Johan Micoud, cái bóng bên lề sự nghiệp của Zinedine Zidane

Việt Hà
06:00 ngày 03-05-2020
“Trời đã sinh Micoud, sao còn sinh ra Zidane”, có thể nói vậy về sự nghiệp kém may mắn của Johan Micoud tại ĐT Pháp. Một tiền vệ tài hoa hiếm có, nhưng chỉ luôn mang thân phận dự bị cho Zizou.
Johan Micoud, cái bóng bên lề sự nghiệp của Zinedine Zidane

Theo dấu chân Zidane
Johan Micoud sinh ngày 24/03/1973 tại một bệnh viện ở Cannes giữa cái nóng 40 độ khủng khiếp. Ca sinh ngược làm các bác sỹ ngạc nhiên tột độ, đứa trẻ thò chân phải ra trước rồi tới chân trái. Cái sự “không thuận” đó ám theo Micoud cả đời, anh có tài năng nhưng lại sinh nhầm thời.

Micoud là một “meneur de jeu” (nhạc trưởng) thiên bẩm. HLV lão làng Guy Lacombe từng tự hào rằng, ông nhào nặn ra hai “meneur de jeu” kiệt xuất của bóng đá Pháp là Micoud và Zidane qua lò đào tạo của Cannes. Micoud quái kiệt và ngạo nghễ tương tự Cantona, còn Zidane mềm mại lả lướt như một vũ công. Nhưng số phận chỉ trao huy chương cho một người.

Khi Micoud còn ở đội trẻ Cannes thì Zidane đã là trụ cột đội 1. Năm 1992, Zidane chuyển tới Bordeaux thì Micoud được kéo lên đội 1 Cannes thay thế đàn anh. Tiền vệ thuận cả hai chân đã có 4 mùa giải thành công tại Cannes với 150 lần ra sân và có 21 bàn thắng. Mùa Hè 1996, Micoud gia nhập Bordeaux với nhiệm vụ lặp lại: thế chỗ Zidane vừa sang Juventus. Đội bóng xứ sở rượu vang là nơi Micoud vươn lên đẳng cấp cao nhất với 179 lần ra sân trong 4 mùa giải (1996-2000) và ghi được 37 bàn thắng.

Micoud rất tài hoa nhưng lại không có cơ hội thể hiện nhiều ở ĐT Pháp khi ở  vị trí của anh có cái bóng quá lớn từ huyền thoại Zinedine Zidane

Từ CLB cho tới ĐT Pháp, Micoud đều phải đuổi theo hình bóng của Zidane. Trong những năm tháng Zidane tung hoành trong màu áo Les Bleus thì Micoud buồn bã dõi theo từ băng ghế dự bị. Tại EURO 2000, Micoud chỉ được vào sân 1 lần duy nhất khi Pháp gặp Hà Lan tại trận thủ tục lượt cuối vòng bảng. Tới World Cup 2002, Micoud có cơ hội hiếm hoi thay thế Zizou trong hai trận thì lại thể hiện kém thuyết phục.

Chủ đề Micoud – Zidane đã gây tranh cãi suốt nhiều năm qua. Nhiều người cho rằng, các đời HLV của ĐT Pháp như Roger Lemerre hay Jacques Santini quá trọng vọng Zidane nên không dám sử dụng Micoud, dù giải pháp dùng cả hai tiền vệ kiến thiết này không phải bất khả thi. “Đúng là Micoud bị cản trở bởi cái bóng khổng lồ của Zidane. Tôi còn nhớ trận đầu tiên của tôi tại ĐT Pháp gặp Thổ Nhỹ Kỳ, Zidane và Micoud đã kết hợp trên sân khá tốt. Chúng tôi thắng tới 4-0. Nhưng không hiểu vì sao, sau đó các HLV không bao giờ kết hợp họ nữa”, cựu hậu vệ Willy Sagnol chia sẻ.   

“Zidane của Weser”
Ngoại trừ Zidane, Micoud không thua bất kỳ tiền vệ dẫn dắt lối chơi nào. Năm 2000, Micoud tới Parma với trọng trách gánh vác vai trò nhạc trưởng mà Ariel Ortega để lại. Tiền vệ người Pháp đã hoàn thành xuất sắc trước khi cập bến Bremen vào mùa Hè 2002. Tại Bundesliga của những tiền vệ lừng lẫy như Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack hay Mehmet Scholl, Micoud vẫn nổi lên như một đạo diễn sân cỏ hàng đầu. Kỹ thuật khéo léo, sự sắc bén trong các đường chuyền và kỹ năng dứt điểm tốt cả hai chân biến Micoud thành thần tượng số một tại Bremen.

Trong 4 mùa giải khoác áo Bremen (2002-2006), Micoud chơi 170 trận và ghi được 47 bàn. Các CĐV Bremen đặt cho thần tượng của họ biệt danh “Zidane của Weser”. Năm 2007 khi Diego đến Bremen với nhiệm vụ thay thế vai trò nhạc trưởng mà Micoud bỏ lại, các CĐV vẫn hô vang cái tên Micoud trên sân Weser-Stadion. Chỉ ở Bremen, Micoud mới được tung hoành trong một “vai trò Zidane” thực thụ. Anh được phép tự do di chuyển, thỏa sức sáng tạo trong sự hỗ trợ tối đa của các đồng đội. 

Johan Micoud (áo số 22)

Tại vòng tứ kết Champions League 2005/06, tiền vệ Bremen tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng vào lưới Juventus. Một nhà báo lớn của La Gazzetta dello Sport đã cho rằng, “tại sao Micoud không được thế chỗ Zidane ở ĐT Pháp khi cậu ấy là tiền vệ kiến thiết tuyệt vời”. Thực tế là Micoud đã không còn lên ĐT Pháp kể từ trận cuối cùng gặp Hà Lan vào tháng 3/2004. Từ khi Domenech nắm quyền (tháng 7/2004), vị HLV này vẫn chỉ dựa vào đôi chân nhuốm màu tuổi tác của Zidane.

Micoud treo giày vào năm 2008 sau hai mùa giải tại đội bóng cũ Bordeaux. Cựu danh thủ 46 tuổi hiện kinh doanh rượu vang và có công ty sản xuất âm nhạc. Micoud cũng là một chuyên gia bình luận Bundesliga trên truyền hình, nhưng thú vui lớn nhất lại là hội họa. Một con người tài hoa cả trong lẫn ngoài sân cỏ.   

Johan Micoud:“Tôi chưa từng so sánh mình với Zizou”

Cựu tiền vệ Johan Micoud của Bordeaux và ĐT Pháp cho biết, anh chưa bao giờ so sánh bản thân mình với Zinedine Zidane, nhưng người khác lại thường xuyên làm như vậy. “Tại Bordeaux, chúng tôi từng có hai số 10 chơi trên sân cùng nhau và mọi thứ đều rất ổn. Tôi chưa từng so sánh mình với Zizou, nhưng mọi người lại thường xuyên làm vậy. Cuộc sống là thế và tôi cảm thấy rất may mắn khi góp mặt trong đội hình ĐT Pháp vô địch EURO 2000 bên cạnh Zizou. Đó là điều tuyệt vời nhất”, Micoud cho biết.

Thần tượng của Toni Kroos
Ít ai biết rằng, Johan Micoud chính là thần tượng của Toni Kroos. Tiền vệ người Đức thừa nhận điều này tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2015: “Ở vị trí của tôi, Zidane đương nhiên là một trong những thần tượng. Nhưng Johan Micoud mới là cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ nhất. Anh ấy thật tuyệt vời tại Bremen. Tôi đã cố gắng học hỏi hình mẫu từ Micoud”. Micoud từng có 4 mùa giải chói sáng tại Bremen (2002-2006), thời điểm Kroos còn là một cầu thủ trẻ của Hansa Rostock.

17. Johan Micoud từng 17 lần khoác áo ĐT Pháp trong giai đoạn từ 1999 tới 2004, ghi được 1 bàn thắng.

XEM THÊM

Chủ tịch PSG sẵn sàng cho đội đá Champions League ở nước ngoài

Tròn 10 năm Mourinho làm thay đổi bóng đá châu Âu

Liverpool, niềm tự hào của người Anh ở C1/Champions League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x