé đi tiếp. Không phải xem thường nhưng phải thẳng thắn thừa nhận, Pakistan không phải là đối thủ có thể so tài cao thấp với Việt Nam cho dù đội bóng này vừa bất ngờ cầm chân Philippines, đội bóng mà thầy trò ông Kim Sang Sik vừa phải thắng sít sao 1-0.

Nói thế là bởi nhìn trên bảng xếp hạng, cách biệt giữa 2 đội lên đến 99 bậc. Với nhiều đội bóng, bảng xếp hạng FIFA không phản ánh đúng thực lực của các đội nhưng đó là trong khoảng cách hẹp. Tuy nhiên, cách biệt 99 bậc là quá lớn để có thể khẳng định sự chênh lệch lớn về trình độ giữa 2 đội.
Khó khăn cho Việt Nam trong thời gian qua là nhiều trụ cột bị chấn thương nên không thể đến với FIFA ASEAN Cup 2026 với đội hình mạnh nhất. Trong thời gian giải diễn ra, HLV Kim Sang Sik cũng đối mặt với vấn đề chấn thương, cụ thể là Xuân Son rời giải sớm. Để đảm bảo được tình hình lực lượng tốt nhất ở những con người đang có, Việt Nam sẽ đối đầu với Pakistan với 2 mục tiêu là phải thắng và bảo toàn được lực lượng.
Xét cho cùng, cuộc đối đầu với Malaysia ở trận tranh hạng ba cũng không kém tính chất của một trận “chung kết” bởi đó cũng là đội bóng lớn của khu vực. Vì thế, việc phải thắng Pakistan để giành vé vào tranh hạng ba là mệnh lệnh và chơi tốt trước Malaysia là yêu cầu tối thượng khác với thầy trò ông Kim Sang Sik.






















