HLV Nguyễn Quốc Tuấn (U21 Hoàng Anh Gia Lai): “Không thể kiếm củi 8 năm, rồi đốt 1 giờ”

Đức Nguyễn
06:51 ngày 24-11-2015
HLV Nguyễn Quốc Tuấn trở thành người hùng của CLB HA.GL vì đã giúp đội bóng này trụ hạng tại V.League sau khi lên tiếp quản người tiền nhiệm Guillaume Graechen chỉ trong 5 vòng cuối.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn (U21 Hoàng Anh Gia Lai): “Không thể kiếm củi 8 năm, rồi đốt 1 giờ”
Được đặt rất nhiều kỳ vọng, tuy nhiên HLV này cũng nhận vô số dấu hỏi xung quanh việc có thay đổi lối chơi đã trở thành thương hiệu của đội bóng phố Núi hay không? BĐ&CS đã có cuộc đối thoại với HLV Quốc Tuấn về vấn đề này khi ông dẫn dắt đội U21 HA.GL tham dự giải U21 Quốc tế 2015.

“KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ ĐỂ ĐỔI THAY”
- Xin cám ơn ông đã tham gia cuộc đối thoại này. Câu hỏi đầu tiên, chắc chắn sẽ bắt đầu với giải U21 Quốc tế 2015, giải đấu mà U21 HA.GL đang là ĐKVĐ. Ông đã chuẩn bị những gì cho các học trò của mình.
+ Chúng tôi đã có hơn 1 tháng tập trung tại Hàm Rồng (Gia Lai) và đã chuẩn bị rất tích cực, kỹ càng. Trong số này, tôi chú trọng đến khâu thể lực và chiến thuật cho đội. Nói chung thật khó nói nó như thế nào, vì vậy hãy chờ câu trả lời khi bóng lăn trên sân Thống Nhất.

- Có người cho rằng, những bài tập của ông chịu ảnh hưởng rất lớn từ HLV Toshiya Miura. Ông nghĩ gì?
+ Mỗi HLV có một phương pháp huấn luyện riêng. Nhưng không phải đóng khung và rập khuôn. Khi thấy những đồng nghiệp có những phương pháp hay, hiệu quả thì tại sao chúng ta lại không học hỏi, tiếp thu và sàng lọc, để biến nó thành của mình.

- Thực ra, khi đặt câu hỏi nói trên, có lẽ không chỉ tôi mà có nhiều người đang rất quan tâm rằng: HA.GL dưới tay ông có thay đổi lối chơi mà HLV Guillaume Graechen từng gây dựng ở Học viện và sau này là đội 1 HA.GL?
+ Cần phải nói lại rằng, HA.GL hiện nay lấy nòng cốt cầu thủ từ Học viện. Các cầu thủ đã chơi như thế nào và đã làm được gì cho CLB và cả bóng đá Việt Nam thì rất nhiều người đã nhìn thấy. HA.GL xây dựng, đào tạo lứa cầu thủ này trong 7-8 năm trời với hy vọng sẽ tạo ra một đội bóng có lối chơi cống hiến nhưng cũng hiệu quả. Chính vì thế, tôi chẳng có lý do gì để thay đổi lối chơi. 


TƯ DUY ĐỂ TỒN TẠI
- Như đã nói, HA.GL vẫn sẽ theo đuổi lối chơi theo triết lý cống hiến. Điều đó cũng đồng nghĩa, đội bóng của ông sẽ rất dễ bị bắt bài bởi ở V.League, họ chẳng còn lạ gì HA.GL?
+ Tôi không phủ nhận điều đó. Trong bóng đá, chuyện bị lộ bài là đương nhiên, song, có bắt bài được không mới quan trọng. Nhưng đừng quên rằng, chúng tôi cũng biết về họ và có những sự chuẩn bị chủ động. Đương nhiên, bóng đá có rất nhiều điều khó nói, vậy nên hãy cứ đợi ra sân rồi hãy nhận định.

- Sau một năm tham dự V.League, theo ông đâu là điều khác biệt giữa những cầu thủ U19 Việt Nam và HA.GL ở thời điểm hiện tại?
+ Đã có những sự đổi thay rất rõ rệt. Đầu tiên là tư duy chơi bóng, họ đã biết thích nghi với điều kiện hoàn cảnh. Thứ 2, chính là thể lực và sức mạnh đã được nâng lên đáng kể. Bạn có thể thấy điều đó khi các cầu thủ tham gia những cuộc đấu tay đôi, cần thể lực, sự mạnh mẽ. Và hãy đừng quên, HA.GL vẫn có rất nhiều cầu thủ có thể làm nên sự khác biệt. Đó là Hồng Duy, người vừa trở lại sau chấn thương. Tương tự là Đức Lương và những cầu thủ khác như Nguyễn Lam, hay một vài gương mặt tiêu biểu từ lớp Năng khiếu.

- Những sự thay đổi ấy sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tư duy của ông. Vậy ông đã chuẩn bị những gì?
+ Tôi cũng từng dẫn dắt các đội bóng trẻ như U21 HA.GL, U21 Việt Nam. Vì vậy, ít nhiều cũng có những kinh nghiệm cho riêng mình. Với tôi điều quan trọng nhất chính là giúp cho các cầu thủ có được trạng thái tinh thần tốt nhất. Khi họ tự tin vào đôi chân mình thì có thể làm được tất cả mọi thứ. Kế đến tôi thấy được điểm mạnh, điểm yếu để giúp họ phát huy cũng như hoàn thiện sở trường và sở đoản của bản thân.

- Có bao nhiêu phần trăm cho niềm tin mà họ đặt vào mùa giải mới?
+ Với tôi, không có phần trăm cho niềm tin, bởi với bóng đá, đã vào sân thì phải chiến đấu và chiến thắng. Vì thế, tôi và các cầu thủ sẽ phải lao động và cố gắng hết mình để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.


CHUYỆN CÔNG PHƯỢNG & CHUYỆN TUẤN ANH
- Có một câu chuyện mà chúng ta không thể không bàn tới đó là chuyện của Công Phượng và Tuấn Anh. Hai cầu thủ có thể đi Nhật Bản chơi bóng trong thời gian tới chăng?
+ Đấy là câu chuyện không chỉ riêng tôi, bạn mà còn hàng triệu người hâm mộ Việt Nam chờ đợi. Họ là những tài năng và sẽ là trụ cột  tương lai của bóng đá Việt Nam.

- Công Phượng là một cậu học trò có phần hơi ngang tính. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
+ Một cầu thủ chơi bóng cần có những cá tính. Phượng có cá tính và tôi tin tưởng ở cậu ấy.

- Nếu Công Phượng rời HA.GL để đến đầu quân cho Mito Hollyhock, hẳn đội bóng của ông sẽ có một khoảng trống?
+ Đúng thế, Công Phượng là một cầu thủ quan trọng với HA.GL nhưng cậu ấy ra nước ngoài để tốt cho tương lai. Trong trường hợp đó, chúng tôi vẫn còn những cầu thủ thay thế xứng đáng cho Phượng, chẳng hạn như Văn Toàn, Minh Vương…

- Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nói rằng, Tuấn Anh mới là cầu thủ số 1 và không thể thay thế của HA.GL. Ông nghĩ gì?
+ Tuấn Anh là mẫu cầu thủ chơi bóng rất thông mình và điềm tĩnh. Tôi đánh giá rất cao khả năng chuyên môn của cậu ấy. Mùa giải vừa qua, Tuấn Anh đã chơi gần như trọn vẹn cả mùa, đấy là một minh chứng cho vai trò của tiền vệ này. Nhưng như đã nói, cả Công Phượng và Tuấn Anh cần ra nước ngoài thi đấu để tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ. Khi trở về họ sẽ có vai trò lớn với HA.GL.

- Ở tuổi đôi mươi lại ra nước ngoài chơi bóng, theo cá nhân ông thì cơ hội thành công của cả Tuấn Anh và Công Phượng sẽ như thế nào?
+ Họ có tài năng, có những phẩm chất kỹ thuật rất tốt, vậy thì chẳng có lý do gì lại không thành công.

- Mục tiêu của U21 HA.GL có phải là bảo vệ chức vô địch tại giải U21 Quốc tế năm nay. 
+ U21 HA.GL đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Chúng tôi sẽ chơi với những gì có thể để bảo vệ chức vô địch và đó cũng là món quà xin tri ân những người đã yêu mến HA.GL.

“Tôi không phải là người làm… thời vụ”
“Tôi là người của Tập đoàn HA.GL nên việc phân công công việc ra sao là do lãnh đạo Tập đoàn quyết. Hợp đồng của tôi ở đây là dài hạn chứ không phải thời vụ nên lãnh đạo giao cho tôi toàn quyền về chuyên môn. Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu tôi làm hết sức mình để đưa đội HA.GL phát triển hơn nữa. Tôi đã gắn bó lâu năm với đội bóng nên bây giờ rất tự tin với công việc mình đang làm”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x