
Theo dữ liệu cập nhật từ thị trường năng lượng quốc tế, dầu Brent giao tháng gần nhất hiện ở mức khoảng 103,24 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giao dịch quanh 97,26 USD/thùng.
Trong phiên giao dịch gần nhất, giá dầu đã bật tăng trở lại sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu liên quan đến Iran. Reuters cho biết dầu WTI có thời điểm tăng 2,58%, tương đương 2,45 USD/thùng, lên 97,26 USD/thùng.
Trước đó chỉ vài ngày, thị trường từng chứng kiến cú lao dốc mạnh khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình. Khi ấy, dầu Brent giảm tới 8,60 USD xuống còn 101,27 USD/thùng, còn WTI mất 7,19 USD về mức 95,08 USD/thùng.
Dù vậy, giới đầu tư vẫn đặc biệt lo ngại nguy cơ nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn. Đầu tuần này, dầu Brent từng vọt lên 114,44 USD/thùng, còn WTI chạm 106,42 USD/thùng sau các vụ tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng tại UAE và tàu hàng ở eo Hormuz.
Thậm chí, theo Times of India, giá dầu Brent có lúc chạm đỉnh 126,41 USD/thùng – mức cao nhất trong khoảng 4 năm – do lo ngại eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài.

Các chuyên gia nhận định thị trường dầu mỏ hiện vẫn cực kỳ nhạy cảm với yếu tố địa chính trị. Nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang hoặc nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng, giá dầu Brent có thể sớm quay lại vùng 110-120 USD/thùng. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt ngoại giao nào cũng sẽ kích hoạt áp lực chốt lời mạnh trên thị trường năng lượng.
Trở lại với thị trường trong nước, giá xăng E5RON92 ngày hôm qua được điều chỉnh tăng 1.164 đồng/lít, lên mức tối đa 23.790 đồng/lít so với giá bán trước đó là 22.626 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON95-III tăng 603 đồng/lít, lên mức không cao hơn 24.354 đồng/lít. Đây là loại xăng phổ biến nhất trên thị trường hiện nay.
Ở chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 678 đồng/lít, xuống còn tối đa 27.494 đồng/lít thay vì mức 28.172 đồng/lít như kỳ trước. Ngoài ra, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.145 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.172 đồng/kg.

_m.jpg)






















-ra-ngày-0.jpg)


