ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

Hướng tới AFF Suzuki Cup 2014: ĐT Việt Nam chuẩn bị kỹ nhất khu vực

Thùy An
05:53 ngày 10-11-2014
Trong khi nhiều đối thủ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hội đủ quân thì ĐT Việt Nam đã tập luyện cùng nhau được hơn 2 tháng. Thầy trò HLV Toshiya Miura cũng có tổng cộng tới 11 trận giao hữu để rà soát lực lượng, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014.
Hướng tới AFF Suzuki Cup 2014: ĐT Việt Nam chuẩn bị  kỹ nhất khu vực
BƯỚC CHẠY ĐÀ VƯỢT TRỘI
Dưới triều đại HLV Toshiya Miura, ĐT Việt Nam thi đấu rất ấn tượng trước các đối thủ được VFF mời tới giao hữu để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Công Vinh cùng các đồng đội đã liên tiếp đánh bại Myanmar (6-0), Hong Kong (3-1), U23 Bahrain (3-0) và Tuyển sinh viên Hàn Quốc (3-0). 

Phát biểu sau trận đấu với Tuyển sinh viên Hàn Quốc, đối thủ mà ĐT Việt Nam chưa từng thắng trong 6 năm trước đó, HLV Miura ước “quân xanh” này mạnh hơn chút để đội bóng của ông có thể bộc lộ điểm yếu, nhằm kịp thời căn chỉnh.

Ngay lập tức nhiều người quay sang chỉ trích VFF toàn mời những đối thủ không xứng tầm. Thậm chí, một số còn lấy việc U19 Việt Nam được đá với những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia... để kết tội VFF thiếu công bằng, không thực sự quan tâm tới ĐTQG.

Trước làn sóng chỉ trích trên, TTK VFF Lê Hoài Anh đã phải lên tiếng trần tình. Ông khẳng định VFF không hề lơ là với ĐTQG, kế hoạch đá giao hữu đã được lên từ rất sớm, nhằm đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV Miura. Ông Hoài Anh lấy ví dụ việc sắp xếp trận đấu với U23 Bahrain và Tuyển sinh viên Hàn Quốc cách nhau có vài ngày là nhằm đáp ứng yêu cầu những cầu thủ dự bị trận trước thì trận sau được đá ngay của chiến lược gia người Nhật Bản.


Pha đi bóng của Văn Quyết trong trận gặp tuyển SV Hàn Quốc

PCT VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn thì khẳng định: “ĐT Việt Nam có bước chuẩn bị tốt nhất trong khu vực. Trong khi nhiều đội như Thái Lan, Philippines hay Malaysia đến giờ chưa có đủ quân luyện tập vì các giải trong nước còn đang đá thì chúng ta đã rèn quân tới hơn 2 tháng, đi tập huấn từ Osaka cho tới Bình Dương, TP. HCM và Hà Nội. Thầy trò HLV Miura có tổng cộng 11 trận giao hữu: 3 trên đất Nhật Bản, 6 trận với các đội được VFF mời tới Việt Nam và 2 trận với CLB trong nước”.

Đội tuyển Thái Lan mới tập trung hôm 5/11 và đến thời điểm hiện tại HLV Kiatisak vẫn chưa có được đầy đủ đội hình do một số ngôi sao bận thi đấu cho Bangkok Glass và Chonburi tại chung kết FA Cup vào ngày 9/11 tới. Để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, đội bóng của xứ Chùa Vàng cũng sẽ chỉ có 3 trận giao hữu với Philippines, Palestine và New Zealand.

Hôm 27/10 vừa qua, Malaysia cũng mới chính thức công bố danh sách 35 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên, một số ngôi sao của đội đã phải xin hội quân muộn vì vướng đá trận chung kết Malaysia Cup giữa Johor Darul Ta’zim FC (JDT) và Pahang FA. HLV Dollah Salleh chỉ có 2 trận giao hữu gặp Syria và Việt Nam để thanh lọc đội hình, chốt danh sách dự AFF Suzuki Cup 2014. 

Các nhà đương kim vô địch Singapore cũng mới chỉ hội quân vào cuối tháng 10 vừa qua và tranh thủ có 2 trận đấu giao hữu với Hong Kong và Macau để kiểm nghiệm lực lượng.

SẴN SÀNG TINH THẦN CHIẾN ĐẤU
Đánh giá về ĐT Việt Nam sau quãng thời gian dài tập luyện chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, HLV Miura cho biết điểm ông ưng ý nhất là tinh thần của các cầu thủ. Tất cả các học trò của ông đều lao động miệt mài, cố gắng tập luyện và thi đấu với trên 100% khả năng. 

“Tôi thực sự bất ngờ về tinh thần của các tuyển thủ. Trước khi đến Việt Nam tôi có nghe nói tinh thần của các cầu thủ ở đây rất kém. Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm việc rồi tôi mới thấy sự thật hoàn toàn khác. Các học trò của tôi ai ai cũng hừng hực khí thế. Có thể nói về mặt tinh thần, các cầu thủ Việt Nam không hề kém những đồng nghiệp người Nhật Bản”, ông Miura giãi bày.

Về mặt chuyên môn, ĐT Việt Nam cũng đã lột xác sau thời gian hơn 2 tháng rèn luyện trong sự nghiêm khắc của HLV người Nhật Bản. Lối chơi rườm rà, ham rê dắt đã hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho lối chơi đơn giản, nhanh và hiệu quả. 

Trong trận gặp Tuyển sinh viên Hàn Quốc, ĐT Việt Nam đã trình diễn bộ mặt mới của mình trong 20 phút đầu và kết liễu đối thủ rất nhanh. Các học trò của HLV Miura đá ít chạm, khi có bóng luôn nỗ lực hướng về khung thành đối phương nhanh nhất có thể. Đặc biệt, HLV Miura đã rèn cho các học trò khả năng dùng những đường bóng dài và bổng để chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh.


Các học trò của HLV Miura sẵn sàn xung trận

“Lối chơi nhanh, ít chạm tôi cũng đã từng áp dụng cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở lần này là các cầu thủ có thể lực sung mãn, có thể di chuyển liên tục để đáp ứng yêu cầu chiến thuật”, cựu thuyền trưởng của ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhận xét. Chính tiền đạo Công Vinh cũng đã lên tiếng cho rằng những bài tập thể lực rất nặng của chiến lược gia người Nhật Bản đã phát huy được tác dụng.

Song song với việc nâng cao thể lực, chuyên môn của đội nhà, HLV Miura cũng rất chú trọng tới việc “do thám”, thu thập thông tin và phân tích điểm mạnh yếu của đối thủ bởi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tới thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Nhật Bản đã có hàng trăm băng hình nhiều trận đấu của các đối thủ tại AFF Cup 2014.

“VFF đã hỗ trợ tôi thu gom rất nhiều đĩa hình để tôi có thể xem và phân tích. Thời gian tới, đích thân tôi cũng đi xem Thái Lan và Indonesia đá giao hữu để nắm bắt thêm. Khi bảng A của AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra tại Việt Nam, tôi cũng sẽ cử trợ lý tới Singapore theo dõi và thu thập thông tin về các đội ở bảng B”, HLV Miura bật mí về chuyện do thám đối thủ.

Đến thời điểm này về cơ bản ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho việc tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2014. Nói về mục tiêu tại giải đấu quan trọng nhất trong năm này, HLV Miura cho hay: “Với cương vị là thuyền trưởng, tham vọng của tôi là cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên, không dễ thực hiện được điều này. Trong lịch sử, ĐT Việt Nam cũng mới chỉ đăng quang một lần duy nhất vào năm 2008. Vì vậy sẽ là hợp lý hơn nếu chúng tôi cố gắng từng bước một, với mục tiêu trước mắt là vào trận chung kết”.

PHÁT BIỂU:


“VFF tạo điều kiện tối đa và rõ ràng là chúng ta đã chuẩn bị tốt hơn đối thủ cho kỳ AFF Cup năm nay”, 
PCT VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định.  


“Thái Lan thử lửa với các đối thủ yếu như Philippines, Palestine và New Zealand. Singapore thì so tài với Hong Kong, Macau... Nhìn vào đó có thể thấy ĐT Việt Nam có được quân xanh còn tốt hơn các đối thủ trong khu vực”, TTK VFF Lê Hoài Anh chia sẻ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Mata và những tấm gương “học chăm, chơi hăng” Mata và những tấm gương “học chăm, chơi hăng”

    Các cầu thủ U19 HAGL hiện đang theo học tại trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM, ngoài tư cách là các cầu thủ bóng đá họ còn là những chàng sinh viên chính hiệu. Điều này không chỉ ở Việt Nam mà còn là điều bình thường trên thế giới.

  • Balotelli: Không phải thất vọng mà là ác mộng Balotelli: Không phải thất vọng mà là ác mộng

    HLV Brendan Rodgers có những đóng góp nhất định cho Liverpool, từ lối chơi cho đến thành tích cụ thể. Nhưng ông thất bại cũng nhiều. Và rất có thể, sự vụng về của Mario Balotelli trong màu áo Liverpool mùa này sẽ trở thành thất bại tiêu biểu trong sự nghiệp của Rodgers. Ông đã chọn cho Liverpool một chân sút phải nói là... hết chỗ chê rồi!

  • Liverpool trước bờ vực lãng quên Liverpool trước bờ vực lãng quên

    Hai thập kỷ trước khi Premier League ra đời, trong 19 mùa giải từ 1972/73 tới 1990/91, Liverpool đăng quang 11 lần, chỉ kết thúc mùa bóng ngoài Top 2 đúng một lần và ba lần vô địch Cúp C1 trong vòng 5 năm.

  • Phỏng vấn Jordan Henderson: “Liverpool quá kém ở khâu cuối cùng” Phỏng vấn Jordan Henderson: “Liverpool quá kém ở khâu cuối cùng”

    Jordan Henderson đến Anfield vào năm 2011, chỉ 8 ngày trước sinh nhật lần thứ 21. Ba năm sau, anh đã là nhân vật không thể thay thế ở tuyến giữa Liverpool, thậm chí còn được bổ nhiệm làm đội phó. Anh trả lời tạp chí của Liverpool về quá trình học hỏi, trưởng thành, tương lai của The Kop và những khó khăn trong mùa bóng này.

  • Liverpool: Suy tàn vì không có tướng tài? Liverpool: Suy tàn vì không có tướng tài?

    Vào mùa giải chiến thắng cuối cùng, Liverpool vẫn đang dẫn đầu và chơi suôn sẻ, nhưng Kenny Dalglish, vì quá căng thẳng, đã tuyên bố từ chức vào giữa mùa: “Tôi cảm thấy rằng mình cần phải nghỉ ngơi. 1-2 tuần sau khi từ chức, tôi nhận ra là mình đã sai lầm. Tôi vẫn muốn tiếp tục công việc, nhưng không ai đả động đến chuyện mời tôi quay lại”.

  • Ánh sáng Premier League là bóng tối của Liverpool Ánh sáng Premier League là bóng tối của Liverpool

    Giám đốc điều hành đầu tiên của Liverpool trong kỷ nguyên Premier League, Rick Parry, thừa nhận trên tờ Guardian rằng truyền thống và những nỗi đau Liverpool trải qua đã khiến đội bóng này từng phải vật lộn trong một cuộc chiến giữa mới và cũ:

  • HLV Toshiya Miura: Đừng nhìn tướng mà bắt hình dong! HLV Toshiya Miura: Đừng nhìn tướng mà bắt hình dong!

    Các học trò của HLV Toshiya Miura kháo với nhau rằng, đố ai tìm được nụ cười của nhà cầm quân người Nhật Bản trên sân tập. Đúng là thế, ngay cả cánh phóng viên ảnh theo dõi ĐT Việt Nam tập luyện, hay thi đấu, rất hiếm, thậm chí gần như chẳng “nháy” được nụ cười nào trên khuôn mặt của ông Miura.

  • ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: Khi ông Miura tin người trẻ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: Khi ông Miura tin người trẻ

    HLV Toshiya Miura đang nâng cấp ĐT Việt Nam với rất nhiều gương mặt trẻ. Có đến hơn 10 cầu thủ năm nay mới từ 23 tuổi trở xuống đã đem đến những làn gió tươi mới cho đội tuyển.

  • Chuyên gia Trần Duy Long: “Hy vọng lứa U19 HAGL sẽ tiến xa” Chuyên gia Trần Duy Long: “Hy vọng lứa U19 HAGL sẽ tiến xa”

    Lứa cầu thủ U19 do Học viện bóng đá HAGL Arsenal - JMG đào tạo đã gây ấn tượng sâu đậm trong thời gian gần đây, đặc biệt là với chức vô địch giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2014 đầy thuyết phục trước U21 Thái Lan.

  • U19 HAGL - Arsenal JMG: Thành bại trước mắt  chỉ là tạm thời U19 HAGL - Arsenal JMG: Thành bại trước mắt chỉ là tạm thời

    Cách đây khoảng chục năm, Ipswich thắng Southampton trong trận chung kết Cúp FA Trẻ. Ở lứa tuổi 18 trở xuống, có lẽ Cúp FA Trẻ cũng là đấu trường danh giá hàng đầu thế giới, chẳng khác gì chiếc cúp FA trong bóng đá đỉnh cao.

  • U19 HAGL - Arsenal JMG: Đã xuất hiện sự đa dạng cần thiết U19 HAGL - Arsenal JMG: Đã xuất hiện sự đa dạng cần thiết

    Sự “lên chân” đều đặn qua từng trận đấu, từng giải đấu của các cầu thủ thuộc Học viện HAGL - Arsenal JMG (dù trong màu áo U19 Việt Nam hay U19 HAGL, dù ở giải mời hay giải chính thức) là điều đã được thể hiện rất rõ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x