Deco & chiếc đĩa CD thay đổi cuộc đời

Lâm Phong
22:51 ngày 16-11-2020
Luôn có những yếu tố bất ngờ xuất hiện có thể thay đổi cuộc đời của một cầu thủ. Với huyền thoại một thời của bóng đá Bồ Đào Nha, Deco thì đó là chiếc đĩa CD ghi lại những tiếng reo hò của NHM.

Cú vồ hụt của Bayern

Sau 3 năm đầu lận đận, cái tên Deco bắt đầu vang lên trên các khán đài sau khi anh gia nhập Porto. Cuộc đời Deco bắt đầu bước sang trang mới nhờ Jose Mourinho soi đường chỉ lối. Anh từ đỉnh UEFA Cup vọt hẳn lên đỉnh Champions League và bắt đầu được các đại gia để mắt tới. 

Đó là mùa Hè 2004. Sau khi đã gặt hái đủ vinh quang cùng Porto, Deco - cũng giống như ông thầy Jose Mourinho và nhiều cầu thủ Porto khác - bắt đầu hành trình đi tìm những chân trời mới. Mourinho tới Chelsea, dĩ nhiên là ông rủ Deco đi cùng. Tuy nhiên, chàng trai khi đó 27 tuổi lại nghĩ rằng, đã tới lúc anh tự xây tượng đài cho riêng mình thay vì tiếp tục dựa dẫm vào Mourinho.

Đúng vào mùa Hè năm đó, Bayern Munich sau một mùa bóng trắng tay quyết định mạnh tay trên TTCN để thay máu đội hình. Bayern nhanh chóng mua được trung vệ Lucio, hậu vệ Andreas Goerlitz, tiền vệ Torsten Frings. Còn một món tiền cuối, Chủ tịch Bayern vào thời điểm đó, ông Franz Beckenbauer quyết định nổ “bom tấn”. Trong mắt Beckenbauer, Deco chính là quả bom đó. 

Có rất nhiều nguồn tin vào thời điểm đó cho rằng, Deco và Bayern đã thuộc về nhau ngay sau khi tiền vệ này từ chối theo chân Mourinho tới Chelsea. Deco cũng từng khẳng định, anh đã coi bản thân là cầu thủ của Bayern. “Tôi đã nghe người đại diện nói về nguyện vọng của Bayern và tôi rất hài lòng. Tôi đã tự coi bản thân là cầu thủ Bayern sau khi bị họ thuyết phục”, Deco viết trong cuốn sách mang tên Die Paten.

Tuy nhiên, Barcelona bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Sức hấp dẫn của những tên tuổi như Ronaldinho, Xavi hay Carles Puyol vào thời điểm đó đã kéo người đại diện của Deco, ông Jorge Mendes tới Nou Camp. 

Những tiếng reo hò bằng vàng

Thế nhưng Mendes, đáng tiếc, lại không được Chủ tịch Barca vào thời điểm đó, ông Joan Laporta chào đón. Theo khẳng định của báo chí Tây Ban Nha, ông Joan Laporta đã từ chối gặp gỡ Mendes ít nhất 2 lần. Tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn của mình, Mendes đã xin được Laporta vài phút để “chào hàng”. Đó là vài phút đã thay đổi cuộc đời Deco.

Mendes không nói nhiều. Ông đặt một chiếc vali xuống đất, mở vali và lấy ra một chiếc đĩa CD. Chiếc đĩa chỉ đơn thuần là ghi lại những tiếng reo hò của NHM: “Oh Deco, oh Deco, anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. “Trong một vài ngày sau đó, Mendes bật đi bật lại chiếc đĩa đó tới 50 lần. Tôi phải nghe đi nghe lại và dần tự bản thân cũng tin rằng Deco là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Từ việc chẳng hứng thú gì với Deco, tôi lại muốn có được cậu ta”, ông Laporta phát biểu trên tờ Marca.

Rốt cuộc là Deco được đưa về Nou Camp với tổng giá trị lên tới 21 triệu euro. Vào thời điểm đó, chỉ duy nhất Samuel Eto’o (27 triệu euro) tiêu tốn của Barca nhiều tiền hơn Deco. Chỉ bằng một vài tiếng reo hò được ghi lại trong đĩa CD, Barca từ chỗ thậm chí còn không thèm tiếp Jorge Mendes, đã chi lớn để mua Deco và biến anh thành chủ lực của Gã khổng lồ trong vài năm sau đó.

4 năm gắn bó với Barca chính là giai đoạn huy hoàng bậc nhất trong sự nghiệp của Deco. Tiếc rằng sau khi Pep Guardiola lên nắm quyền ở Nou Camp, ông đã đề nghị bán cả Deco và Ronaldinho vì lo ngại 2 cầu thủ này có thể làm hư Lionel Messi. Deco rốt cuộc cũng gia nhập Chelsea nhưng khi đó anh đã không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. 

Deco là đồng đội của cả Ronaldo lẫn Messi
Không nhiều cầu thủ có may mắn được chơi bóng cùng hai tên tuổi lớn nhất thế giới là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Deco nằm trong số 16 cầu thủ hiếm hoi có vinh hạnh đó. Cựu tiền vệ 43 tuổi từng đá cùng Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha và cùng Messi ở Barcelona. 15 cái tên còn lại bao gồm Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Di Maria, Fernando Gago, Ezequiel Garay, Carlos Tevez, Gabriel Heinze, Nelson Semedo, Andre Gomes, Martin Caceres, Gerard Pique, Henrik Larsson, Francisco Trincao, Miralem Pjanic, Arthur Melo.

Cầu thủ của những kỷ lục

Sau khi được bầu chọn là Tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu 2006, Deco trở thành cầu thủ đầu tiên vào thời điểm đó giành danh hiệu cá nhân này trong màu áo 2 CLB khác nhau. Anh từng được bầu chọn là Tiền vệ hay nhất châu Âu năm Porto vô địch Champions League. Anh cũng nằm trong danh sách những cầu thủ hiếm hoi vô địch Champions League trong màu áo 2 CLB khác nhau (Porto và Barca).

Tên đầy đủ: Anderson Luis de Souza
Ngày sinh: 27/8/1977 (43 tuổi)
Nơi sinh: Sao Bernardo do Campo, Brazil
Chiều cao: 1m74
Vị trí thi đấu: Tiền vệ
Sự nghiệp: Tập trẻ Corinthians (1996-1997), Corinthians (1996-1997), CSA (1997), Benfica (1997-1998), Alverca (1997-1998, mượn), Salgueiros (1998-1999), Porto (1999-2004), Barcelona (2004-2008), Chelsea (2008-2010), Fluminense (2010-2013).

DANH HIỆU
Porto: 3 lần vô địch quốc gia (1998/99, 2002/03, 2003/04), Champions League (2003/04), UEFA Cup (2002/03).
Barcelona: 2 lần vô địch La Liga (2004/05, 2005/06), Champions League (2005/06).
Chelsea: Vô địch Premier League (2009/10), FA Cup (2008/09, 2009/10).
Fluminense: Vô địch Brazil (2010, 2012).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x