Joachim Loew giúp ĐT Đức vô địch World Cup 2014, nhưng khi năm 2014 sắp kết thúc, ông lại là người chịu nhiều sức ép nhất vì Mannschaft sau cúp thế giới đã chơi kém thuyết phục.
THẮNG LỚN VẪN BỊ CHÊ
Đức khép lại các chiến dịch chính thức năm 2014 với chiến thắng 4-0 trước Gibraltar, nhưng HLV Joachim Loew vẫn không được yên thân. Trước một đối thủ yếu như Gibraltar, giới hâm mộ trông chờ đội ĐKVĐ thế giới ghi nhiều bàn thắng hơn và chơi thuyết phục hơn.
Phải chăng thành công cùng lối chơi thuyết phục của Đức ở VCK World Cup 2014 chỉ là chiến tích nhất thời? Đâu rồi động lực của những chiến binh Mannschaft vốn nổi tiếng với tinh thần thi đấu, sự nghiêm túc và tôn trọng đối thủ? Trên tất cả, trong vai trò “đầu lĩnh” của ĐT Đức, Joachim Loew phải mau chóng tìm được lời giải đáp cho tất cả những vấn đề hóc búa trên.
NÓNG LÒNG CHỜ… NĂM MỚI
Loew biết rằng ông sẽ phải chịu sức ép khủng khiếp, bởi Đức đang là ĐKVĐ thế giới. Loew cũng hiểu vì sao dư luận chĩa mũi dùi vào ông, vì những lời hứa, những lựa chọn nhân sự hay việc thay đổi đội hình đều không thể giúp Đức chơi tốt và giành những chiến thắng đúng ý giới quan sát và các CĐV. Loew biện minh rằng ĐT Đức chưa lấy lại phong độ cao nhất vì vẫn còn lâng lâng với cảm giác chiến thắng tột đỉnh ở World Cup 2014, nhưng lời giải thích này không mấy thuyết phục.
Chuỗi trận kém thuyết phục của Đức không được phép duy trì và kéo dài, vì những đối thủ của Mannschaft ở vòng loại EURO 2016 như Ba Lan, Scotland, Ireland đang tiến bộ và có đủ động lực chơi tốt khi gặp Đức - đội bóng nhiều tài năng, giàu danh tiếng nhưng chưa thật sự là một cỗ máy hủy diệt như mong muốn của Loew.
Trước mắt Loew và Đức là trận giao hữu với Tây Ban Nha vào ngày 19/11. Tây Ban Nha - “cựu vương” của bóng đá thế giới, đội bóng vừa chính thức nhường ngôi cho Đức - đã ngủ quên trên chiến thắng nên phải trả giá rất đắt ở Brazil 2014. Đây cũng là bài học rất hữu ích cho thầy trò Loew, tránh giẫm phải vết xe đổ của La Roja.
Trận gặp Tây Ban Nha sắp tới đáng ra là một bài test quý giá thì nay lại trở thành gánh nặng với Loew. Giờ ông chỉ muốn năm 2015 đến thật nhanh để quên đi những phiền muộn cũ, nhưng trước mắt vẫn là “cửa ải” khó khăn mang tên Tây Ban Nha mà Đức phải vượt qua. La Roja đã có những biến chuyển tích cực sau thất bại ở cúp thế giới. Một đội bóng trẻ trung hơn, giàu nhiệt huyết và khát vọng hơn đang đe dọa tiếp nối chuỗi ngày vất vả của Mannschaft và Loew.
HLV trưởng ĐT Đức nói ông không hài lòng với những gì các học trò trình diễn ở trận gặp Gibraltar. Sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 bị chuyển thành 3-2-5 vô cùng lạ lẫm trong bóng đá hiện đại, nhưng trước Gibraltar thì đá với sơ đồ và chiến thuật nào thì Đức cũng không gặp khó khăn.
Tuy nhiên, trước Tây Ban Nha, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Đức cần trình diễn một bộ mặt tươi tắn, nhiệt tình và hiệu quả. Đó cũng là điều Loew rất mong muốn nhưng chưa chắc sẽ được thấy ở trận giao hữu với chủ nhà Tây Ban Nha vào ngày 19/11 sắp tới.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ở trận đấu với Gibraltar rạng sáng qua, HLV Joachim Loew đã thử nghiệm đội hình với 3 trung vệ cho ĐT Đức. Tại Nuernberg, Mannschaft đã xuất quân với sơ đồ 3-2-3-2, khá giống với sơ đồ 3-2-2-3 mà HLV Pep Guardiola đã áp dụng tại Bayern mùa giải này.
Trước trận đấu với “tí hon” Gibraltar, thày trò Joachim Loew cam kết sẽ mang đến cho khán giả Đức một trận cầu mãn nhãn để tri ân sau năm 2014 đáng nhớ. Nhưng những gì diễn ra tại Nuernberg rạng sáng qua lại khiến tất cả thất vọng…
ĐT Đức đã giành trọn 3 điểm như kỳ vọng, nhưng trận thắng với cách biệt 4 bàn trước đội bóng “nghiệp dư” Gibraltar là chưa đủ thuyết phục những người hâm mộ khó tính.
Dù ĐT Đức đã có chiến thắng dễ dàng trước “nhược tiểu” Gibraltar với tỉ số 4-0, song HLV Joachim Loew vẫn tỏ ra khó chịu vì cách biệt chưa đủ thuyết phục.
Thi đấu không tốt lại phải đối mặt với nguy cơ “chảy máu” ngôi sao khiến Dortmund phải lên những kế hoạch chi tiết và dài hơi trước những kỳ chuyển nhượng. Đến thời điểm này, những mục tiêu cả trong ngắn hạn và dài hạn của đội bóng vùng Ruhr đã dần lộ diện.
Từ khi bắt đầu thi đấu tại Bundesliga cách nay 8 năm, Jerome Boateng đã qua 8 đời HLV. Pep Guardiola là người cuối cùng trong danh sách. Ngay từ đầu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhìn thấy ở hậu vệ này một tài năng lớn và đánh giá “đây là một viên kim cương” sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Trong buổi họp báo trước trận Đức và Gibraltar, trợ lý HLV Schneider của ĐT Đức đã dành những lời tán dương về màn trình diễn của Toni Kroos trong màu áo Real. Song Schneider cũng nhấn mạnh: “Kroos còn có thể làm được nhiều hơn thế”.
Trong số 8 hậu vệ được HLV Joachim Loew triệu tập lần này, có tới 6 người chưa khoác áo tuyển Đức quá 5 trận. Tất cả cho thấy quyết tâm lớn của Loew trong việc xây dựng cho nhà ĐKVĐ thế giới một hàng thủ cố định...
HLV Pep Guardiola sẽ phải cân nhắc điều chỉnh đội hình trong bối cảnh Bayern Munich không có được sự phục vụ của hậu vệ David Alaba trong khoảng 3-4 tháng.
HLV Erik ten Hag đang đón nhận thông tin cực vui từ phòng y tế của MU, khi có 5 ngôi sao Quỷ đỏ có thể bình phục để kịp tham dự trận đại chiến vô cùng quan trọng với Arsenal tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này.
Nhận định bóng đá trận Napoli vs Bologna diễn ra vào lúc 23h00 ngày 11/5 ở vòng 36 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Bayern Munich đã không thể giành được bất kỳ danh hiệu nào ở mùa giải 2023/24. Và có thể có tới 7 cầu thủ sẽ rời đội chủ sân Allianz Arena vào mùa hè này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn