Theo dõi thông tin

MU có nhiều trung thần nhất thế giới

01 giờ trước
Hàng năm tại SVĐ San Mames của Athletic Bilbao, CLB nổi tiếng với việc chỉ sử dụng những cầu thủ sinh ra hoặc lớn lên ở địa phương, sẽ trao giải thưởng One-Club Award vào năm 2015, nhằm tôn vinh những cầu thủ đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp cho một đội bóng duy nhất, từ MU cho đến Milan.

    Totti đứng số một trong danh sách trung thành với CLB

    Dành toàn bộ sự nghiệp cho một CLB là một hiện tượng kỳ lạ. Việc ở lại không hoàn toàn là quyết định của cầu thủ mà cả của CLB. Và cầu thủ phải tạo dựng được mối liên kết mạnh mẽ với NHM để trở thành những anh hùng được hâm mộ cuồng nhiệt hoặc huyền thoại của CLB.

    Inaki Williams sẽ không trở thành huyền thoại ở Bilbao nếu không nhờ những hy sinh của cha mẹ anh, những người đã rời Ghana để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn khi mẹ anh, Maria, đang mang thai, băng qua một phần sa mạc Sahara bằng chân trần để định cư ở miền bắc Tây Ban Nha.

    Lớn lên là một CĐV của Athletic, Williams là cầu thủ da màu đầu tiên ghi bàn cho CLB và cùng cậu em trai Nico tỏa sáng. Ở tuổi 31 và với hơn 500 lần ra sân cho Athletic, bao gồm kỷ lục 251 trận liên tiếp tại La Liga, tiền đạo này dường như đang tiến rất gần đến việc trở thành huyền thoại của CLB.

    Bilbao cũng tôn vinh Jack Charlton của Leeds United, Nat Lofthouse của Bolton,  Lev Yashin - thủ môn từng đoạt Quả bóng vàng, người đã dành toàn bộ sự nghiệp từ năm 1950 đến 1970 cho Dynamo Moscow. Đội ngũ thủ môn còn có Igor Akinfeev 39 tuổi - đang bước vào mùa giải thứ 23 với CSKA Moscow - và Rogerio Ceni, người đã bắt hơn 1.000 trận cho Sao Paulo và ghi được 129 bàn thắng.

    Williams cùng cậu em trai Nico tỏa sáng trong màu áo Bilbao

    Inter Milan có hậu vệ Giuseppe Bergomi (thứ tám), người ra mắt Inter ngay sau khi tròn 16 tuổi vào năm 1980 và có 519 lần khoác áo Nerazzurri trong cả sự nghiệp. Southampton tự hào với chiến thần penalty Matthew Le Tissier, người có thể chuyển tới MU, Chelsea và Tottenham. Nhưng nếu vậy, ông đã không có tên trong danh sách này.

    Khi Jamie Carragher (thứ sáu) được mời nhận giải thưởng Cầu thủ gắn bó trọn đời với một CLB tại San Mames, ông nói: “Việc gắn bó trọn đời với Liverpool là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”. Carragher đã trải qua 6 HLV trong suốt 16 năm sự nghiệp tại Anfield.

    Thứ năm là Carles Puyol, người đã chơi dưới sự dẫn dắt của 8 HLV tại Barca, ​​đội bóng đã chấp nhận lời đề nghị bán hậu vệ này trước khi anh thậm chí còn chưa ra mắt. Puyol đã từ chối ra đi, và sau đó đã giành được tất cả.

    Ở vị trí thứ tư, Tony Adams là nhân chứng của quá trình chuyển đổi từ George Graham sang Arsene Wenger. Trung vệ sinh ra ở Romford này đã có 672 lần ra sân trong màu áo Pháo thủ. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh là khi ghi bàn vào lưới Everton, giúp Arsenal hoàn tất chức vô địch năm 1998.

    MU có rất nhiều tấm gương ngu trung như Ryan Giggs, Paul Scholes và Gary Neville

    Ryan Giggs, ở vị trí thứ ba, đã có 940 trận và 168 bàn thắng cho MU, đều dưới sự dẫn dắt của HLV duy nhất, Sir Alex Ferguson, giống Paul Scholes và Gary Neville. Giggs đã giành được 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh và hai chức vô địch Champions League trong sự nghiệp kéo dài 24 mùa giải.

    Còn tại AC Milan, Maldini không chỉ là cái tên mà còn là một dòng dõi kế thừa. Cesare Maldiniđã chơi hơn 400 trận và sau đó dẫn dắt Rossoneri, cháu trai của ông là Daniel Maldini cũng trưởng thành từ lò đào tạo Milan trước khi chuyển đi.

    Nhưng Paolo Maldini thì sao? Một huyền thoại đích thực của Milan. Ra mắt CLB vào năm 16 tuổi, anh đã khoác Milan cho đến gần sinh nhật lần thứ 41. Anh đã giành chức vô địch Serie A và Cúp C1/Champions League trong 3 thập kỷ khác nhau, ra sân hơn 900 trận.

    Maldini giành chức vô địch Serie A và Cúp C1/Champions League trong 3 thập kỷ khác nhau, ra sân hơn 900 trận

    Việc nằm trong số những hậu vệ vĩ đại nhất thế giới tại một trong những CLB lớn nhất châu Âu trong thời kỳ hoàng kim của bóng đá Ý là một chuyện dễ hiểu. Nhưng việc chống lại sức hút của thành công và giàu có để dẫn dắt CLB thời thơ ấu của mình đến vinh quang lại là chuyện khác.

    Francesco Totti đã từ chối lời mời từ những ông lớn Serie A khi còn trẻ, từ chối Florentino Perez với mức lương khổng lồ và chiếc áo số 10 của Real Madrid để trở thành thủ lĩnh huyền thoại của AS Roma. Sự nghiệp của Totti tại Roma là một câu chuyện tình yêu đạt đến đỉnh cao với chức vô địch Serie A thứ ba trong lịch sử CLB, và là chức vô địch đầu tiên sau 18 năm, vào năm 2001. 

    Sân Olimpico đã chào đón Totti khi anh ra mắt ở tuổi 16 vào năm 1993 và tôn thờ anh cho đến khi anh nói lời tạm biệt đầy nước mắt ở tuổi 40. Anh xứng đáng đứng ở vị trí số 1 của danh sách trung thần này.

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay