
Sáng nay (4/5), giá dầu thô WTI giao dịch quanh ngưỡng 101,9 USD mỗi thùng, còn dầu Brent đạt mức 108,2 USD. Tính chung tuần qua, cả hai mặt hàng dầu chủ chốt đều duy trì đà tăng. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch ngày 30/4, hợp đồng dầu Brent tháng 6 từng chạm mốc 126,41 USD mỗi thùng - mức cao nhất ghi nhận được kể từ tháng 3/2022.
Thị trường năng lượng thế giới liên tục chao đảo từ cuối tháng 2, sau khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu leo thang.
Trước tình hình này, 7 quốc gia thành viên OPEC+ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc tăng sản lượng khoảng 188.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6. Động thái này diễn ra bất chấp việc UAE bất ngờ thông báo rời nhóm từ ngày 1/5.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc tăng sản lượng lúc này chủ yếu mang tính biểu tượng. Nguyên nhân là hầu hết hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn đang đình trệ do chiến sự, gây ra sự sụt giảm nguồn cung thực tế lớn hơn nhiều so với con số mà OPEC+ đưa ra.
Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu cũng vừa trải qua đợt điều chỉnh tăng từ 15h ngày 29/4 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính.




























