
Đợt tập trung lần này, U17 nữ Việt Nam sẽ có khoảng 7 tuần chuẩn bị. HLV Masahiko Okiyama cho biết ban huấn luyện đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng. Bên cạnh những gương mặt sinh năm 2010 đã thể hiện tốt tại các giải đấu quốc nội, đội tuyển còn có sự góp mặt của nhiều cầu thủ sinh năm 2012 gây ấn tượng tại giải U16 nữ quốc gia 2026. Nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá đây là những cầu thủ giàu tiềm năng và việc được tập luyện trong môi trường đội tuyển sẽ là cơ hội để các em tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn.
Trong 3 tuần đầu tiên, đội tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam nhằm củng cố nền tảng thể lực, nâng cao kỹ thuật cá nhân và xây dựng lối chơi tập thể. Tiếp đó, đội sẽ sang Nhật Bản tập huấn khoảng 12 ngày với dự kiến thi đấu 4 trận giao hữu. Đây là giai đoạn quan trọng giúp các cầu thủ được cọ xát với những đối thủ có trình độ, qua đó kiểm nghiệm và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội trở lại Hà Nội tập luyện thêm khoảng một tuần trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại. Ở giai đoạn cuối, toàn đội sẽ di chuyển tới Bà Rịa – Vũng Tàu để làm quen với điều kiện thời tiết, mặt sân và hoàn tất công tác chuẩn bị.
Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Palestine, Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan. Đánh giá về các đối thủ, HLV Masahiko Okiyama cho rằng bóng đá trẻ tại châu Á đang ngày càng được đầu tư và phát triển, vì vậy đội tuyển cần có sự chuẩn bị nghiêm túc và tuyệt đối không chủ quan. Đối với Palestine, ban huấn luyện đã thu thập băng hình thi đấu của đội bóng này tại Giải U17 nữ Tây Á diễn ra hồi tháng 7 để nghiên cứu, phân tích. Với Bắc Mariana và Kyrgyzstan, ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá và xây dựng phương án phù hợp khi giải đấu diễn ra. HLV Masahiko Okiyama khẳng định mục tiêu của U17 nữ Việt Nam là giành vị trí nhất bảng để giành vé tham dự VCK.




















