
Sở dĩ nói thế, vì đến thời điểm này Thái Nguyên T&T chỉ mới thi đấu có 2 trận, nhưng đang tạm xếp thứ 3 với 4 điểm và đang thua đội xếp nhì là Hà Nội I đúng 2 điểm (4 so với 6). Vì thế, cuộc đối đầu với một đối thủ không mạnh như Hà Nội II sẽ là cơ hội để các học trò của HLV Văn Thị Thanh giành trọn 3 điểm, qua đó có thể bám sát Hà Nội I trên bảng xếp hạng.
Cũng ở vòng đấu này, Hà Nội I sẽ có cuộc đối đầu với PP Hà Nam, một đối thủ cũng rất khó chịu nên càng là cơ hội để Bích Thuỳ và đồng đội có thể bứt phá. Điều này cũng dễ hiểu, bởi nếu Thái Nguyên T&T giành trọn 3 điểm, trong lúc PP Hà Nam có thể cầm chân hoặc thắng Hà Nội I, khi ấy Thái Nguyên T&T sẽ vươn lên vị trí thứ nhì.
Lý thuyết là thế, nhưng thực tế điều này cũng chẳng dễ, khi Hà Nội I luôn là đối thủ rất khó chịu và cũng là ứng viên hàng đầu của cuộc đua vô địch, nên việc đội bóng thủ đô giành trọn 3 điểm trước PP Hà Nam là điều có thể xảy ra.
Vì vậy, trước tiên Thái Nguyên T&T phải nỗ lực để vượt mặt được các cầu thủ trẻ bên phía Hà Nội II, trước khi nghĩ đến việc đua tranh với Hà Nội I. Đừng quên, đội bóng trẻ Hà Nội II cũng chẳng hề là đối thủ dễ chịu, bởi từng khiến đội bóng đang dẫn đầu tổng sắp là TP.HCM I phải rất vất vả mới giành được 3 điểm trước họ ở lượt trận thứ 2.
Tuy nhiên, với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ của Thái Nguyên T&T, giới chuyên môn và người hâm mộ tin đội bóng xứ chè sẽ có chiến thắng ấn tượng, qua đó có thể tìm được lợi thế cho chính mình trong cuộc đua ngôi đầu. Sở dĩ thế, vì giấc mơ được một lần chạm tay vào chiếc cúp vô địch vẫn là khát khao bấy lâu nay của những người làm bóng đá nữ của Thái Nguyên.
























-ngay-4-7-2026.jpg)


