
Giá dầu thế giới hôm nay
Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 9 cent, tương đương 0,09%, lên mức 105,72 USD một thùng. Giá dầu chuẩn toàn cầu đạt mức cao nhất trong phiên là 107,13 USD nhưng giao dịch ở mức âm trong phần lớn thời gian trong ngày. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ chốt ở mức 101,17 USD, tăng 15 cent, tương đương 0,15%.
Hôm thứ Tư, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm hơn 2 USD một thùng, trong khi giá dầu WTI giao kỳ hạn giảm hơn 1 USD do các nhà đầu tư lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ tăng lãi suất để chống lạm phát.
Ba nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận của Nhà Trắng nói với Reuters rằng các quan chức đang nỗ lực hết sức để kiềm chế những hậu quả kinh tế và chính trị của cuộc chiến với Iran. Nhà Trắng, khi đề cập đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho biết cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí eo biển Hormuz phải được mở cửa để đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do. Ông Tập nói rằng "sự phục hưng của Trung Quốc" và "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" có thể song hành cùng nhau.

Theo Nhà Trắng, ông Tập Cận Bình đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm dầu của Mỹ để giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển Hormuz. Trung Quốc, vốn chưa bao giờ là một khách hàng lớn của dầu thô Mỹ, đã không nhập khẩu bất kỳ loại dầu nào kể từ tháng 5/2025 do mức thuế nhập khẩu 20% được áp đặt trong cuộc chiến thương mại.
Eo biển này hầu như bị đóng cửa kể từ khi chiến tranh Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết 30 tàu đã đi qua eo biển kể từ tối thứ Tư, vẫn còn thấp hơn nhiều so với con số trung bình hàng ngày là 140 tàu trước chiến tranh. Tehran dường như cũng đã siết chặt kiểm soát eo biển, ký kết các thỏa thuận với Iraq và Pakistan để vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ khu vực này.
Hôm thứ Năm, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời một nguồn tin cho biết Iran đã bắt đầu cho phép một số tàu Trung Quốc đi qua eo biển. Trước bản tin của Fars, một siêu tàu chở dầu của Trung Quốc chở 2 triệu thùng dầu thô của Iraq đã đi qua eo biển hôm thứ Tư sau khi bị mắc kẹt ở Vịnh hơn 2 tháng.
Dữ liệu theo dõi tàu từ LSEG hôm thứ Năm cho thấy một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản cũng đã đi qua eo biển này, đây là trường hợp thứ hai tàu chở dầu đi qua đây. Tuy nhiên, một tàu chở hàng của Ấn Độ chở gia súc từ châu Phi đến UAE đã bị đánh chìm hôm thứ Năm ngoài khơi bờ biển Oman, trong khi cơ quan an ninh hàng hải Anh UKMTO báo cáo rằng "những người không được phép" đã lên một con tàu đang neo đậu ngoài khơi cảng Fujairah của UAE và đang điều khiển nó hướng về Iran.
Dẫn chứng về chiến tranh và việc đóng cửa eo biển, quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết nền kinh tế toàn cầu rõ ràng đang chuyển sang một "kịch bản bất lợi" ở mức trung bình, theo đó tăng trưởng GDP thực tế toàn cầu sẽ giảm xuống 2,5% trong năm nay so với mức tăng trưởng 3,4% vào năm 2025.
Giá xăng dầu trong nước
Từ 15 giờ ngày 14/5, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 656 đồng/lít; xăng RON95 giảm 276 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít; dầu mazut giảm 587 đồng/kg.






















-ngay-14-5-202.jpg)


