Neymar & những cầu thủ đến Saudi Arabia có thể trở lại thi đấu đỉnh cao châu Âu không?

HANAH
20:11 ngày 24-08-2023
Một số cầu thủ như Seko Fofana, Neymar, Fabinho – những người đã sang chơi bóng tại Saudi Arabia, nghĩ rằng họ có thể trở lại châu Âu thi đấu đỉnh cao. Liệu đây là một giả thuyết thực tế hay chỉ là sự ảo tưởng?

“Trong ba, bốn năm nữa, tôi vẫn đủ trình độ để thi đấu ở Champions League”, tiền vệ Seko Fafana tuyên bố sau khi chọn gia nhập Al-Nassr cách đây không lâu thay vì tiếp tục ở lại Lens để chơi ở Champions League. Cầu thủ 28 tuổi người Bờ Biển Ngà đã ký hợp đồng 3 năm để trở thành đồng đội của Cristiano Ronaldo.

Neymar, ngôi sao người Brazil 31 tuổi vừa ký hợp đồng 2 năm với Al-Hilal, cũng tin rằng bản thân có thể trở lại châu Âu vào năm 2025 để tiếp tục thi đấu đỉnh cao với bến đỗ lý tưởng nhất là… Barca. Tương tự như Fofana và Neymar, cựu tiền vệ ngôi sao của Liverpool, Fabinho (29 tuổi) cũng nhấn mạnh rằng sau khi kết thúc hợp đồng với Al-Ittihad thì lại quay về châu Âu thi đấu.

Seko Fofana tự tin thái quá có thể trở lại thi đấu ở Champions League sau vài năm chơi bóng ở Saudi Arabia

Nhiều cầu thủ còn trẻ vẫn muốn đến Saudi Arabia để kiếm tiền và tuyên bố trở lại châu Âu thi đấu sau một vài mùa. Thực tế, Zlatan Ibrahimovic từng sang LA. Galaxy (MLS, Mỹ) lúc 36 tuổi, rồi trở lại Milan thi đấu khi đã 38 tuổi và anh đã thành công khi ghi 25 bàn sau 37 trận tại Serie A trong một năm rưỡi.

Tiền đạo người Thụy Điển chính là kẻ mở đường. Tuy nhiên, có vẻ Ibra là người duy nhất trong lịch sử bóng đá làm được điều đó, cho đến thời điểm hiện tại. Liệu có thực tế không khi một số cầu thủ nghĩ rằng có thể trở lại đỉnh cao châu Âu ở tuổi 30 trở lên, sau một thời gian chinh chiến ở một giải VĐQG đến nay vẫn được xem là kỳ lạ ở phương đông?

Ibra là trường hợp hiếm hoi trở lại đỉnh cao sau khi đã sang MLS

Theo Hugo Cabouret, cựu chuyên gia thể lực của Auxerre và Metz, người từng làm việc cho Al-Ahli trong hơn 6 tháng vào năm 2003 nhấn mạnh rằng, tất cả phụ thuộc vào nỗ lực của từng cá nhân cầu thủ. Bởi môi trường khắc nghiệt tại đây, đặc biệt là thời tiết quá nóng nên cầu thủ thường phải tập luyện vào buổi tối, là sự chuẩn bị lý tưởng nhất về thể lực và sức bền cho các cầu thủ khi trở lại châu Âu.

“Với những cầu thủ có ý thức giữ gìn thể trạng cao, luyện tập với ê-kíp phù hợp, nhạy bén thì hoàn toàn có thể trở lại châu Âu chơi bóng. Mọi thứ phù hợp vào mức độ đầu tư và rèn luyện của mỗi cá nhân cầu thủ”, ông Cabouret nhấn mạnh.

Tuổi tác cũng sẽ là vấn đề. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý chí cá nhân mỗi cầu thủ. “Khi Saudi Arabia ồ ạt đón các ngôi sao châu Âu, thì chắc chắn tính cạnh tranh sẽ nâng cao đáng kể và buộc từng cầu thủ phải rèn luyện, chăm chỉ để được ra sân thường xuyên. Nếu làm việc nghiêm túc và nỗ lực hết mình trong khi luyện tập cũng như thi đấu, các cầu thủ này hoàn toàn có khả năng tìm được một bến đỗ tốt ở châu Âu”, HLV Michel Der Zakarian của Montpellier, chia sẻ.

Thậm chí, đối với “tay cò” Gad Cohen, đạo diễn vụ Marcelo Brozovic (30 tuổi) từ Inter đến Al-Nassr, còn cho rằng giải VĐQG Saudi Arabia còn có thể cạnh tranh với Ligue 1 hay Bundesliga, cũng có những yêu cầu, đòi hỏi và tiêu chí rất cao về mặt thể lực, nhất là chịu được cái nắng nóng chết người ở đây thì đều có thể trở lại thi đấu ở những đội bóng hàng đầu lục địa Già.

Neymar ra mắt hoành tráng tại Al-Hilal nhưng còn chưa đá trận nào vì chấn thương

“Việc cầu thủ rời châu Âu đến Saudi Arabia rồi lại trở về lục địa Già chơi bóng là có thể. Nhưng việc thi đấu ở một đội bóng dự Champions League thì lại là một chuyện khác. Các cầu thủ hãy bớt mơ mộng. Một khi đã rời ánh đèn sân khấu châu Âu, thì gần như không thể trở lại thi đấu đỉnh cao được nữa”, Gregory Dupont, cựu HLV thể lực của Real Madrid và ĐT Pháp nhấn mạnh.

Bởi theo Dupont, cường độ thi đấu, trình độ cầu thủ, sự cạnh tranh ở Saudi Arabia hay các giải đấu tương tự đều không thể so sánh với sự khốc liệt tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nên bước chân đi thì cấm kỳ trở lại.

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x