ĐT nữ Việt Nam hội quân: Không chỉ cho SEA Games

Duy Thường
09:46 ngày 27-03-2022
Hôm nay, ĐT nữ Việt Nam hội quân tại Hà Nội. HLV Mai Đức Chung cho biết, đợt chuẩn bị lần này không chỉ cho SEA Games 31 mà còn hướng đến World Cup nữ 2023.
ĐT nữ Việt Nam hội quân: Không chỉ cho SEA Games

Trong danh sách vừa được công bố, HLV Mai Đức Chung đã triệu tập 31 cầu thủ. Trong số này, 22 cầu thủ được triệu tập vừa cùng ĐT nữ Việt Nam làm nên chiến công vang dội là lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Cũng để hướng đến sân chơi lớn được tổ chức vào năm sau, HLV Mai Đức Chung cho biết, đợt chuẩn bị này không chỉ cho SEA Games 31 sắp tới mà còn là hành trình hướng đến World Cup nữ 2023. 

“Chúng tôi đã triệu tập một số gương mặt trẻ. Mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam trước mắt là chuẩn bị cho SEA Games 31 nhưng sau đó còn là World Cup nữ 2023. Việc gọi thêm những cầu thủ trẻ để giúp cho các cháu có cơ hội để tập luyện, thi đấu qua đó bồi dưỡng thêm các vấn đề chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu”, ông Mai Đức Chung chia sẻ.

“Thực ra, nhiều cầu thủ trẻ trong đội không phải là mới. Các cháu cũng đã được gọi lên tuyển trước đây nhưng do thời gian gấp gáp nên tập luyện chưa được như mong muốn. Bây giờ chúng ta có thời gian nên tiếp tục trao cơ hội cho các cháu ấy. Những cầu thủ trẻ được gọi đều có tiềm năng. Như trung vệ Lan Anh có tầm vóc cao to, Thu Xuân có chân trái khéo léo, tiền vệ Hải Linh cũng đã chơi rất tốt… Tôi đã quan sát kỹ lưỡng các cầu thủ trẻ ở VCK nữ U19 Quốc gia năm ngoái và Cúp Quốc gia mới đây nên yên tâm về năng lực chuyên môn”, thuyền trưởng của ĐT nữ  Việt Nam cho biết thêm. 

Trong đợt tập trung này, có 31 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới và xa hơn là World Cup 2023       	ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Hôm nay, ĐT nữ Việt Nam hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do ảnh hưởng của Covid-19 nên trong thời gian qua, một số đội bóng chưa thể tập luyện bình thường nên ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị chuyên môn. Nói cách khác, HLV Mai Đức Chung sẽ mất nhiều thời gian hơn trong việc xây dựng lại nền tảng thể lực cho các học trò. Nói về vấn đề này, ông Chung bày tỏ: “ĐT nữ Việt Nam tập vào thời điểm này vẫn còn bị ảnh hưởng của Covid-19 nên một số đội chưa tập luyện trở lại bình thường. Nhưng sau VCK nữ châu Á, tôi cũng đã dặn các cháu cố gắng tự tập luyện để duy trì thể trạng nhằm dễ dàng bắt nhịp khi trở lại tập trung cùng đội tuyển”.

Theo kế hoạch tập luyện, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội đến ngày 6/4 trước khi lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn. Tại xứ sở Kim chi, đoàn quân của ông Mai Đức Chung sẽ có 2 trận giao hữu với ĐT nữ Hàn Quốc, dự kiến vào các ngày 9 và 12/4 cũng như 3 trận tập huấn với các CLB nữ Hàn Quốc. Đây thực sự là những cữ dợt hết sức bổ ích cho ĐT nữ Việt Nam khi “quân xanh” là nữ. HLV Mai Đức Chung tỏ ra vui mừng khi đội được sắp xếp kế hoạch thi đấu giao hữu với những đối tượng cùng phái, qua đó, sẽ giúp ông dễ dàng đánh giá năng lực của các học trò hơn so với việc phải thi đấu với các đội bóng nam vốn có sự khác biệt rất lớn trên mọi khía cạnh. 

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của ĐT nữ Việt Nam dự kiến kéo dài 2 tuần, sau đó, trở về nước và tiếp tục tập luyện trước gút danh sách và bước vào thi đấu ở SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ HCV.

DANH SÁCH ĐT NỮ VIỆT NAM
Thủ môn:
Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết.
Các cầu thủ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Duyên, Phạm Thị Tươi, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Trần Thị Thu Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Trần Nguyễn Bảo Châu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trần Thị Hải Linh, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Trúc Hương, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Thu Xuân, Nguyễn Thị Thúy Hằng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x