Harry Maguire & chuyện đi đá bóng của 'con ngoan trò giỏi'

Cẩm Chi
14:31 ngày 04-08-2019
Harry Maguire là ví dụ cho thấy không phải mọi cầu thủ đều có đường học hành khúc khuỷu. Trong ký ức của những giáo viên từng dạy Maguire hồi nhỏ, hẳn họ cũng bất ngờ khi anh theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Harry Maguire & chuyện đi đá bóng của 'con ngoan trò giỏi'
Con nhà người ta

“Harry Maguire là một học sinh rất đáng chú ý. Thằng bé luôn học hành chăm chỉ. Tôi chưa bao giờ gặp bất cứ vấn đề nào khi phải dạy thằng bé. Mà không phải chỉ có mình Harry đâu, cả em trai và em gái cậu ấy cũng thế”, đó là nhận xét của bà Sue Cain, giáo viên tại trường  St Mary’s, nơi Maguire từng theo học. 

Khi còn là một cậu bé, Maguire đã phát triển thể chất vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa và thích các hoạt động thể chất. Nhưng điều đó không có nghĩa là Maguire quên nhiệm vụ của một học sinh gương mẫu. Trong ký ức của bà Cain, Maguire mang nhiều đặc điểm của một đứa con mà bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng muốn có. Trên lớp, cậu luôn không ngần ngại đặt câu hỏi với các giáo viên. Còn mỗi khi được các thầy cô yêu cầu làm điều gì đó, Maguire cũng chẳng bao giờ né tránh. Maguire giống như một gã khổng lồ hiền lành: cao gần 2 mét, nặng gần 100kg nhưng gần như luôn đứng đầu lớp ở mọi môn học.

Ở bậc trung học, Maguire tốt nghiệp phổ thông với bảng điểm toàn A và A*. Chỉ có chưa đầy 5% học sinh trên toàn Anh quốc sở hữu kết quả học tập như mơ đó. Nhưng điều đó chưa đủ để nói lên tất cả khả năng học tập của Maguire. Các giáo viên luôn rất ấn tượng về khả năng của cậu trong những môn khoa học tự nhiên. Họ đều nghĩ cậu bé này sẽ trở thành một nhà khoa học trong tương lai.

Harry Maguire luôn quan niệm thành công là phải khổ luyện
Harry Maguire luôn quan niệm thành công là phải khổ luyện

Bên cạnh thành tích học tập tốt, ấn tượng về Maguire trong mắt bạn bè đồng trang lứa cũng rất tích cực. Họ còn nhớ Maguire là một người vui vẻ, hòa đồng nhưng luôn khiêm tốn. Tính cách này rõ ràng ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách thi đấu sau này của Maguire: cao to nhưng không hề cậy sức. Anh luôn thi đấu thông minh, vô hiệu hóa tiền đạo đối phương như giải một bài toán khó trên lớp.

Cuối cùng, Maguire đi theo tiếng gọi của bản thân và trở thành cầu thủ. Dù đã rời ngôi trường cũ gần 10 năm, anh vẫn chưa bao giờ quên mình là một phần của trường St Mary’s. Maguire thường xuyên quay lại trường cũ thăm các thầy cô. Anh còn ký tặng và gửi quà khuyến khích những cô cậu bé muốn theo đuổi đam mê giống như mình ngày trước.

Chứng kiến cậu học trò năm xưa tỏa sáng trong màu áo ĐT Anh và CLB Leicester City, bà Cain không ngừng khen ngợi: “Đây đúng là con nhà người ta. Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về cậu ấy, ai cũng vui khi chứng kiến Maguire trở lại trường cũ. Ngày cậu ấy quay về, tất cả đều ngạc nhiên. Nhiều người không biết đây là nơi một ngôi sao Premier League từng theo học. Maguire là một hình mẫu để mọi đứa bé noi theo”.

Maguire luôn nhớ về trường cũ sau khi đã trở thành ngôi sao Premier League
Maguire luôn nhớ về trường cũ sau khi đã trở thành ngôi sao Premier League

Chuyên cần là chìa khóa

Sean McAneny là một trong những người bạn thuở nhỏ của Maguire. Anh cũng rất ngạc nhiên khi biết chàng mọt sách Maguire lại trở thành cầu thủ bóng đá, nhưng đó lại là một quyết định hợp lý. “Từ ngày còn học cùng chúng tôi, Maguire đã chơi thể thao rất giỏi rồi. Từ những môn yêu cầu thể chất như chạy cự ly trung bình và bóng bầu dục, đến cả những môn đòi hỏi sự khéo léo như bóng bàn, cậu ấy đều chơi rất giỏi. Ở những môn thi đấu đồng đội, mọi người thường cố kéo Maguire về đội mình”, McAneny kể.

Ngoài những giờ học căng thẳng trên lớp, Maguire luôn chọn thể thao để chơi cùng bạn bè thay vì ngồi trong nhà dán mắt vào trò chơi điện tử. Điều đó giúp anh luôn có thể trạng tốt và thân hình cân đối dù vóc dáng bên ngoài có vẻ khá cồng kềnh. Maguire quan niệm xây dựng thói quen tốt từ thời học sinh giúp anh nhanh chóng tiến bộ khi lên chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Maguire đã đúng. Dù được đôn lên thi đấu trong màu áo Sheffield United khi mới 17 tuổi, nhưng Maguire hoàn toàn không phải một cậu nhóc được trải thảm đỏ để trở thành ngôi sao. Ở mùa giải đầu tiên chơi bóng đá chuyên nghiệp, anh chứng kiến Sheffield xuống hạng, rồi sau đó là 3 năm vùng vẫy ở League One. Đến ngày Maguire chọn rời Sheffield để đầu quân cho Hull City, tình hình cũng không khả quan hơn là bao.


Khi Maguire 21 tuổi, anh mới chỉ được định giá 2,5 triệu bảng, kém xa rất nhiều ngôi sao tuổi teen khác. Tại Hull, Maguire thậm chí còn bị đẩy xuống chơi ở đội hạng dưới Wigan để tích lũy thêm kinh nghiệm ở tuổi 22. Phải đến năm 23 tuổi, Maguire mới bắt đầu đá chính thường xuyên ở Hull City, và hai năm sau đó mới có lần đầu tiên khoác áo ĐT Anh. Một chặng đường dài đầy chông gai và khó khăn chứ chẳng có bất kỳ chút thuận lợi chút nào.

Con đường trở thành trung vệ hàng đầu của Maguire chỉ gói gọn trong hai từ “khổ luyện” và “kỷ luật”. Với anh, không có đường tắt để trở thành ngôi sao bóng đá, tất cả đều là một quá trình thử thách mà cầu thủ nào cũng phải vượt qua. Chỉ điều đó thôi đã giúp anh hoàn toàn xứng đáng trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới.

Trung vệ thép tuổi teen
McAneny kể ngay từ khi còn học trung học, Maguire có xu hướng thích chơi ở vị trí phòng ngự. Vì thế, anh luôn chọn làm trung vệ mọi lúc thi đấu. Cứ đội nào có Maguire là đội đó thắng, bởi anh luôn ngăn chặn thành công mọi đợt lên bóng của đội bạn. Không ai có thể vượt qua Maguire.

Lớn nhanh như thổi
Khi còn học cấp 2, Maguire đã cao vọt lên so với bạn bè cùng trang lứa. Những tấm ảnh chụp hồi đó cho thấy ở tuổi 14, anh đã cao hơn cả thầy giáo của mình. Chiều cao của Maguire tiếp tục tăng lên ở những năm tiếp theo. Hiện tại anh cao 1m94 và là một trong những cầu thủ có thể hình tốt nhất Premier League.

Anh nào em nấy
Theo lời kể của bà Sue Cain, nhà Maguire là con nhà nòi khi sinh ra 3 anh em đều học giỏi, chơi thể thao tốt. Laurence Maguire hiện đang chơi cho CLB Chesterfield, còn Joe Maguire khoác áo Fleetwood Town. Đây đều là những đội bóng chuyên nghiệp tại Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Henry bén duyên Arsenal như thế nào? Henry bén duyên Arsenal như thế nào?

    Đúng ngày này 20 năm trước, 3/8/1999, Thierry Henry gia nhập Arsenal. Henry về sau trở thành huyền thoại của Pháo thủ và Premier League. Để có được Henry, Arsenal cần cảm ơn HLV Arsene Wenger và cả… HLV Carlo Ancelotti cùng cựu tổng giám đốc của Juventus, Luciano Moggi.

  • Nicolas Anelka, ánh sao xẹt trên bầu trời Bernabeu Nicolas Anelka, ánh sao xẹt trên bầu trời Bernabeu

    Đúng ngày này 20 năm trước (2/8/1999), Nicolas Anelka rời Arsenal để gia nhập Real. Thời điểm ấy, đấy chính là thương vụ chuyển nhượng đình đám nhất châu Âu. Được kỳ vọng sẽ sớm trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng rốt cuộc, Anelka lại ra đi không kèn không trống chỉ sau một mùa giải.

  • Adil Rami - Kẻ nổi loạn, chuyên gia tạo scandal Adil Rami - Kẻ nổi loạn, chuyên gia tạo scandal

    Adil Rami đang tạo ra vụ bê bối lớn nhất Ligue 1 trong mùa Hè 2019. Nhà vô địch World Cup 2018 bị Marseille loại khỏi đội một vì vô kỷ luật. Thậm chí, Marseille đã đưa vụ việc lên Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) để được đơn phương hủy hợp đồng với Rami. Từ một cầu thủ được HLV quý mến, đồng đội tin tưởng, vì đâu Rami thành kẻ nổi loạn?

  • Sao sân cỏ lo giữ người, giữ của thế nào? Sao sân cỏ lo giữ người, giữ của thế nào?

    Sau vụ Mesut Oezil và Sead Kolasinac bị cướp “hỏi thăm” vừa qua, vấn đề an ninh với giới sao sân cỏ lại “nóng”. Những ông sao quần đùi áo số đã làm gì để bảo vệ sự an toàn cho người và tài sản của nhà mình trước mối lo trộm cướp?

  • Đại gia không bao giờ du đấu tới Việt Nam Việt Nam thiếu điều gì để hấp dẫn các đại gia châu Âu?

    Cứ đến mùa Hè, những chiếc máy bay dán logo của những CLB lớn như Man United, Real Madrid, Barcelona, Juventus… bay vun vút trên bầu trời để phục vụ các tour du đấu. CLB biến thành các gánh xiếc rong toàn cầu, còn cầu thủ thì vai vai hề xiếc cười. Thế nhưng không phải bạ chỗ nào gánh xiếc cũng đến. Tiêu chí chọn điểm du đấu phải là thị trường rộng.

  • Tìm hiểu nghề phục vụ cầu thủ xả hơi Tìm hiểu nghề phục vụ cầu thủ xả hơi

    Mỗi kỳ nghỉ Hè, các cầu thủ luôn có nhu cầu cùng người thân và gia đình đi xả hơi. Việc của họ chỉ là việc báo lịch và chi tiền. Cả thế giới còn lại đã có những người làm dịch vụ chuyên nghiệp lo.

  • Oezil & Kolasinac thân nhau đặc biệt thế nào? Oezil & Kolasinac thân nhau đặc biệt thế nào?

    Khi mới xem clip ghi lại cảnh Mesut Oezil cố thủ trong ô tô để mặc Sead Kolasinac tay không đánh trả bọn cướp, không ít người bình luận Oezil là bạn thân kiểu “thân ai nấy lo”. Song kỳ thực giữa Oezil và Kolasinac có tình bạn thân thiết hiếm thấy trong làng bóng đá hiện nay.

  • Sisina Mihajlovic và cuộc chiến trụ hạng của cuộc đời Sinisa Mihajlovic và cuộc chiến trụ hạng của cuộc đời

    Sinisa Mihajlovic và cuộc chiến trụ hạng của cuộc đời

  • Chữ tài liền với chữ tai một vần Giuseppe Rossi: Chữ tài liền với chữ tai một vần

    Ở tuổi 32, Giuseppe Rossi vẫn đang bơ vơ, không thể tìm cho mình bến đậu mới. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của M.U dù rất tài năng nhưng sự nghiệp luôn trắc trở, lận đận bởi quá nhiều chấn thương và tai ương.

  • Michu, ngắn ngủi phận 'hồng nhan' Michu, ngắn ngủi phận 'hồng nhan'

    Như ánh sao băng cắt ngang dải ngân hà, Michu không chỉ là một cái tên mà còn là định nghĩa cho những gì xuất chúng nhất nhưng cũng mỏng manh nhất. 7 năm trước, bằng đôi chân ma thuật và khối óc sáng tạo, Michu tạo ra cơn sốt trong làng bóng Anh để rồi ngay sau đó, anh vụt biến mất nhanh như cách anh xuất hiện.

  • Bebe - thương vụ kỳ lạ nhất của Sir Alex và M.U Bebe - thương vụ kỳ lạ nhất của Sir Alex và M.U

    9 năm đã trôi qua kể từ khi M.U mua “tài năng từ trên trời rơi xuống” Bebe. Cho đến giờ đây vẫn là thương vụ khó tưởng tượng nhất của Sir Alex Ferguson và Quỷ đỏ. Thương vụ khởi đầu như cổ tích. Chỉ có hồi kết không có hậu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x