Bayern: Kahn xứng đáng kế nhiệm Rummenigge

Di Đan
14:36 ngày 10-06-2020
Oliver Kahn đóng vai trò lớn trong việc gia hạn hợp đồng với Hansi Flick. Mới gia nhập thành viên ban giám đốc Bayern, nhưng Kahn đã chứng tỏ quyền lực và hiệu quả công việc, đồng thời cho thấy ông xứng đáng kế nhiệm Karl-Heinz Rummenigge trong tương lai.
Bayern: Kahn xứng đáng kế nhiệm Rummenigge

Cách đây 6 tháng, Kahn gia nhập Hội đồng quản trị Bayern. Vai trò chủ yếu của cựu thủ thành ĐT Đức là tư vấn cho lãnh đạo cao cấp của Hùm xám giải quyết các vấn đề nóng.

Tuy nhiên, Kahn còn làm được nhiều hơn thế và đang chứng tỏ khả năng lãnh đạo thiên bẩm cùng tài thương thuyết tuyệt vời. Thời gian qua, ngoài đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính do đại dịch Covid-19 gây ra, Kahn còn làm việc rất cật lực với ban lãnh đạo Bayern nhằm giữ chân các trụ cột, đặc biệt giải quyết hiệu quả “vấn đề” Hansi Flick.

Ban đầu, khi Bayern đề nghị HLV Flick gia hạn hợp đồng, chiến lược gia 55 tuổi rất lưỡng lự. Thậm chí cuối tháng 3/2020 còn rộ lên tin đồn Flick sẽ ra đi khi mùa giải này khép lại vì mâu thuẫn với GĐTT Hasan Salihamidzic.

Tuy nhiên, Kahn đã nhận trách nghiệm giải quyết tất cả. Ban đầu, Kahn thuyết phục Flick ký tiếp hợp đồng với Bayern cùng những mục tiêu, tham vọng mới, đặc biệt ở Champions League. 

“Chúng tôi đã cùng phân tích kỹ lưỡng, nhiều chiều về cách phát triển đội bóng, làm thế nào để giúp các cầu thủ phát huy hết khả năng và cách nhìn về cấu trúc đội hình Bayern mùa tới với những trụ cột hiện tại.

Bên cạnh đó, cũng có không ít cầu thủ sa sút ghê gớm. Chúng tôi nên giải quyết mọi thứ cùng nhau. Flick là người thông minh và thấu hiểu hoàn cảnh hiện tại của CLB. Vì thế, ông ấy biết làm gì và nên tin tưởng Bayern hay không?”, Kahn tiết lộ trên tờ Bild về cách ông thuyết phục Flick ký tiếp hợp đồng với Bayern đến tháng 6/2023. 

Sau đó, cũng chính Kahn hòa giải mối xung đột giữa Flick và Salihamidzic về du đấu cũng như chiến lược chuyển nhượng. Theo Bild, Salihamidzic đã lên tiếng chỉ trích chuyến tập huấn của Bayern tại Doha (Qatar) hồi tháng 1/2020 là nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương.

Cả hai người đàn ông này cũng có những quan điểm rất khác nhau về chuyển nhượng, đặc biệt trong các vụ liên quan đến Leroy Sane, Kai Havertz và Timo Werner. Đó cũng là lý do tại sao khi Sane và Havertz tưởng có thời điểm gia nhập đội chủ sân Allianz Arena, nhưng cuối cùng lại đổ bể.

Được biết, Kahn đã bố trí một cuộc họp kín giữa ông với Flick và Salihamidzic để nói rõ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng người trong chính sách chuyển nhượng của CLB. Nhờ cuộc gặp gỡ vào đầu tháng 4 mà Flick đã đặt bút kéo dài giao kèo 3 năm; còn GĐTT Salihamidzic cũng không còn “hục hặc” với Flick về kế hoạch và chính sách chuyển nhượng của Bayern.

Bên cạnh đó, Kahn trực tiếp thuyết phục các trụ cột như Alphonso Davies, Thomas Mueller và Manuel Neuer gia hạn hợp đồng thành công với Hùm xám thời gian qua.

Nhiệm vụ tiếp theo của cựu thủ quân ĐT Đức là đàm phán gia hạn với hai chủ lực khác, David Alaba và Thiago Alcantara, những người chỉ còn hợp đồng với Bayern đến tháng 6/2021. Bayern rất muốn ký hợp đồng mới với cả hai, nhưng họ lại đang lăn tăn, do dự. Những ngày tới, Kahn sẽ phải thuyết phục hai trụ cột này gia hạn.

Rõ ràng, dù mới trải qua 6 tháng làm việc, nhưng Kahn cho thấy ông hoàn toàn xứng đáng kế nhiệm CEO Rummenigge. 

Kahn ham học hỏi và cầu tiến
Sau khi giải nghệ năm 2008, Kahn tham gia lớp đào tạo HLV chuyên nghiệp trong 2 năm. Đến năm 2010, cựu thủ thành ĐT Đức đã nhận tấm bằng hành nghề HLV. Cùng thời gian đó, Kahn theo học Quản trị kinh doanh và có bằng Thạc sĩ năm 2012 với đề tài “Chiến lược quản lý tại bóng đá chuyên nghiệp Đức”. Dù nhận được không ít lời mời dẫn dắt, nhưng cuối cùng Kahn lại quay về Bayern, nơi ông có 14 năm gắn bó khi còn là cầu thủ.

XEM THÊM

Timo Werner, 'thằng con trai của ả điếm' trong mắt đám đông

Mueller đá hay nhờ… thân hình cò hương

Florian Wirtz, một ngôi sao mới đã ra đời

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x