CÁCH CHƠI HỎNG NGAY TỪ ĐẦU
Ở trận đấu gần đây nhất (thua West Ham 1-3), bộ ba hậu vệ Dejan Lovren, Martin Skrtel, Mamadou Sakho của Liverpool phải phá bóng tổng cộng 23 lần. Đây là thông số hoàn toàn “phản Liverpool”.
Một mặt, Liverpool là đội nổi tiếng về khả năng tổ chức tấn công ngay từ hàng hậu vệ. Bây giờ, thay vì làm mắt xích đầu tiên cho pha tấn công, việc chính của các hậu vệ Liverpool lại là chống đỡ, trước một đối thủ đáng gọi là yếu. Mặt khác, khi nhìn vào công việc của các hậu vệ, giới quan sát có quyền kết luận: Liverpool không còn khả năng thể hiện lối chơi quen thuộc mà HLV Rodgers đã dày công xây dựng nữa.
Mùa trước, hậu vệ Liverpool thường xuyên chuyền ngắn cho nhau ngay trong vùng cấm. Kể cả khi cách đá như vậy không ít lần khiến khung thành Liverpool chao đảo vì một đường chuyền hỏng, nó vẫn làm toát lên sự tự tin trong một cách chơi đã thật sự nhuần nhuyễn. Phá bóng là việc cuối cùng một hậu vệ Liverpool dưới thời Rodgers có thể làm!
Một khi Liverpool không còn khả năng thực hiện cách đá quen thuộc trước một đối thủ yếu thì những gì xảy ra tiếp theo chỉ là hệ quả. West Ham chỉ là một trường hợp cụ thể. Liverpool còn thua Aston Villa ngay tại sân nhà, và thua Manchester City. Vấn đề đặt ra chỉ là vì sao lối chơi quen thuộc của á quân Premier League bỗng nhiên hỏng hóc ngay từ mắt xích đầu tiên.
CÓ QUÁ NHIỀU NHÂN TỐ MỚI
Lovren, Javier Manquillo và Alberto Moreno là 3 hậu vệ thi đấu nhiều nhất trong hàng thủ Liverpool. Tất cả đều là cầu thủ mới đến. Họ mà ăn ý với nhau thì đấy mới là chuyện lạ.
Không những vậy, cách phòng thủ của Liverpool cũng không nhất quán. Ở trận thua West Ham, Liverpool thay người lần đầu ở hàng hậu vệ, ngay phút 22. Nhưng chính cầu thủ vào sân là Sakho sau đó lại trực tiếp sai sót dẫn đến bàn thua. Liverpool chuyển từ hàng thủ 4 người sang 3 người, rồi lại trở về 4 người. Nguyên nhân bao trùm vẫn chỉ là các hậu vệ thủ không nhuần nhuyễn, trong bất cứ công thức nào!

Từ dưới lên trên, đội hình Liverpool có nhân tố mới ở mọi tuyến. Từ Adam Lallana đến Markovic, Rickie Lampert, Ballotelli. Trong trận thua Aston Villa, hơn nửa đội hình chính của Liverpool là cầu thủ mới. Cả 3 tiền đạo Balotelli, Markovic, Lallana khi ấy đều mới ra mắt khán giả Anfield. Đấy là lý do vì sao Liverpool chẳng những lỏng lẻo trong khâu phòng ngự mà còn lạc điệu ở hàng công.
Đẳng cấp cá nhân của các ngôi sao có thể giúp HLV Rodgers che đi các nhược điểm lớn về mặt lối chơi. Nhưng đến đây, Liverpool lại vấp phải 2 vấn đề lớn. Thứ nhất. Daniel Sturridge chấn thương đúng vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng.
Thiếu Sturridge là mất mát quá lớn, trong hoàn cảnh Liverpool đã phải bán đi ngôi sao số 1 Luis Suarez trong mùa Hè vừa qua. Gặp lúc thuận lợi, Balotelli và Raheem Sterling có thể khỏa lấp những lỗ hổng lớn trên hàng công. Nhưng họ không hề thuận lợi, khi các tiền vệ sau lưng lại cũng là nhược điểm lớn trong cả hệ thống
GERRARD VÀ COUTINHO ĐỀU YẾU
Ở tuổi 34, Steven Gerrard vẫn phải thi đấu đủ 90 phút, 3 trận/tuần. Anh đã “xuống” từ mùa trước, nên càng không thể là chỗ dựa của Liverpool trong mùa bóng này. Thật ra, số liệu kỹ thuật cho thấy Gerrard cũng chẳng kém hơn mùa trước. Anh chuyền chính xác 86%, với số đường chuyền không hề thay đổi. Anh tham gia phòng ngự ít hơn một tí (bình quân có 4 tình huống phòng thủ thành công mỗi trận, mùa trước là 5), nhưng tỷ lệ thắng trong các pha tranh chấp bóng bổng lại tăng lên (70% so với 50% mùa trước).
Vấn đề đặt ra: giới hâm mộ Liverpool đã có cái nhìn sai lệch khi so sánh Gerrard với Andrea Pirlo, cho rằng anh là nguyên nhân quan trọng giúp Liverpool thành công trong mùa vừa qua. Nguyên nhân quan trọng giúp Liverpool vươn lên vị trí á quân Premier League giờ đã rõ ràng: đấy phải là Suarez (đã ra đi), hoặc Philippe Coutinho (đang rớt phong độ).
Mọi thông số kỹ thuật của Coutinho đều sa sút thảm hại trong mùa bóng này. Anh góp 1 đường chuyền quan trọng (mùa trước là 1,9); thực hiện bình quân 2 cú dứt điểm (mùa trước là 2,8) và 1 pha lừa bóng thành công (mùa trước là 1,8) trong mỗi trận. Anh mất bóng bình quân 2,2 lần/trận (mùa trước là 1 lần/trận). Mùa này, Coutinho chưa có pha chuồi bóng thành công nào (mùa trước là 2,2 lần/trận).
Khi mà sự sa sút của Coutinho đi liền với việc Liverpool liên tục thua và rớt xuống nửa dưới của bảng xếp hạng, thì phải xem anh hay Gerrard là nhân vật mấu chốt ở hàng tiền vệ Liverpool? Cả 3 lần đá chính trong mùa bóng này, Coutinho đều phải rời sân giữa chừng. Tất nhiên, đấy luôn là sự thay đổi có ảnh hưởng đến cách chơi của toàn đội.
Với những khác biệt như thế, á quân Premier League liệu có khả năng gượng dậy trong một cuộc đua đường trường? Tùy quan điểm vậy!
VÀI CON SỐ ĐÁNG LƯU Ý * Từ vị trí số 15 trở lên trong bảng xếp hạng Premier League, chỉ có 2 đội hiện ghi bàn ít hơn Liverpool, đó là Aston Villa và Stoke. * Không có đội nào thua nhiều hơn 3 trận sau 5 vòng đấu ở Premier League. Đội duy nhất thua đến 3 trận như Liverpool là QPR, đang nằm trong nhóm rớt hạng. * Riêng trong 4 vòng gần đây thì Liverpool là đội duy nhất thua đến 3 trận. * Liverpool bị đối phương sút cầu môn bình quân 9,2 lần/trận - không nhiều. Chỉ có 2 đội bị bắn phá ít hơn Liverpool là Arsenal (8,4 lần/trận) và Southampton (7,6 lần/trận). Đội đầu bảng Chelsea bị bắn phá bình quân 12 lần/trận. ĐKVĐ Manchester City là 10,4 lần/trận. Leicester bị sút cầu môn 21,4 lần/trận - nhiều nhất giải. ĐẶC ĐIỂM CHUYÊN MÔN CỦA LIVERPOOL TRONG 5 VÒNG ĐẦU - Điểm mạnh: tấn công biên; bảo vệ ưu thế khi dẫn điểm. - Điểm yếu: Phòng thủ chống đường chuyền chọc khe; thường xuyên mắc sai sót cá nhân. - Lối chơi: chuyền ngắn, giữ bóng nhiều, tấn công bên phải, đội hình thường xuyên thay đổi, chơi không quyết liệt. DÙNG ĐẾN 21 CẦU THỦ! Ngoài thủ môn Simon Mignolet, Liverpool chỉ có 3 cầu thủ khác luôn đá chính trong 5 vòng đấu đầu tiên tại Premier League: Dejan Lovren, Steven Gerrard và Jordan Henderson. Tổng cộng, HLV Brendan Rodgers đã dùng đến 21 cầu thủ chỉ trong 5 trận, trong đó có đến 18 cầu thủ từng xuất hiện trong đội hình chính. Điều đáng lưu ý: cả 8 cầu thủ mới đến Liverpool (Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can, Lazar Markovic, Dejan Lovren, Alberto Moreno, Mario Balotelli và Javier Manquillo) đều đã ra sân. Ngay cả Manquillo vốn chỉ khoác áo Liverpool theo dạng mượn tạm cũng đã đá chính 4/5 trận. CHỈ MỚI KIẾN TẠO 3 BÀN Liverpool ghi được 7 bàn trong 5 trận đã đấu, nhưng chỉ có 3 bàn do chính cầu thủ của Liverpool kiến tạo. Jordan Henderson có 2 đường chuyền thành bàn. Raheem Sterling có 1 đường chuyền thành bàn. Các tình huống ghi bàn còn lại đều xuất phát từ phía đối phương, gồm cả tình huống đối phương tự đốt lưới nhà. |